Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự cầu truyền hình "Vang mãi khúc khải hoàn" kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước
(CLO) Tối 27/4, tại ba điểm cầu Hà Nội, Quảng Trị và Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình cầu truyền hình quốc gia "Vang mãi khúc khải hoàn" kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) đã được tổ chức trọng thể, với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và đông đảo nhân dân.

Chủ tịch nước Lương Cường dự cầu truyền hình tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Tại điểm cầu Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang; cùng Phó Thủ tướng Lê Thành Long và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự tại điểm cầu Quảng Trị cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Trịnh Văn Quyết; cùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.
Cùng tham dự tại các điểm cầu còn có các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; các lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, dân quân tự vệ và các nhân chứng lịch sử.
Chương trình "Vang mãi khúc khải hoàn" do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, được tổ chức tại ba địa danh mang đậm giá trị lịch sử và ý nghĩa biểu tượng: Công viên Thống Nhất (Hà Nội), khu vực phía Bắc Cột cờ Hiền Lương (Quảng Trị) và Công viên Bờ sông Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh). Những địa điểm này thể hiện sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, là những minh chứng sống động cho khát vọng hòa bình, thống nhất và phát triển của dân tộc Việt Nam.

Với ba chương gồm "Khát vọng hòa bình", "Ý chí độc lập thống nhất" và "Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam!", chương trình tái hiện những trang sử hào hùng của dân tộc, truyền tải bài học lịch sử về tinh thần đoàn kết, bất khuất, đồng thời làm nổi bật những thành tựu to lớn của đất nước trên hành trình xây dựng và phát triển.
Chương trình mở đầu bằng những thước phim tư liệu quý giá tái hiện bối cảnh đau thương nhưng kiên cường của dân tộc, cùng với các tiết mục nghệ thuật đậm chất sử thi, từ dân ca truyền thống đến hòa tấu đương đại, khắc họa ý chí bất khuất của nhân dân Việt Nam.
Chương hai – "Ý chí độc lập thống nhất" – đưa khán giả trở lại những dấu mốc lịch sử quan trọng như Tết Mậu Thân 1968, trận chiến Thành cổ Quảng Trị, Hiệp định Paris 1973, qua những phóng sự đặc biệt và trình diễn nghệ thuật kết hợp công nghệ 3D mapping, tái hiện sống động thời khắc lịch sử quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập.
Chương ba – "Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam!" – kết nối quá khứ với hiện tại, khẳng định tầm vóc sự kiện 30/4 trong sự nghiệp phát triển đất nước hôm nay, qua những tiết mục nghệ thuật hiện đại, hợp xướng hoành tráng và màn pháo hoa rực rỡ thắp lên niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn tới tương lai.

Hơn 1.200 nghệ sĩ, khách mời, diễn viên và các lực lượng đã tham gia biểu diễn tại cầu truyền hình, trong đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Điểm nhấn của chương trình là MV "Con đường ta chọn" với sự tham gia của 50 gương mặt tiêu biểu từ nhiều ngành nghề khác nhau, cùng tiết mục "Quê hương Việt Nam" quy tụ các đại sứ, phu nhân, phu quân các nước, học sinh, sinh viên và 20 hoa hậu, á hậu trong trang phục áo dài truyền thống.
Chương trình "Vang mãi khúc khải hoàn" đã thành công trong việc lan tỏa thông điệp tự hào, tiếp nối truyền thống lịch sử vẻ vang, bồi đắp niềm tin và ý chí xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong thời kỳ mới.