Lãnh đạo tỉnh Gia Lai mong muốn gắn kết kinh tế văn hóa với các doanh nghiệp trên toàn thế giới

Thứ bảy, 16/04/2022 13:34 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mời gọi nhà đầu tư có vốn nước ngoài, Gia Lai đang xúc tiến hợp tác thương mại thông qua các chương trình giao lưu, gặp gỡ, trao đổi văn hóa giữa các doanh nghiệp, địa phương với doanh nghiệp, địa phương các nước, trong đó có Nhật Bản.

Ngày 16/4, tại Trung tâm báo chí TP. HCM, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp báo công bố Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 – 24/5/2022).​​

lanh dao tinh gia lai mong muon gan ket kinh te van hoa voi cac doanh nghiep tren toan the gioi hinh 1

Toàn cảnh buổi họp báo.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thông tin, mục đích của việc tổ chức các hoạt động, sự kiện tại Tuần lễ nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường và tinh thần đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ nhìn nhận, đánh giá những thành tựu đạt được qua chặng đường 90 năm hình thành và phát triển của tỉnh, động viên khích lệ toàn dân tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng vững mạnh.

lanh dao tinh gia lai mong muon gan ket kinh te van hoa voi cac doanh nghiep tren toan the gioi hinh 2

Gia Lai đã đạt được những kết quả quan trọng, luôn bám sát quan điểm phát triển văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tính dân tộc, khoa học và đại chúng.

Theo đó, Tuần lễ có chương trình giới thiệu, quảng bá, về di tích quốc gia đặc biệt và di tích khảo cổ quốc gia đầu tiên của tỉnh Gia Lai; đồng thời tôn vinh Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng, tỉnh Gia Lai là Khu dự trữ sinh quyển thứ 11 của Việt Nam trong mạng lưới Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Về kinh tế, tỉnh Gia Lai đang muốn khẳng định tiềm năng, thế mạnh, các chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, chỉ số cạnh tranh PCI, môi trường kinh doanh thuận lợi cho hoạt động hợp tác, đầu tư vào tỉnh; đặc biệt là tiếp tục quảng bá các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh được hình thành qua quá trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

Mời gọi nhà đầu tư có vốn nước ngoài, tỉnh Gia Lai đang xúc tiến hợp tác thương mại thông qua các chương trình giao lưu, gặp gỡ, trao đổi văn hóa giữa các doanh nghiệp, địa phương với doanh nghiệp, địa phương các nước, trong đó có Nhật Bản.

lanh dao tinh gia lai mong muon gan ket kinh te van hoa voi cac doanh nghiep tren toan the gioi hinh 3

Chăn nuôi đại gia súc tập trung công nghệ cao ở Gia Lai. Ảnh: Đ.L.

Tại buổi họp báo, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, việc phát triển kinh tế du lịch của địa phương luôn gắn liền với công tác bảo tồn, kế thừa và gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương, tiếp tục thực thi pháp luật về di sản văn hóa của Nhà nước, tuân thủ các nội dung đã cam kết giữa Việt Nam với UNESCO cũng như các tổ chức thế giới về văn hóa, giáo dục khác...

Dự kiến, Tuần lễ được tổ chức với quy mô cấp tỉnh Gia Lai với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và lãnh đạo bộ, ngành Trung ương; cơ quan ngoại giao, đại diện lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên, một số tỉnh miền Trung,… trong thời gian diễn ra từ ngày 19/5 đến ngày 25/5.

Các sự kiện, hoạt động chính của Tuần lễ gồm: Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai, đón nhận và công bố di sản thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh; diễn đàn kết nối Tây Nguyên với chủ đề “Gia Lai - Kết nối phát triển nông nghiệp, cơ hội mới, tương lai mới”.

Cùng với đó là hội chợ quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng khu vực Tây Nguyên, duyên hải miền Trung và sản phẩm đặc trưng của Nhật Bản; hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai; chương trình “Gặp gỡ Gia Lai - Nhật Bản 2022".

Hoàng Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Bắc Ninh: Khởi công dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn quy mô 14 ha tại khu công nghiệp Thuận Thành III

Bắc Ninh: Khởi công dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn quy mô 14 ha tại khu công nghiệp Thuận Thành III

(CLO) Công ty Cổ phần Tập đoàn KCN Việt Nam (KCN Việt Nam)- nhà phát triển bất động sản công nghiệp chuyên nghiệp tại Việt Nam, vừa triển khai xây dựng dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn với quy mô 14 ha tại KCN Thuận Thành III- Phân khu B, tỉnh Bắc Ninh.

Kinh tế vĩ mô
Nam Định: Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án FDI sản xuất vải lưới, đế giày có tổng vốn đầu tư 40 triệu USD

Nam Định: Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án FDI sản xuất vải lưới, đế giày có tổng vốn đầu tư 40 triệu USD

(CLO) Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Nam Định cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nhà máy may XIELONG Việt Nam tại KCN Dệt may Rạng Đông (Nghĩa Hưng).

Kinh tế vĩ mô
Tỉnh Bắc Ninh và Nam Ninh (Trung Quốc) ký kết tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại và kết nối

Tỉnh Bắc Ninh và Nam Ninh (Trung Quốc) ký kết tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại và kết nối

(CLO) Chiều 17/4, tại tỉnh Bắc Ninh, đại diện Thành phố Nam Ninh, Trung Quốc đã ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại với tỉnh Bắc Ninh.

Kinh tế vĩ mô
Nam Định: Triển khai kế hoạch xây dựng 3 khu công nghiệp mới

Nam Định: Triển khai kế hoạch xây dựng 3 khu công nghiệp mới

(CLO) 3 khu công nghiệp (KCN) gồm: Hải Long, Nam Hồng và Minh Châu nằm trong số 6 KCN mới được UBND tỉnh Nam Định đồng ý chủ trương cho lập quy hoạch và nằm trong số 10 KCN phát triển thêm theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kinh tế vĩ mô
Đề xuất cấp khí LNG cho các doanh nghiệp và Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình

Đề xuất cấp khí LNG cho các doanh nghiệp và Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình

(CLO) Đây là một trong những nội dung được lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) báo cáo đề xuất việc nghiên cứu, khảo sát đầu tư xây dựng dự án cung cấp khí LNG với tỉnh Thái Bình.

Kinh tế vĩ mô