Lào Cai: Kịp thời gắp con vắt suối dài 10 cm sống 2 tháng trong mũi bé trai 4 tuổi
(CLO) Bệnh viện đa khoa Hưng Thịnh ( tỉnh Lào Cai) cho biết, ngày 3/4 bệnh viện này đã tiếp nhận bé trai Phùng A P. mới có 4 tuổi được gia đình đưa đến khám với tình trạng chảy máu mũi thường xuyên.
Qua thăm khám, mẹ cháu Phàn A P. nhà ở huyện vùng cao Bát Xát (tỉnh Lào Cai) cho biết cháu có uống nước suối nên tháng nay bé có hiện tượng thường xuyên chảy máu mũi, mấy ngày gần đây tình trạng này diễn ra với tần suất nhiều hơn (cách ngày chảy 1 lần) nên gia đình cho bé đi bệnh viện đa khoa Hưng Thịnh thăm khám, điều trị.
Qua thăm khám, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hưng Thịnh phát hiện một con vắt suối đang rúc trong khe mũi của bé, sau đó tiến hành nội soi gắp dị vật.

Hình ảnh cháu bé 4 tuổi được Bệnh viện đa khoa Hưng Thịnh phát hiện, gắp thành công ra khỏi mũi con vắt suối nằm trong người bé 2 tháng (Ảnh Bệnh viện đa khoa Hưng Thịnh cung cấp).
Khi gắp ra khỏi mũi bệnh nhi Phàn A P. nhân viên bệnh viện đo được kích thước con vắt suối nằm trong mũi cháu dài khoảng 10 cm. Theo bệnh viện đa khoa Hưng Thịnh, con vắt suối đã sống ký sinh trong mũi bệnh nhi Phàn A P. nhiều ngày, mềm, trơn, nấp vào các xoang mũi nên rất khó gắp ra.
Bằng sự tập trung, khéo léo, bác sĩ sử dụng ống hút, hút thành công, lấy được con vắt ra khỏi mũi bệnh nhi.
Bác sỹ bệnh viện đa khoa Hưng Thịnh khuyến cáo, trường hợp này nếu để lâu có nguy cơ con vắt suối sẽ chui sâu vào trong và vào đường thở của cháu bé này sẽ gây nguy hiểm.
Do đó, khi gia đình phát hiện trẻ em bị rỉ máu mũi nhiều ngày không hết, gia đình cần đưa trẻ đi thăm khám để sớm xử lý, điều trị.

Con vắt suối dài 10 cm được gắp ra khỏi mũi bệnh nhân Phàn A P. (Ảnh bệnh viện đa khoa Hưng Thịnh cung cấp).
Trước đó, đầu tháng 3/2024, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai cũng đã phát hiện và gắp ra khỏi khí quản của một bệnh nhân nam 65 ở thị xã Sa Pa một con đỉa suối dài 5 cm.
Các bác sĩ ngành y tế tỉnh Lào Cai cũng khuyến cáo người dân không nên sử dụng nguồn nước không đảm bảo ở các khe suối để uống, sinh hoạt, đề phòng đỉa, vắt chui vào người.
Khi có biểu hiện bất thường về sức khỏe, nên đi khám sớm tại cơ sở y tế để được chẩn đoán và xử trí kịp thời./.
Phạm Ngọc Triển