Lào đang dần trở thành nguồn cung cấp quan trọng các sản phẩm và nguyên liệu phục vụ sản xuất cho Việt Nam

08/04/2024 18:59

(CLO) Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Lào đã chuyển từ vị thế nhập siêu sang vị thế xuất siêu sang Việt Nam. Điều này cho thấy năng lực sản xuất của Lào đang dần tăng lên.

Trong chuyến công tác tại Viêng-chăn, Lào ngày 8/4, ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết: Trong thời gian qua, hợp tác trong lĩnh vực công thương là trụ cột trong quan hệ hai nước.

Từ 2012 đến nay, hai bên liên tục hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kim ngạch thương mại từ 10-15%năm (trừ giai đoạn dịch Covid-19). Năm 2023, kim ngạch thương mại song phương hai nước đạt 1,63 tỷ USD, giảm 4,3% so với năm 2022.

lao dang dan tro thanh nguon cung cap quan trong cac san pham va nguyen lieu phuc vu san xuat cho viet nam hinh 1

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Malaithong Kommasith. (Ảnh: VV)

Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Lào đạt 533 triệu USD, giảm 18,7%; nhập khẩu của Việt Nam từ Lào đạt 1,1 tỷ USD, tăng 4,7%. Ước 3 tháng đầu năm 2024, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 417,8 triệu USD, giảm 1,8% so với cùng kỳ 2023.

Xuất khẩu của Việt Nam sang Lào ước đạt 148,3 triệu USD, tăng 16%; nhập khẩu của Việt Nam từ Lào ước đạt 270 triệu USD, giảm 9,5%.

Xăng dầu, sắt thép, máy móc thiết bị... là các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Lào. Ở chiều ngược lại, Việt Nam tiếp tục nhập cao su, gỗ, quặng và khoáng sản từ Lào.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, sau một năm 2023 đầy diễn biến khó lường, kinh tế thế giới những tháng đầu năm 2024 đã chứng kiến các tín hiệu tích cực hơn.

Cầu tiêu dùng có dấu hiệu phục hồi, lạm phát được kiểm soát tốt hơn ở nhiều nền kinh tế. Đây là điều kiện thuận lợi để Việt Nam và Lào đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, trong các năm gần đây, Lào đã chuyển từ vị thế nhập siêu sang vị thế xuất siêu sang Việt Nam. Điều này cho thấy năng lực sản xuất của Lào đang dần tăng lên.

"Lào đang dần trở thành một trong những nguồn cung cấp quan trọng các sản phẩm và nguyên liệu phục vụ sản xuất cho Việt Nam trong khối ASEAN", Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nói.

Trong khi đó, thời gian qua, Việt Nam thời gian qua đã trở thành công xưởng của thế giới với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 735 tỷ USD, nằm trong nhóm 20 nước có quy mô ngoại thương lớn nhất thế giới và nhóm các thị trường hấp dẫn nhất về thu hút FDI.

Chính vì vậy, Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu rất lớn các loại nguyên liệu đầu vào và điện năng từ các nước, trong đó có Lào.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào mới đạt quy mô 1,65 tỷ USD, chỉ bằng 10% tổng kim ngạch ngoại thương của Lào và 0,2% tổng kim ngạch ngoại thương của Việt Nam, chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Để khai thác tiềm năng hợp tác thương mại, trao đổi tại hội đàm, hai Bộ trưởng đã nhất trí các giải pháp cụ thể triển khai cam kết, thoả thuận đã được Lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất tại bản Thoả thuận về Kế hoạch hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào; biên bản kỳ họp thứ 46 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào.

“Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển thương mại điện tử với Lào, giao Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số là là đầu mối phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm với Bộ Công Thương Lào”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Lào đang dần trở thành nguồn cung cấp quan trọng các sản phẩm và nguyên liệu phục vụ sản xuất cho Việt Nam
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO