Lễ hội Phố hoa 2010 mở đầu các hoạt động năm Đại lễ 1.000 năm

03/04/2015 11:44

Lễ hội Phố hoa 2010 mở đầu các hoạt động năm Đại lễ 1.000 năm



Phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Khắc Lợi - Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thế thao & Du lịch, Trưởng ban tổ chức Lễ hội hoa kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Là hoạt động mở màn cho các sự kiện văn hóa, du lịch sẽ diễn ra trong năm Đại lễ 2010, Lễ hội hoa năm nay có gì đặc sắc, thưa ông?

- Tôi nghĩ sẽ có khá nhiều điều thú vị và đặc sắc trong Lễ hội phố Hoa năm nay với các đại cảnh, tiểu cảnh công phu cùng những loài hoa quý hiếm. Bên cạnh đó là sự ghi nhận của Sách kỷ lục Việt Nam với 3 tác phẩm độc đáo là: Chiếc áo dài hoa được kết từ hoa thiên nhiên và hoa nhân tạo (khoảng 1.000 đóa) dài 10m của nghệ nhân Nguyễn Mạnh Hùng; tác phẩm mô phỏng Chiếu dời đô có chiều cao 1,93m; rộng 1,27m; nặng 79kg của ông Trần Bá Năm - một nghệ nhân của Làng nghề truyền thống khảm trai Phú Xuyên (Hà Nội) và bình hoa sen bằng mây tre cao 6,5m; nặng khoảng 120kg, đường kính đáy 1,2m, do ông Nguyễn Phương Quang (Chương Mỹ, Hà Nội) làm từ tháng 10/2007 đến tháng 11/2009.

Bên cạnh đó là những chương trình văn hóa văn nghệ đặc sắc như Đêm hội Trà Hoa giới thiệu nghệ thuật ẩm thực truyền thống của Việt Nam, đêm biểu diễn các làn điệu quan họ cổ nổi tiếng và xen kẽ vào đó là những tiết mục âm nhạc hiện đại, mang hơi thở thời cuộc cũng là những nét thú vị, có sức lôi cuốn riêng.

Vậy tiêu chí của Lễ hội năm nay hướng tới là gì, thưa ông?

- Là một hoạt động mở màn chào mừng năm Đại lễ, chắc chắn không gì hơn là một tiêu chí rõ ràng về sự ý thức những giá trị truyền thống trong bối cảnh toàn cầu hóa và hiện đại hóa như hiện nay. Lễ hội với dày đặc những hình ảnh, những hoạt động thân quen, những giá trị tốt đẹp, tinh thần của người Hà Nội xưa nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung được tái hiện một cách chi tiết, công phu chính là tiêu chí lớn nhất mà ban tổ chức đề ra. Chúng tôi vẫn cho rằng, không gì hơn là chúng ta được nhìn thấy, được thực tiễn tiếp xúc. Sách vở, kiến thức chúng ta được truyền thụ trong quá trình học hỏi nghiên cứu nắm một vị trí quan trọng trong việc tạo dựng nền tảng của niềm tự hào dân tộc, nhưng để niềm tự hào đó thăng hoa và hiểu được một cách cặn kẽ bằng cách hoạt động trực quan sẽ hiệu quả hơn nhiều. Bởi thế, Ban tổ chức Lễ hội Phố hoa rất cố gắng để những hoạt động diễn ra thực sự trở thành những hoạt động giúp người xem “giàu có” hơn về mặt kiến thức lịch sử và tự hào về bề dày truyền thống của nền văn hóa dân tộc.

Ông có thể cho biết, với một quy mô lớn hơn, diện tích, địa điểm trưng bày các vật phẩm hoặc nơi diễn ra các hoạt động của Lễ hội hoa năm nay có tương xứng?

- Điều quan trọng nhất, Lễ hội Phố hoa năm nay đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt là một hoạt động chính thức mở màn cho chuỗi 80 sự kiện chào đón năm Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Chính vì vậy, nội dung chương trình, các hoạt động, các chủ đề của lễ hội năm nay đều lớn hơn, rộng hơn và sự tham gia của nhân công cũng đông hơn nên chắc chắn cần một diện tích mặt bằng lớn hơn. Những hoạt động như tôi nói ở trên với các tiểu cảnh như Khuê Văn Các, Tàu điện, Tháp hoa, Mô hình Rùa ngậm kiếm, Hà Nội bốn mùa cần một không gian rộng - điều đó nói lên quy mô và tầm vóc của Lễ hội Phố hoa hoàn toàn xứng đáng là một hoạt động chính trị mở đầu cho năm Đại lễ. Hơn nữa, như tôi đã nói ở trên, lễ hội năm nay có sự tham gia góp sức của hầu hết các cơ quan, ban, ngành, từ công an cho tới điện lực, từ công ty cây xanh cho tới Sở GTCC, tới các chi hội phụ nữ, đoàn thanh niên…

Lễ hội hoa lần thứ nhất diễn ra vào dịp đầu năm 2009 đã có lời khen không ít, nhưng tiếng chê cũng khá nhiều, nhất là những điểm yếu về trật tự trị an và nâng cao ý thức của người dân trong việc gìn giữ những vật phẩm trưng bày. Lễ hội hoa năm nay khắc phục những hạn chế trên bằng cách nào?

- Để khắc phục những sự cố của lễ hội năm trước, năm nay, Công an TP.HN, Công an quận Hoàn Kiếm, Sở GTCC đã bố trí phối hợp trong việc phân luồng giao thông từ vòng ngoài, tránh tình trạng ùn tắc, hỗn loạn. Ở vòng trong, chúng tôi sử dụng lực lượng thanh niên do Thành đoàn giúp đỡ và lực lượng vệ sĩ. Với công tác chuẩn bị chu đáo về nhân lực vật lực, tôi tin rằng, Lễ hội Phố hoa năm nay sẽ là hoạt động chính trị - văn hóa quy mô và đáng nhớ đối với du khách.

Xin cảm ơn ông!

Lễ hội hoa của Hà Nội năm nay quy tụ khoảng 60 loại hoa cắt cành, 80 loại hoa chậu, 30 loại cây lá màu tạo nền, hàng nghìn mét vuông cỏ nhung, hàng nghìn khối cát và đá cuội, nhiều loại cây cảnh, cây thế, bon sai. Tài trợ chính cho Lễ hội là Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam; các đơn vị đồng tài trợ bao gồm: Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), Tổng Công ty hàng Hải Việt Nam, Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Hà Nội.

(Theo Báo Công thương)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Lễ hội Phố hoa 2010 mở đầu các hoạt động năm Đại lễ 1.000 năm
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO