Lễ tưởng niệm cố ca sĩ Phi Nhung bị hoãn do dịch bệnh COVID-19

Chủ nhật, 03/10/2021 20:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mới đây, đại diện phía gia đình cố ca sĩ Phi Nhung bất ngờ có thông báo hoãn việc tổ chức lễ tưởng niệm ca sĩ vào ngày 4/10 tại Tu viện Khánh An do tình hình dịch bệnh COVID-19 và cho biết sẽ thông báo lại khi có kế hoạch.

Theo chia sẻ, vì tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên buổi lễ tưởng niệm Phi Nhung phải đảm bảo việc giãn cách và tuân thủ các nguyên tắc phòng chống dịch theo quy định. Tuy nhiên, vì số lượng người đăng ký rất đông nên việc tiếp đón chưa có sự chuẩn bị tốt nhất.

le tuong niem co ca si phi nhung bi hoan do dich benh covid 19 hinh 1

Lễ tưởng niệm cố ca sĩ Phi Nhung bị hoãn do dịch bệnh COVID-19.

"Trên tinh thần đó, gia quyến trân trọng cáo lỗi Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, Chư tăng Tu viện Khánh An cùng quý đồng bào các giới, những người hâm mộ nghệ sĩ Phi Nhung về sự hoãn tổ chức lễ tưởng niệm vào ngày 4/10/2021 như kế hoạch. Chương trình sẽ được thực hiện với thời gian thích hợp, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau", Ban tổ chức tang lễ cho Phi Nhung chia sẻ.

Trước đó, lễ tưởng niệm của ca sĩ Phi Nhung được công bố sẽ bắt đầu vào lúc 10h sáng 4/10 (ngày 28/8 Âm lịch) tại tu viện Khánh An. Khách đến viếng phải có thẻ xanh Covid-19 hoặc giấy xác nhận khỏi bệnh trong 180 ngày; thực hiện nghiêm theo chỉ thị 18 của UBND TP.HCM; trang phục kín đáo, lịch sự (màu trắng, đen). Ngoài ra, người tới viếng phải đăng ký thời gian viếng để BTC sắp xếp và xác nhận giờ vào.

"Ngày mai, mùng 4/10/2021 (28/08 Tân Sửu) là tuần Sơ thất của cố Phật tử Phi Nhung - Tịnh Bình, gia quyến thỉnh cầu chư Tăng Tu viện tổ chức lễ cầu siêu mang tính nội bộ, kính mong quý đồng bào các giới, những người hâm mộ cố nghệ sĩ nhất tâm cầu nguyện hương linh chị sinh về cảnh giới an lành của chư Phật", phía gia đình Phi Nhung cho biết thêm.

Từ ngày 30/9, người thân đã lập bàn thờ, tổ chức lễ cầu siêu cho Phi Nhung tại nhà riêng ở TP.HCM. Long Nhật, Nhật Kim Anh, Nhã Phương, Trường Giang, Tóc Tiên… đã gửi vòng hoa đến để bày tỏ sự tiếc thương tới cố ca sĩ.

Tại Mỹ, con gái ruột Wendy, em trai và những đồng nghiệp thân thiết cũng làm lễ cầu siêu, tiễn biệt giọng ca sinh năm 1970 lần cuối.

le tuong niem co ca si phi nhung bi hoan do dich benh covid 19 hinh 2

Từ ngày 30/9, người thân đã lập bàn thờ, tổ chức lễ cầu siêu cho Phi Nhung tại nhà riêng.

Tại Việt Nam, nghệ sĩ Việt Hương được gia đình Phi Nhung ủy quyền làm đại diện, hiện cô đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để chăm lo vẹn toàn cho hậu sự của ca sĩ Phi Nhung. 

Được biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giọng ca "Bông điên điển" và con gái Wendy Phạm đã xa nhau gần 2 năm. Trước khi mắc bệnh, nữ ca sĩ từng hứa sẽ về thăm con gái. Chính vì thế, sự ra đi của Phi Nhung khiến Wendy Phạm không khỏi đau lòng.

BV

Bình Luận

Tin khác

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

(CLO) Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

(CLO) Những ngày này, hoa lục bình ở những cánh đồng trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đua nhau bung nở sắc tím biếc tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng thu hút giới trẻ Thủ đô tới check-in, chụp hình.

Đời sống văn hóa
Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

(CLO) GS.TSKH Tô Ngọc Thanh - con trai cả của danh họa Tô Ngọc Vân - qua đời sáng 24/4, hưởng thọ 90 tuổi.

Đời sống văn hóa
Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

(CLO) UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2138/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đời sống văn hóa
Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

(CLO) Ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, mở đầu chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Đời sống văn hóa