(CLO) Khác với các máy tính sử dụng bộ xử lý Intel Core thế hệ 10 và 11 trước đây có thể chia sẻ chung bo mạch chủ, bộ nhớ RAM DDR4..., thế hệ 12 mới dự kiến bán ra thị trường từ ngày 4/11.
Theo công bố, giá của các chip Core thế hệ thứ 12 không quá đắt đỏ so với thế hệ 11. Phiên bản Core i9-12900K dự kiến vào khoảng 590 USD – tương đương gần 14 triệu đồng, tức đắt hơn khoảng 1 triệu đồng so với i9-11900K.
Tuy nhiên, những người đang dùng nền tảng đương nhiệm không thể chỉ mua bộ xử lý mới về thay vào hệ thống sẵn có, mà buộc phải thay thế toàn bộ bo mạch chủ, bộ nhớ và nhiều phụ kiện khác.
Thứ đầu tiên phải thay đổi chính là bo mạch chủ. Intel Core thế hệ thứ 12 yêu cầu khe cắm LGA1700 mới (thay vì LGA1200 phổ biến hiện nay). Đây là điều bắt buộc khi chip mới sử dụng kết cấu lai (hybrid) hoàn toàn khác với 11 thế hệ trước đây.
Với mô hình tương tự với các bộ vi xử lý điện thoại di động, các lõi hiệu năng cao (P-Core) và lõi tiết kiệm năng lượng (E-Core) của Core thế hệ mới sẽ vận hành song song tuỳ thuộc vào tác vụ mà người dùng cần tới.
Kết cấu này đảm bảo hiệu năng tốt, trong khi cho phép giảm tải đáng kể năng lượng so với mô hình truyền thống. Mặt khác, chip mới tuy chưa chuyển hẳn sang quy trình sản xuất 7nm, nhưng cũng sử dụng quy trình chế tạo “Intel 7”, một mô hình cải tiến của thiết kế 10nm.
Việc thay thế bo mạch chủ cũng là bắt buộc nếu người dùng muốn tận dụng bộ nhớ RAM DDR5 hoàn toàn mới. Intel Core thế hệ 12 cũng là những bộ xử lý đầu tiên trên thị trường tiêu dùng chuyển sang sử dụng loại RAM này, thay cho DDR4 vốn phổ biến trên thị trường suốt từ 2014 tới nay.
Các ước tính chỉ ra, chi phí mua DDR5 sẽ cao hơn khoảng 50%-60% so với DDR4, chưa tính thêm các yếu tố tác động bên ngoài như: sự khan hiếm hàng, sản phẩm ban đầu hầu hết là nhóm cao cấp đắt tiền... Mức chênh lệch được cho là sẽ giảm đáng kể sau khoảng 1 năm tới.
Với bo mạch chủ có khe cắm mới cho bộ vi xử lý, việc thay tản nhiệt cũng sẽ không thể tránh khỏi bởi sự khác biệt cả về chiều cao khe cắm lẫn vị trí lỗ vít.
Mặc dù một số nhà sản xuất loại phụ kiện này đã có lộ trình đưa ra các sản phẩm mới với bộ gá tương thích LGA1700, nhưng hầu hết các giải pháp dành cho Intel Core thế hệ thứ 10 và thứ 11 hiện nay đều sẽ phải “vứt xó”. Một số trường hợp may mắn có thể tận dụng tản nhiệt cũ thông qua các bộ gá mới, dĩ nhiên là kèm thêm chi phí.
Chưa dừng ở đó, Intel Core mới cũng song hành với PCI-Express thế hệ thứ 5. Mặc dù giao tiếp mới này vẫn tương thích ngược, cho phép sử dụng các card đồ hoạ và linh kiện PCI-Express 4.0, nhưng rất nhiều vỏ máy (case), phụ kiện nối dài (riser)... dự kiến phải thay thế để đảm bảo tính tương thích.
Đổi lại cho những phức tạp trong lộ trình nâng cấp, người dùng sẽ có nhiều cải thiện. Theo Intel, bộ xử lý Core thế hệ 12 nhanh hơn khoảng 19% về tổng thể so với thế hệ 11 đương nhiệm. Trong một số ứng dụng như Adobe After Effects, sự cải thiện có thể tới gấp đôi. Với nhu cầu dựng phim, 3D, Core i9-12900K gồm 8 lõi P (tương đương 16 lõi vật lý nhờ HyperThreading) và 8 lõi E sẽ nhanh hơn 50% so với Core i9-11900K.
Điều này càng ấn tượng khi mức năng lượng sử dụng chỉ khoảng một phần tư. Tương tự, Adobe Lightroom Classic và Premier Pro cũng sẽ nhanh hơn khoảng 47%.
Như thế, việc cân nhắc kĩ lưỡng giữa những cải thiện nhận được và mức chi phí bỏ ra để đưa ra quyết định là hết sức quan trọng, trong bối cảnh nền tảng mới chỉ còn ít ngày sẽ ra mắt toàn cầu, thậm chí mở bán tại Việt Nam.
Trao đổi với các doanh nghiệp bán lẻ máy tính tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, được biết các sản phẩm mới thực tế đã có mặt sẵn trong kho, chỉ chờ “phát súng hiệu” để tung ra thị trường. Tuy nhiên, nhiều đại lý tỏ ra lo ngại về khả năng đáp ứng nhu cầu người dùng về máy bộ hoàn chỉnh dựa trên nền tảng mới, trong bối cảnh bộ nhớ RAM DDR5 vẫn khan hiếm.
Nhiều đơn vị thậm chí mới chỉ lên kế hoạch bán lẻ vi xử lý và bo mạch chủ, chưa tính tới việc cung cấp máy tính nguyên chiếc dựa trên nền tảng mới. Số khác chuyển hướng tích trữ các loại bo mạch chủ “lai”, vẫn cho tận dụng tạm thời DDR4 trong thời gian trước mắt.
Tuy nhiên, hầu hết các trao đổi đều cho rằng, giữa bối cảnh mùa mua sắm đang tới gần, trong khi AMD phải sang năm 2022 mới có bước đi tiếp theo, sự hiện diện của Intel Core thế hệ thứ 12 được kỳ vọng sẽ trở thành động lực của thị trường máy tính cá nhân trong nước dịp cuối năm 2021.
(CLO) Husqvarna mới đây đã ra thông báo chính thức về ngày ra mắt siêu phẩm tham gia vào bộ sưu tập phân khúc hạng trung với những người anh KTM Duke 790/890, có tên gọi là vartpilen 801 vào 19/3 tới.
(CLO) Theo thông tin rò rỉ từ một blogger công nghệ đến từ Trung Quốc, tấm poster tiết lộ loạt vivo X Fold 3 sẽ được ra mắt vào lúc 7h tối (giờ địa phương) ngày 26/3 tại Trung Quốc. Dòng sản phẩm này sẽ có hai model là vivo X Fold 3 và X Fold 3 Pro.
(CLO) Theo các báo cáo, Huawei đang phát triển phiên bản tiền nhiệm của chiếc đồng hồ đeo tay Band 8, dự kiến tung ra thị trường trong thời gian tới có tên gọi là Huawei Band 9.
(CLO) Ngày 18/03/2024, Tổng Công ty Viễn thông Viettel thông báo, toàn bộ khách hàng dùng Internet FTTH Viettel sẽ được trang bị miễn phí camera an ninh thế hệ mới nhất.
(CLO) Xiaomi Watch S3 mới trình làng tại thị trường Việt Nam, với thiết kế thời trang thay được dây đeo và viền mặt đồng hồ, pin 15 ngày, giá chỉ hơn 3 triệu đồng.