Lewandowski giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức

Thứ hai, 26/07/2021 10:44 AM - 0 Trả lời

(CLO) Robert Lewandowski, tiền đạo số một của Bayern Munich đã có lần thứ 2 liên tiếp được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm tại Đức.

Tiền đạo Lewandowski có một mùa giải ấn tượng tại Bundesliga. Ảnh: AFP

Tiền đạo Lewandowski có một mùa giải ấn tượng tại Bundesliga. Ảnh: AFP

Tạp chí bóng đá Kicker đã trao giải thưởng danh giá cho Lewandowski, sau khi tiền đạo này nhận được 356/563 phiếu bầu của các nhà báo. Đồng đội của anh tại Bayern Munich là Thomas Muller đứng thứ 2 trong cuộc bầu chọn với 315 phiếu kém hơn, còn Erling Haaland của Borussia Dortmund chỉ nhận được 38 phiếu.

"Tôi nhận thức được vinh dự này lớn như thế nào. Đó là lý do để tôi tự hào và vui mừng vì hiếm khi giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm ở Đức 2 lần liên tiếp.

Tất nhiên, tôi rất vui vì đã ghi được 41 bàn sau 29 trận tại Bundesliga. Số bàn thắng này khiến tôi vô cùng tự hào và chắc chắn là một thành tích ngoạn mục khi xét đến chấn thương của tôi", Lewandowski chia sẻ.

Ở mùa giải 2020-21, tiền đạo Lewandowski đã cân bằng kỷ lục khi 41 bàn thắng trong một mùa của huyền thoại Gerd Muller, dù anh phải nghỉ thi đấu 3 tuần hồi tháng Ba vì chấn thương. Tiền đạo người Ba Lan là trụ cột không thể thiếu trong chiến tích vô địch giải quốc gia Đức lần thứ 31 của Bayern. Kể từ khi gia nhập "Hùm xám xứ Bavaria" vào năm 2014, "Pole" đã có 203 bàn sau 219 trận.

Lewandowski đã ghi hơn 500 bàn thắng cho các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, kể từ khi bắt đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Anh được bầu chọn là Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2020 của FIFA.

Ở hạng mục huấn luyện viên xuất sắc nhất năm, Thomas Tuchel của Chelsea đã vượt xa Hansi Flick và Edin Terzic. Ông thầy người Đức có một mùa giải ấn tượng khi đưa The Blues lên ngôi vô địch Champions League ngay mùa đầu tiên đến với sân Stamford Bridge.

PV

Tin khác

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

(CLO) Loạt trận thứ 2 vòng bảng giải U23 châu Á diễn ra vào tối ngày 19/4 không có quá nhiều bất ngờ khi cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều giành chiến thắng để có tấm vé sớm vào tứ kết. Trong khi đó, Thái Lan đã trở lại mặt đất sau thảm bại 0-5 trước Saudi Arabia.

Thể thao
Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

(CLO) Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024 ; dự đoán tỉ số U23 Việt Nam và U23 Malaysia cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ sớm giành tấm vé vào thi đấu tứ kết giải U23 châu Á 2024 nếu đánh bại đội bạn U23 Malaysia ở trận đấu tối nay 20/4.

Thể thao
Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao
Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao