Liên đoàn Bóng đá UAE xin lỗi vì phát nhầm quốc ca Indonesia

Thứ hai, 14/06/2021 20:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ở trận đấu giữa tuyển UAE và Indonesia diễn ra hôm 11/6 (theo giờ Hà Nội), ban tổ chức đã phát nhầm quốc ca Malaysia khiến nhiều cầu thủ "Garuda" tỏ ra vô cùng bối rối.

Sự kiện: World Cup 2022

UAE đánh bại indonesia tỉ số 5-0. Ảnh: UAEFA

UAE đánh bại indonesia tỉ số 5-0. Ảnh: UAEFA

"Liên đoàn Bóng đá UAE (UAEFA) đã gửi lời xin lỗi tới Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) về sự cố phát nhầm quốc ca trên sân Zabeel ở trận đấu vừa qua. Chúng tôi rất vui khi đôi bên có cuộc gặp với nhau. UAEFA chào đón PSSI một cách nồng nhiệt. Đây là cơ hội tốt để đôi bên hợp tác phát triển bóng đá", Maaike Ira Puspita - Phó tổng thư ký PSSI chia sẻ với Bola.

Sự việc xảy ra trước khi trận đấu giữa ĐT UAE và Indonesia tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 bắt đầu. Thay vì phát quốc ca Indonesia, ban tổ chức trận lại phát quốc ca Malaysia.

Tờ CNN Indonesia tiết lộ tiền đạo Kushingya Hari Yudo và hậu vệ Arif Satria đã tỏ ra bối rối. Các cầu thủ Indonesia khác cũng quay sang nhìn nhau trong khi đang đặt tay lên logo ở ngực trái. Nhận thấy tình hình không ổn, thủ thành Muhammad Riyandi đã ra hiệu cho ban tổ chức. Sự cố được xử lý ngay sau đó.

Chênh lệch về thực lực, cộng với việc không nhận được sự chỉ đạo trực tiếp của chiến lược gia Shin Tae-yong do án cấm, khiến Indonesia thảm bại trước UAE. "Garuda" nhận thất bại 0-5 trong thế trận lép vế hoàn toàn. Đội trưởng Evan Dimas có cơ hội ghi bàn danh dự trên chấm 11 m nhưng không thực hiện thành công.

Trước khi vòng loại thứ 2 World Cup 2022 trở lại, Indonesia đã mất cơ hội cạnh tranh do không giành được điểm nào trong 5 trận đấu trước đó. Kết thúc giải, họ chỉ có 1 điểm nhờ trận hòa 2-2 trước tuyển Thái Lan hôm 3/6.

Trong khi đó, ĐT UAE vẫn đang nuôi hy vọng giành ngôi nhất bảng từ tay thầy trò HLV Park Hang-seo. HLV Bert van Marwijk cùng các học trò sẽ đối đầu tuyển Việt Nam ở trận đấu cuối diễn ra đêm 15/6. Cả hai đội đều muốn cầm chắc tấm vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2022.

PV

Tin khác

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thay Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thay Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam

(CLO) Ngày 28/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam dự Giải U23 châu Á 2024.

Thể thao
Công bố loạt danh thủ bóng đá Brazil đến Việt Nam trong tháng 4

Công bố loạt danh thủ bóng đá Brazil đến Việt Nam trong tháng 4

(CLO) Những ngôi sao bóng đã lẫy lừng của Brazil như HLV Dunga, Rivaldo, Lucio, Ze' Carlos, Giovanni, Kleberson, Edmilson, Paulo Sergio… sẽ đến Đà Nẵng trong tháng 4.

Thể thao
Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

(CLO) Tuyển thủ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải dùng xế sang đến từ thương hiệu Rolls Royce trị giá 14 tỉ đồng để đón cô dâu Chu Thanh Huyền về quê nhà tổ chức lễ cưới.

Thể thao
Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

(CLO) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Liên đoàn Bóng đá TP.HCM tổ chức buổi họp báo vào chiều qua 27/3, nhằm giới thiệu Giải futsal giao hữu quốc tế 2024, với sự góp mặt của 4 đội tuyển futsal.

Thể thao
VFF ra tiêu chí cho huấn luyện viên mới của tuyển Việt Nam

VFF ra tiêu chí cho huấn luyện viên mới của tuyển Việt Nam

(CLO) Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), người dược chọn thay HLV Philippe Troussier giữ ghế nóng phải có uy tín, trình độ và phù hợp với bóng đá Việt Nam.

Thể thao