Liên hoan Phim Châu Âu lần thứ 19 tại Việt Nam với quy mô lớn chưa từng có

Thứ sáu, 16/11/2018 11:43 AM - 0 Trả lời

(CLO) Diễn ra từ ngày 16 - 29/11, Liên hoan Phim Châu Âu lần thứ 19 - năm 2018 với quy mô lớn chưa từng có, tại 4 địa điểm là Thủ đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Huế và lần đầu tiên tại TP. Đà Lạt. Hoạt động văn hóa này do Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, Đại sứ quán các quốc gia thành viên EU và các Viện Văn hóa Châu Âu phối hợp tổ chức, là sự kiện điện ảnh được khán giả Việt Nam mong đợi hằng năm.

 

Báo Công luận
Liên hoan phim châu Âu diễn ra từ 16 - 25 /11/2018
Liên hoan Phim Châu Âu năm 2018 nhằm giới thiệu di sản văn hóa đa dạng của Châu Âu nói chung và di sản điện ảnh nói riêng tới gần hơn với công chúng Việt Nam.

Trong Liên hoan Phim năm nay, 13 bộ phim sẽ được công chiếu phục vụ khán giả Việt, thể hiện những khía cạnh và câu chuyện khác nhau trong cuộc sống gia đình của người dân Châu Âu. Chủ đề này tuy thân thuộc, nhưng cũng khá thách thức trong việc khai thác những góc nhìn mới, được truyền tải qua các hình thức phim chính kịch, hài kịch, phiêu lưu và phim thiếu nhi…

Báo Công luận
13 bộ phim xoay quang chủ đề gia đình sẽ được công chiếu vào dịp này. Ảnh: TH 
“Trong Năm Di sản Văn hóa Châu Âu, chúng tôi tự hào giới thiệu tới bạn bè Việt Nam di sản quý báu của chúng tôi, đó chính là nền điện ảnh Châu Âu. Chủ đề năm nay là "Gia đình" -  giá trị cốt lõi trong cuộc đời mỗi con người và xã hội. Chúng tôi mang đến những hình ảnh về con người, văn hóa và lối sống Châu Âu như là một cầu nối văn hóa đưa chúng tôi tới gần người dân Việt Nam hơn, từ đó đóng góp cho sự hợp tác lớn mạnh hơn nữa giữa hai bên", Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam, Đại sứ Bruno Angelet, nhấn mạnh.

Nhiều bộ phim chọn công chiếu trong số này đã đạt những giải thưởng tại các Liên hoan Phim quốc tế danh giá, dành cho nhiều đối tượng khán giả khác nhau, từ trẻ em, thanh thiếu niên đến người lớn như “Lilly - Chú cá nhỏ”, “Vượt biển”, “Chơi đẹp”, “Bản hoan ca của biển”... Liên hoan phim mong đợi sẽ đem đến cho khám giả yêu điện ảnh những trải nghiệm thú vị và ý nghĩa. Đây là cơ hội hiếm có để khán giả Việt Nam thưởng thức những bộ phim Châu Âu được đánh giá cao mà chưa từng được công chiếu ở các rạp chiếu phim thương mại.

Báo Công luận

Cảnh trong bộ phim "Báu vật của tôi" của điện ảnh Hungaria - không dành cho khán giả dưới 18 tuổi. Ảnh: LĐ 

Vé xem tại Liên hoan Phim châu Âu 2018 được phát miễn phí từ ngày 14/11 tại cả 4 thành phố cho tới khi hết vé các suất chiếu. 

Mỗi phim tại các thành phố được chiếu một lần. Các phim nói tiếng bản ngữ và có phụ đề tiếng Anh và tiếng Việt. Một số phim có giới hạn độ tuổi người xem (đã đề cập trong lịch chiếu), nên khán giả cần lưu ý để chọn được bộ phim phù hợp nhất cho mình.

PV


Tin khác

Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

(CLO) Tại lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á (Asian Festival Film) lần thứ 21, bộ phim Việt Nam “Bên trong vỏ kén vàng” của đạo diễn Phạm Thiên Ân đã được trao giải phim hay nhất.

Giải trí
Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

(CLO) Ca sĩ Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh ván vé concert My soul 1981 mùa 3 xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những trải nghiệm không tốt.

Giải trí
Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.

Giải trí
Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

(CLO) Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, nam ca sĩ Chu Bin vẫn hướng sự quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.

Giải trí
'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

(CLO) Bộ phim "Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu" - tác phẩm do Dương Tử và Phạm Thừa Thừa vào vai chính được xác nhận gỡ bỏ do có đường lưỡi bò phi pháp.

Giải trí