Liên Hợp Quốc cảnh báo Afghanistan cần tiền để ngăn chặn sự sụp đổ

Thứ sáu, 10/09/2021 12:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) Liên Hợp Quốc hôm thứ Năm (9/9) cảnh báo rằng việc đóng băng hàng tỷ đô la tài sản của Afghanistan để giữ chúng khỏi tay Taliban chắc chắn sẽ gây ra "một cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng" và có thể đẩy thêm hàng triệu người Afghanistan vào cảnh đói nghèo.

Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Afghanistan, Deborah Lyons, cho biết cần phải tìm ra một cách để nhanh chóng đưa tiền chảy về đất nước "nhằm ngăn chặn sự sụp đổ hoàn toàn của nền kinh tế và trật tự xã hội" và có các biện pháp bảo vệ để đảm bảo rằng Taliban không sử dụng sai mục đích.

Bà Lyons nói với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng Afghanistan có thể được thiết lập "trở lại trong nhiều thế hệ."

Phần lớn tài sản trị giá 10 tỷ USD của ngân hàng trung ương Afghanistan được gửi ở nước ngoài, nơi được coi là công cụ chủ chốt để phương Tây gây sức ép với Taliban. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết họ không nới lỏng các biện pháp trừng phạt Taliban hoặc nới lỏng các hạn chế đối với quyền truy cập của nhóm Hồi giáo vào hệ thống tài chính toàn cầu.

lien hop quoc canh bao afghanistan can tien de ngan chan su sup do hinh 1

Liên Hợp Quốc cảnh báo Afghanistan đang đối diện với cuộc khủng hoảng toàn diện - Ảnh: AP

Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng đã chặn Taliban tiếp cận với khoản dự trữ khẩn cấp mới trị giá 440 triệu USD. Nga và Trung Quốc đều tranh luận về việc giải phóng các tài sản bị đóng băng của Afghanistan.

"Những tài sản này thuộc về Afghanistan và nên được sử dụng cho Afghanistan, không phải là đòn bẩy cho các mối đe dọa hoặc kiềm chế", Phó Đại sứ Liên Hợp Quốc Geng Shuang của Trung Quốc nói.

Vào đầu năm 2021, một nửa dân số Afghanistan - hơn 18 triệu người - cần được giúp đỡ. Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc đã cảnh báo hôm thứ Năm rằng Afghanistan sẽ phải đối mặt với tình trạng nghèo đói phổ biến vào giữa năm tới.

Đại sứ Liên hợp quốc tại Afghanistan Ghulam Isaczai, người được bổ nhiệm bởi chính phủ do Mỹ hậu thuẫn bị Taliban lật đổ, kêu gọi Hội đồng Bảo an "từ chối bất kỳ sự công nhận nào đối với bất kỳ chính phủ nào ở Afghanistan trừ khi chính phủ đó thực sự bao gồm và được hình thành trên cơ sở ý chí tự do của người dân".

Các nhà lãnh đạo Taliban đã tuyên bố tôn trọng quyền của phụ nữ theo luật Sharia, hay còn gọi là luật Hồi giáo. Tuy nhiên, theo quy định của họ từ năm 1996-2001, phụ nữ không được làm việc và trẻ em gái bị cấm đến trường. Phụ nữ phải che mặt và phải có một người thân nam giới đi cùng khi ra khỏi nhà.

Bà Lyons cho biết Liên hợp quốc đang nhận được ngày càng nhiều báo cáo về việc những hạn chế đó lại được lặp lại đối với phụ nữ.

Bà nói thêm: “Họ đã hạn chế quyền tiếp cận giáo dục của trẻ em gái ở một số khu vực và phá bỏ Bộ Phụ nữ trên khắp Afghanistan".

Người đoạt giải Nobel Hòa bình Malala Yousafzai, người bị một tay súng Taliban ở Pakistan bắn khi rời trường học vào năm 2012, kêu gọi hội đồng công nhận "giáo dục trẻ em gái là một công cụ mạnh mẽ để xây dựng hòa bình và an ninh" và bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan.

"Tôi đã lên tiếng đòi quyền được đến trường của mọi trẻ em gái. Tôi đã thấy một tay súng chặn xe buýt của trường, gọi tên tôi và bắn một phát đạn vào tôi. Khi đó tôi mới 15 tuổi", cô nói với Hội đồng Bảo an hôm thứ Năm (9/9). "Đây sẽ là thực tế mà nhiều cô gái Afghanistan có thể gặp phải nếu chúng ta không hành động".

Mai Bùi

Bình Luận

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h