Liên hợp quốc cắt giảm 1/4 lực lượng gìn giữ hòa bình do thiếu kinh phí
(CLO) Các quan chức cấp cao Liên hợp quốc cho biết hôm thứ Tư (8/10) rằng cơ quan này sẽ cắt giảm 1/4 lực lượng gìn giữ hòa bình do thiếu kinh phí.
Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Liên hợp quốc cho biết: "Nhìn chung, chúng tôi sẽ phải hồi hương... khoảng 25% tổng số quân gìn giữ hòa bình và cảnh sát, cũng như trang thiết bị của họ, và một số lượng lớn nhân viên dân sự trong các phái bộ cũng sẽ bị ảnh hưởng".
Vị quan chức này cho biết con số này tương đương khoảng 13.000 đến 14.000 quân và cảnh sát.

Mỹ là quốc gia đóng góp lớn nhất cho hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, chiếm hơn 26% kinh phí, nhưng đang muốn cắt giảm. Tiếp theo là Trung Quốc chi trả gần 24%. Các khoản thanh toán này không phải là tự nguyện.
Một quan chức Liên hợp quốc khác cho biết, Hoa Kỳ đã nợ 1,5 tỷ đô la trước khi năm tài chính mới bắt đầu vào ngày 1 tháng 7. Mỹ hiện còn nợ thêm 1,3 tỷ đô la, nâng tổng số nợ chưa thanh toán lên hơn 2,8 tỷ đô la.
Theo thông điệp của chính quyền Mỹ gửi Quốc hội vào tháng 8, Tổng thống Donald Trump đã đơn phương hủy bỏ khoảng 800 triệu đô la tiền tài trợ gìn giữ hòa bình được phân bổ cho năm 2024 và 2025.
Văn phòng ngân sách Nhà Trắng cũng đề xuất cắt giảm ngân sách cho các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc vào năm 2026, với lý do các hoạt động ở Mali, Lebanon và Cộng hòa Dân chủ Congo thất bại.
Chín hoạt động gìn giữ hòa bình bị ảnh hưởng là ở Nam Sudan, CHDC Congo, Lebanon, Kosovo, Síp, CH Trung Phi, Tây Sahara, khu phi quân sự Cao nguyên Golan giữa Israel và Syria, và Abyei - một khu vực hành chính do Nam Sudan và Sudan cùng quản lý.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hiện đang phải vật lộn tìm kiếm những cách thức để cải thiện hiệu quả và cắt giảm chi phí, trong bối cảnh cơ quan thế giới vừa bước sang tuổi 80 này đang khủng hoảng tài chính.