(CLO) Liên Hợp Quốc hôm thứ Tư (18/5) cảnh báo rằng một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu đang gia tăng, có thể kéo dài nhiều năm nếu nó không được kiểm soát. Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới đã công bố thêm 12 tỷ USD tài trợ để giảm thiểu "những tác động tàn phá" của nó.
Tình trạng mất an ninh lương thực đang tăng cao do nhiệt độ ấm lên, đại dịch Covid-19 và cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, dẫn đến tình trạng thiếu ngũ cốc và phân bón nghiêm trọng.
Tại cuộc họp của Liên Hợp Quốc ở New York về an ninh lương thực toàn cầu, Tổng thư ký Antonio Guterres cho biết cuộc chiến "có nguy cơ đẩy hàng chục triệu người vào bờ vực mất an ninh lương thực".
Ông nói thêm rằng những gì có thể xảy ra tiếp theo sẽ là "suy dinh dưỡng, nạn đói hàng loạt, trong một cuộc khủng hoảng có thể kéo dài trong nhiều năm".
Riêng Nga và Ukraine sản xuất 30% nguồn cung lúa mì toàn cầu. Cuộc chiến ở Ukraine và các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga đã làm gián đoạn nguồn cung phân bón, lúa mì và các mặt hàng khác từ cả hai nước, đẩy giá lương thực và nhiên liệu lên cao, đặc biệt là ở các nước đang phát triển.
Trước cuộc tấn công vào tháng Hai, Ukraine được coi là vựa bánh mì của thế giới, xuất khẩu 4,5 triệu tấn nông sản mỗi tháng qua các cảng của nước này - chiếm 12% lượng lúa mì, 15% ngô và 50% dầu hướng dương của thế giới.
Nhưng với việc các cảng Odessa, Chornomorsk và những cảng khác tại Ukraine bị phong tỏa bởi chiến sự, nguồn cung chỉ có thể thực hiện trên các tuyến đường bộ vốn cũng thường xuyên tắc nghẽn và kém hiệu quả. Ông Guterres nói: "Nga phải cho phép xuất khẩu ngũ cốc được an toàn và đảm bảo được lưu trữ trong các cảng của Ukraine".
Nga đang là nhà cung cấp phân bón và khí đốt quan trọng hàng đầu thế giới. Các nhà ngoại giao cho biết, phân bón không phải chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây, nhưng hoạt động bán hàng đã bị gián đoạn do các biện pháp chống lại hệ thống tài chính Nga trong khi Moscow cũng hạn chế xuất khẩu.
(CLO) Mỹ hôm thứ Năm (18/4) đã ngăn Hội đồng Bảo an thông qua tư cách thành viên chính thức của Palestine tại Liên hợp quốc. Nhiều tiếng nói bất bình đã được đưa ra sau quyết định của Mỹ.
(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.
(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.
(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.
(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.