Liên minh châu Âu phạt Apple và Meta tổng cộng 700 triệu euro
(CLO) Liên minh châu Âu (EU) vừa phạt Apple và Meta tổng cộng 700 triệu euro trong lần đầu tiên thực thi Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA).
Ủy ban châu Âu – cơ quan hành pháp của EU – cho biết hôm thứ Tư rằng Apple bị phạt 500 triệu euro và Meta, công ty mẹ của Facebook, bị phạt 200 triệu euro.
Cuộc điều tra kéo dài một năm của Ủy ban châu Âu cho thấy, trong một giai đoạn năm ngoái, Meta đã không cho người dùng lựa chọn sử dụng các phiên bản nền tảng tiêu tốn ít dữ liệu cá nhân hơn mà không phải trả phí.
.jpg)
Vào tháng 11/2023, Meta đã triển khai mô hình "đồng ý hoặc trả tiền", yêu cầu người dùng Facebook và Instagram tại châu Âu hoặc phải đồng ý cho phép thu thập dữ liệu cá nhân để nhận quảng cáo cá nhân hóa, hoặc trả tiền để sử dụng phiên bản không có quảng cáo.
Về phía Apple, Ủy ban phát hiện công ty này đã vi phạm quy tắc "điều hướng" của DMA. Theo quy định, các nhà phát triển ứng dụng phân phối qua App Store phải được phép thông báo miễn phí cho khách hàng về các ưu đãi bên ngoài, điều hướng họ tới các ưu đãi đó và cho phép giao dịch mua hàng. Tuy nhiên, theo EU, những hạn chế Apple áp đặt khiến người tiêu dùng "không thể hưởng lợi đầy đủ từ các ưu đãi thay thế rẻ hơn".
Phản hồi lại, đại diện Apple gọi khoản phạt là "một ví dụ khác về việc EU nhắm mục tiêu không công bằng" vào công ty, buộc họ phải "chia sẻ công nghệ miễn phí".
Joel Kaplan, giám đốc phụ trách các vấn đề toàn cầu của Meta, đã chỉ trích quyết định này, cáo buộc EU "cản trở các doanh nghiệp Mỹ thành công".
Ủy ban châu Âu cho biết mức phạt đối với Apple và Meta phản ánh "mức độ nghiêm trọng và thời gian kéo dài" của các hành vi vi phạm, đồng thời yêu cầu các công ty phải thanh toán trong vòng 60 ngày, nếu không sẽ đối mặt với các khoản phạt bổ sung.
Theo quy định, vi phạm DMA có thể bị phạt tới 10% doanh thu toàn cầu hàng năm và lên tới 20% đối với các hành vi tái phạm. Meta đạt doanh thu hơn 164 tỷ USD năm ngoái, còn Apple ghi nhận 391 tỷ USD, nghĩa là mức phạt hiện tại vẫn còn thấp hơn giới hạn tối đa.
Vụ việc này có thể làm gia tăng những cáo buộc từ Tổng thống Donald Trump rằng EU đang trừng phạt bất công các công ty Mỹ.
Đầu tháng này, Peter Navarro, cố vấn thương mại cấp cao của Tổng thống, cũng cáo buộc EU phát động "cuộc chiến pháp lý" nhằm vào các công ty công nghệ lớn nhất nước Mỹ, thông qua một bài xã luận trên Financial Times.
(theo EU, FT, CNN)