Liên tục trúng thầu tại Bình Phước và Đắk Lắk, Xây dựng Cầu đường Đại Phát chỉ lãi mỏng, đóng thuế vài triệu mỗi năm
(CLO) Công ty TNHH Xây dựng Cầu đường Đại Phát (Xây dựng Cầu đường Đại Phát) là một trong những doanh nghiệp có tỷ lệ trúng thầu cao khi tham gia đấu thầu tại hai tỉnh Bình Phước và Đắk Lắk, với nhiều gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm chỉ ở mức tượng trưng. Tuy nhiên, lợi nhuận của công ty này chỉ nằm ở mức vài chục triệu đồng trong nhiều năm và đạt hơn 180 triệu đồng trong năm 2023.
Trúng thầu 100% giai đoạn 2022-2023
Như báo Nhà báo & Công luận đã thông tin trước đó, Xây dựng Cầu đường Đại Phát được thành lập vào tháng 1/2012, có trụ sở đóng tại số 20/2 tổ 3, khu 2, đường Tư Hiền (phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước). Công ty này do ông Trần Trung Kiên là đại diện pháp luật, với ngành nghề chính là xây dựng công trình đường bộ.
Đây cũng là nhà thầu quen mặt tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Bình Phước, khi phần lớn các gói thầu mà công ty này trúng nằm tại hai địa bàn này. Đặc biệt là trong giai đoạn 2022 – 2023, tỷ lệ trúng thầu của công ty này lên tới 100% khi trúng 14/14 gói thầu đã tham gia, cả trong vai trò độc lập và liên danh. Đáng nói, hầu hết các gói thầu trong giai đoạn này đều có tỷ lệ tiết kiệm rất thấp.

Xây dựng Cầu đường Đại Phát là nhà thầu "quen mặt" với địa bàn Bình Phước và đặc biệt là tại Thị xã Phước Long, nơi công ty này đặt trụ sở (Ảnh minh họa)
Đơn cử vào ngày 31/5/2022, ông Nguyễn Hồng Duy – Giám đốc BQLDA Đầu tư Xây dựng huyện Krông Bông đã phê duyệt cho Xây dựng Cầu đường Đại Phát trúng gói thầu thi công xây dựng, thuộc Dự án “Trường tiểu học Dang Kang I; Hạng mục: Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng”. Giá dự toán của gói thầu là hơn 3,355 tỷ đồng. Giá trúng thầu là hơn 3,350 tỷ đồng, tiết kiệm được 5 triệu đồng cho ngân sách, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,14%.
Tiếp đó vào ngày 1/8/2022, ông Phạm Thụy Luân – Chủ tịch UBND thị xã Phước Long (Bình Phước) đã phê duyệt cho liên danh của Xây dựng Cầu đường Đại Phát trúng gói thầu “Xây dựng đường từ ĐT759 đi qua khu di tích lịch sử Cây Khế Bà Định và nhà tù Bà Rá”. Giá dự toán gói thầu là hơn 42,510 tỷ đồng. Giá trúng thầu là hơn 42,501 tỷ đồng. Tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước khoảng 9 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm chỉ khoảng 0,02%.

Liên danh của Xây dựng Cầu đường Đại Phát trúng gói thầu hơn 42 tỷ đồng nhưng tiết kiệm chỉ 9 triệu đồng
Sau đó khoảng nửa tháng, vào ngày 15/8/2022, ông Thái Doãn Hải – Giám đốc BQLDA Đầu tư Xây dựng huyện Cư Mgar đã phê duyệt cho liên danh của Xây dựng Cầu đường Đại Phát trúng gói thầu thi công xây dựng, thuộc dự án “Nâng cấp, bê tông hóa đường giao thông nội buôn Pốk A, Pốk B, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư Mgar”. Giá dự toán gói thầu này là hơn 10,5 tỷ đồng. Giá trúng thầu là hơn 10,488 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước khoảng 12 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,11%.
Ngày 14/10/2022, ông Huỳnh Thế Yên – Giám đốc BQLDA Đầu tư Xây dựng huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) đã phê duyệt cho Xây dựng Cầu đường Đại Phát trúng gói thầu xây dựng thuộc Dự án “Xây dựng kết cấu hạ tầng TTHC xã Đức Hạnh”. Giá gói thầu là hơn 16,843 tỷ đồng. Giá trúng thầu là hơn 16,832 tỷ đồng, tiết kiệm 11 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,065%.
Đến ngày 24/10/2022, ông Huỳnh Thế Yên tiếp tục phê duyệt cho Xây dựng Cầu đường Đại Phát trúng gói thầu thuộc Dự án “Xây dựng kết cấu hạ tầng TTHC xã Phú Văn”. Giá gói thầu này là hơn 17,561 tỷ đồng. Giá trúng thầu của công ty này là hơn 17,550 tỷ đồng, tiết kiệm 11 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước, tương đương tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,062%.

Trong 1 tháng, ông Huỳnh Thế Yên – Giám đốc BQLDA Đầu tư Xây dựng huyện Bù Gia Mập đã phê duyệt cho Xây dựng Cầu đường Đại phát trúng hai gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm không nổi 0,1%
Tiếp đó vào ngày 24/11/2023, ông Nguyễn Hồng Duy – Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựng huyện Krông Bông phê duyệt cho Xây dựng Cầu đường Đại Phát trúng gói thầu thi công xây dựng công trình nhà văn hoá và sân thể thao xã Hoà Thành. Giá dự toán của gói thầu này là hơn 5,439 tỷ đồng. Giá trúng thầu hơn 5,433 tỷ đồng, tiết kiệm chỉ 6 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước, tương đương tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,11%.
Doanh nghiệp chỉ có 5 nhân viên, doanh thu hàng chục tỷ, nhưng lãi mỏng mang tính tượng trưng, đóng thuế vài triệu mỗi năm
Mặc dù tham gia nhiều gói thầu trên địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk và Bình Phước, nhưng qua tìm hiểu của báo Nhà báo & Công luận, Công ty Xây dựng Cầu đường Đại Phát chỉ có 5 nhân viên cùng số vốn điều lệ khiêm tốn ở mức 5 tỷ đồng tính đến cuối năm 2023. Đáng chú ý, năm 2023 cũng là thời điểm chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ về quy mô công ty.
Theo đó, quy mô tổng tài sản tại ngày 31/12/2023 của Xây dựng Cầu đường Đại Phát đạt gần 33 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần chỉ sau một năm. Trong giai đoạn nhiều năm trước đó, tổng tài sản của Xây dựng Cầu đường Đại Phát chỉ ở mức 10 - 12 tỷ đồng. Sự gia tăng đột biến này được tài trợ bởi nguồn vốn nợ, khi tổng nợ phải trả đã tăng gấp gần 6 lần chỉ sau một năm, lên hơn 27 tỷ đồng. Con số này gấp 5,5 lần vốn chủ sở hữu cùng thời điểm.
Quy mô tăng vọt, doanh thu của Xây dựng Cầu đường Đại Phát cũng đột biến, đạt gần 21 tỷ đồng vào năm 2023, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này giúp doanh nghiệp chấm dứt chuỗi 2 năm liên tiếp đi lùi. Lợi nhuận cũng theo đó tăng mạnh tuy nhiên vẫn rất mỏng, chỉ đạt hơn 180 triệu đồng. Trước đó, trong giai đoạn 2019-2022, mỗi năm Xây dựng Cầu đường Đại Phát chỉ lãi ròng vỏn vẹn vài chục triệu.

Lãi mỏng, Xây dựng Cầu đường Đại Phát đóng thuế TNDN cũng nhỏ giọt chỉ vài triệu đồng mỗi năm. Mặc dù có tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối với nhiều gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm chỉ ở mức tượng trưng, cộng thêm việc đóng thuế vào ngân sách Nhà nước lại nhỏ giọt khiến không ít người đặt dấu hỏi về hiệu quả kinh tế mà các gói thầu mà các ban quản lý dự án trên địa bàn Bình Phước và Đắk Lắk giao cho nhà thầu này.