Linh vật biểu tượng của SEA Games 31 bị làm giả trên thị trường

Thứ sáu, 29/04/2022 06:49 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thông tin từ Ban tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) cho biết, linh vật của SEA Games 31 là Sao La bị làm giả trên thị trường vì mục đích thương mại đã gây ảnh hưởng đến uy tín của Đại hội Thể thao lớn nhất khu vực.

Sự kiện: SEA Games 32

Trong thông cáo báo chí của BTC SEA Games 31 ngày 28/4 cho biết, trong những ngày gần đây xuất hiện nhiều hành vi vi phạm thương hiệu của SEA Games 31. Ban tổ chức Đại hội Thể thao đã kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, người dân tôn trọng và cùng chung tay bảo vệ thương hiệu của đại hội. 

linh vat bieu tuong cua sea games 31 bi lam gia tren thi truong hinh 1

Sao La - linh vật chính thức của SEA Games 31 đang bị làm giả vì mục đích thương mại. Trong ảnh là hình ảnh chính thức của thú nhồi bông Sao La do ban tổ chức đại hội sở hữu. Ảnh: BTC SEA Games 31

Theo quy định, BTC SEA Games 31 sở hữu thương hiệu của đại hội bao gồm: Tên gọi của đại hội: Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (tên viết tắt: SEA Games 31); Biểu trưng (logo) của đại hội; Linh vật (mascot) của đại hội; Bài hát chính thức của đại hội; Danh nghĩa ban tổ chức đại hội; Các hình ảnh liên quan đến đại hội.

Công ty Vietcontent - đơn vị tư vấn tiếp thị tài trợ chính thức của SEA Games 31 đã ký hợp đồng với Trung tâm Tư vấn pháp luật (Trường đại học Luật Hà Nội) và Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn MD, để bảo vệ thương hiệu của đại hội nói chung và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà tài trợ SEA Games 31 nói riêng.

Những ngày gần đây, tại một số sự kiện và trên thị trường xuất hiện các hiện tượng vi phạm thương hiệu của đại hội. Một số cá nhân/tổ chức đã sử dụng thương hiệu SEA Games 31 khi không được ban tổ chức cấp phép như: sản xuất thú nhồi bông sao la nhái; giả thú nhồi bông Sao La chính thức của đại hội; sử dụng logo SEA Games 31 gắn trên các sản phẩm hàng hóa như quần áo thể thao, gắn tên và logo của SEA Games 31 trên các sự kiện. 

Đây đều là những mẫu sản phẩm, đơn vị không được BTC SEA Games 31 cấp phép để sản xuất thú nhồi bông Sao La (linh vật SEA Games 31) và là một hành vi vi phạm thương hiệu của đại hội.

Một số hình ảnh về linh vật SEA Games 31

linh vat bieu tuong cua sea games 31 bi lam gia tren thi truong hinh 2

Ngày 19/11, Ban tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng, biểu tượng vui, bài hát và khẩu hiệu của SEA Games 31 và Para Games 11 sẽ tổ chức trao giải cho các tác phẩm đoạt giải. Ảnh: internet

linh vat bieu tuong cua sea games 31 bi lam gia tren thi truong hinh 3

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Thể dục Thể thao, cho biết sau gần 2 năm tổ chức, phát động cuộc thi, trải qua nhiều khó khăn, ban tổ chức nhận được 1.467 bài dự thi, bao gồm biểu trưng (logo) và biểu tượng vui (mascot). Ảnh: internet

linh vat bieu tuong cua sea games 31 bi lam gia tren thi truong hinh 4

Kết quả, họa sĩ Ngô Xuân Khôi giành giải nhất với tác phẩm Sao La ở cuộc thi sáng tác biểu tượng vui (mascot). Hai tác phẩm của Trần Hoài Đức, Tống Như Anh Khánh nhận giải khuyến khích. Ảnh: internet

linh vat bieu tuong cua sea games 31 bi lam gia tren thi truong hinh 5

Được biết, Sao La là mẫu biểu tượng vui đảm bảo được các tiêu chí về bố cục, tính thẩm mỹ và ý nghĩa. Sao La là một trong những loài thú hiếm nhất trên thế giới, sinh sống trong núi rừng Việt Nam và Lào. Ảnh: internet

linh vat bieu tuong cua sea games 31 bi lam gia tren thi truong hinh 6

Sao La được xếp hạng bảo tồn nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam. Thông qua mẫu biểu tượng Sao La giúp cho bạn bè trong khu vực và quốc tế biết thêm những giá trị rất đặc biệt mà thiên nhiên đã ban tặng cho đất nước Việt Nam. Ảnh: internet

Ban tổ chức SEA Games 31 khẳng định quyền sở hữu với thương hiệu của SEA Games 31. Đồng thời sẽ phối hợp cùng Trung tâm Tư vấn pháp luật (Trường đại học Luật Hà Nội), Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn MD xử lý những vi phạm này nhằm đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo hình ảnh của SEA Games 31.

L.T.Đ

Bình Luận

Tin khác

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

(CLO) Loạt trận thứ 2 vòng bảng giải U23 châu Á diễn ra vào tối ngày 19/4 không có quá nhiều bất ngờ khi cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều giành chiến thắng để có tấm vé sớm vào tứ kết. Trong khi đó, Thái Lan đã trở lại mặt đất sau thảm bại 0-5 trước Saudi Arabia.

Thể thao
Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

(CLO) Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024 ; dự đoán tỉ số U23 Việt Nam và U23 Malaysia cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ sớm giành tấm vé vào thi đấu tứ kết giải U23 châu Á 2024 nếu đánh bại đội bạn U23 Malaysia ở trận đấu tối nay 20/4.

Thể thao
Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao
Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao