Lo con gái mắc bệnh tự kỷ, đội trưởng tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Nhật Bản giải nghệ

Thứ năm, 23/09/2021 20:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo thông tin từ truyền thông Nhật Bản, Erika Araki- đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Nhật Bản đã chính thức thông báo giải nghệ sau 16 năm thi đấu trong màu áo tuyển quốc gia để lo cho gia đình. 

Erika Akari là nữ VĐV dày dạn kinh nghiệm nhất làng bóng chuyền nữ Nhật Bản, cô khoác áo đội tuyển quốc gia liên tục 16 năm và giành được không ít thành công cùng những người đồng đội.

Tuy nhiên, cách đây ít ngày truyền thông “xứ sở mặt trời mọc” đã rộn lên tin đồn, Erika Araki đã quyết định giải nghệ ở tuổi 37 để chăm sóc cho gia đình, và mới đây chính Araki xác nhận trên Twitter cá nhân:

lo con gai mac benh tu ky doi truong tuyen bong chuyen nu quoc gia nhat ban giai nghe hinh 1

Erika Akari là nữ VĐV có thâm niên lâu nhất bóng chuyền Nhật Bản.

“Tôi quyết định giải nghệ với tư cách là một cầu thủ bóng chuyền. Tôi rất may mắn có một sự nghiệp thành công và hạnh phúc khi được sống với đam mê của mình. Tôi thật sự biết ơn những người đã hỗ trợ và luôn cổ vũ tôi", Araki chia sẻ ngắn gọn.

Mặc dù không tiết lộ nguyên nhân đưa ra quyết định giải nghệ, nhưng theo một đồng đội thân cận với Araki cho biết, nữ đội trưởng rất buồn khi thường xuyên phải thi đấu xa nhà và cô con gái nhỏ, điều đó trở thành nỗi khổ tâm khiến cô thường xuyên tự dằn vặt bản thân.

“Cô ấy thường khóc sau những cuộc gọi với con gái, con bé thường nói nhớ mẹ và không muốn chơi với bất cứ ai khác, cô ấy lo lắng con bé có thể mắc bệnh tự kỷ”.

lo con gai mac benh tu ky doi truong tuyen bong chuyen nu quoc gia nhat ban giai nghe hinh 2

Erika Araki quyết định giải nghệ để lo cho gia đình.

Sau quãng thời gian suy nghĩ, Erika Araki đi đến quyết định giải nghệ trước thềm giải Vô địch Quốc gia Nhật Bản (V-League) khởi tranh, bất chấp nhiều đội bóng vẫn trải thảm đỏ chào đón.

16 năm khoác áo ĐTQG, Erika Araki đã trải qua 4 kỳ Olympic với huy chương Đồng Thế vận hội London 2012. Ngoài ra cô cũng có 1 HCĐ giải Vô địch thế giới 2010 cùng 2 chức vô địch châu Á.

PV

Bình Luận

Tin khác

U23 Iraq vs U23 Việt Nam, 00h30 ngày 27/4 tại VCK U23 châu Á 2024: Quyết chiến

U23 Iraq vs U23 Việt Nam, 00h30 ngày 27/4 tại VCK U23 châu Á 2024: Quyết chiến

(CLO) Nhận định U23 Iraq vs U23 Việt Nam, 00h30 ngày 27/4 tại VCK U23 châu Á 2024; dự đoán tỉ số U23 Iraq vs U23 Việt Nam cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
U23 Indonesia thắng sốc Hàn Quốc, giành vé vào bán kết U23 châu Á 2024

U23 Indonesia thắng sốc Hàn Quốc, giành vé vào bán kết U23 châu Á 2024

(CLO) Đội tuyển U23 Indonesia đã gây ra cú sốc lớn khi đánh bại U23 Hàn Quốc tỷ số 11-10 ở loạt luân lưu để lần đầu tiên giành tấm vé vào bán kết giải U23 châu Á 2024, diễn ra tối muộn 25/4.

Thể thao
Man City đánh bại Brighton, rút ngắn cách biệt với Arsenal

Man City đánh bại Brighton, rút ngắn cách biệt với Arsenal

(CLO) Đánh bại Brighton tỷ số 4-0 nhờ màn tỏa sáng của Phil Foden và De Bruyne, câu lạc bộ Man City rút ngắn điểm số với đội đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh là Arsenal xuống còn 1 điểm.

Thể thao
Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

(CLO) Ngày 25/4, tại TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đã diễn ra lễ khai mạc giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

(CLO) Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận tứ kết giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq, HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ sự tôn trọng trước sức mạnh của đối thủ, nhưng khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho cuộc thư hùng này, với kỳ vọng "ngày mai lịch sử sẽ thay đổi".

Thể thao