Lộ danh sách 4 ứng cử viên thay thế cho Solskjaer?

Thứ ba, 26/10/2021 14:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) HLV Ole Gunnar Solskjaer đang phải gánh chịu rất nhiều áp lực sau thất bại thảm bại 5-0 trước đại kình địch Liverpool. Rất nhiều cổ động viên “Quỷ đỏ” muốn CLB sa thải HLV này để mang về 1 trong 4 ứng cử viên thay thế bao gồm cả Antonio Conte và Zinedine Zidane. 

Từ trước tới nay, Ban lãnh đạo MU luôn một mực tin tưởng và ủng hộ Solskjaer. Họ trao cho ông bản hợp đồng mới, thậm chí sẵn sàng vung tiền mang về những bản hợp đồng tốn kém như Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho và Raphael Varane. Bản thân HLV người Na Uy cũng có niềm tin mạnh mẽ về việc chỉ cần tăng cường ngôi sao, MU sẽ tốt hơn và thực hiện bước đột phá cuối cùng để vươn tới cấp độ cao nhất.

lo danh sach 4 ung cu vien thay the cho solskjaer hinh 1

HLV Ole Gunnar Solskjaer đang phải gánh chịu rất nhiều áp lực tại MU.

Nhưng vào thời điểm hiện tại, đó là mối nghi ngờ lớn. Niềm tin dành cho nhà cầm quân người Na Uy dường như đã giảm xuống mức thấp nhất sau những kết quả đáng thất vọng gần đây. MU vẫn chỉ đứng thứ 7 ở Ngoại hạng Anh, kém đội đầu bảng Chelsea 8 điểm. Trong 4 vòng gần đây, họ chỉ kiếm được 1/12 điểm tối đa.

Và đặc biệt, sau khi “Quỷ đỏ” phải chịu thất bại nặng nề nhất trước Liverpool cũng như lớn nhất từ trước đến nay tại Old Trafford khi lần đầu tiên họ bị dẫn 4 bàn trong hiệp 1 ở Ngoại hạng Anh. Họ kết thúc hiệp 1 giữa tiếng la ó, còn hàng trăm cổ động viên bắt đầu rời khỏi sân Old Trafford.

Theo The Sun, các quan chức MU đang có danh sách 4 ứng cử viên rút gọn để lựa chọn người thay thế cho Solskjaer trong trường hợp đi đến quyết định sa thải vị chiến lược gia người Na Uy. Trong số này bao gồm Zinedine Zidane và Antonio Conte. Ngoài ra, Erik Ten Hag của Ajax và Brendan Rodgers của Leicester - cựu HLV Liverpool cũng nằm trong danh sách.

lo danh sach 4 ung cu vien thay the cho solskjaer hinh 2

Rất nhiều cổ động viên “Quỷ đỏ” muốn CLB sa thải Solskjaer để mang về Antonio Conte hoặc Zinedine Zidane. 

Trong số các ứng cử viên nói trên, cả Zidane lẫn Conte hiện đều không dẫn dắt CLB nào. Chiến lược gia người Pháp từng trở thành HLV đầu tiên giành được 3 chức vô địch Champions League liên tiếp với Real Madrid.

Về phần mình, Conte đã dẫn dắt Chelsea đến chức vô địch Premier League 2016/17, lập kỷ lục về số trận thắng nhiều nhất (30), đồng thời cũng giành được FA Cup mùa giải tiếp theo.

PV

Bình Luận

Tin khác

Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

(CLO) Ngày 24/4, Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia năm 2024 đã khép lại sau 4 ngày thi đấu. Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì toàn đoàn với 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Đồng.

Thể thao
Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

(CLO) Ở trận cầu thuộc vòng 29 giải Ngoại hạng Anh 2023/24, câu lạc bộ Liverpool đã thua đáng tiếc 0-2 trước Everton, qua đó tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đua đến chức vô địch giải đấu. Trong khi đó, MU ngược dòng ấn tượng trước Sheffield United.

Thể thao
Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao
Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

(CLO) Kai Havertz và Ben White cùng nhau tỏa sáng giúp Arsenal giành chiến thắng đậm 5-0 trước Chelsea trong trận derby London, qua đó giúp gia tăng khoảng cách với Man City lên 4 điểm trên bảng xếp hạng giải đấu.

Thể thao
Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

(CLO) Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thái Bình lần thứ XI năm 2024 đã diễn ra thành công, đúng kế hoạch và đạt được mục tiêu đề ra. Thu hút đông đảo học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia, tạo bước chuyển biến trong nhận thức cũng như sự quan tâm đầu tư của các cấp trong công tác giáo dục thể chất tại các nhà trường.

Thể thao