Lộ diện cảnh nóng của Ngân Khánh và Quách Ngọc Ngoan trong phim mới

Thứ sáu, 03/04/2015 10:36 AM - 0 Trả lời

Lộ diện cảnh nóng của Ngân Khánh và Quách Ngọc Ngoan trong phim mới

(Congluan.vn) - Chiều tối ngày 1/10/2014, bộ phim của đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã chính thức chiếu ra mắt giới truyền thông tại rạp BHD Star Cineplex 3/2.

Bộ phim của đạo diễn Lưu Trọng Ninh được xây dựng trên bối cảnh câu chuyện ngày càng nhiều Việt kiều gác lại những chia cắt trong quá khứ để trở về quê hương. Trong số đó có những gia đình (như cha của nhân vật Vivian) bảo thủ đến mức cực đoan khi 40 năm vẫn kiên quyết không về xứ sở mà họ cho là “ của Việt cộng”, bên cạnh đó vẫn có những người trẻ tuy lối sống rất Mỹ, nhìn đời lạc quan và đầy yêu thương như Vivian (Ngân Khánh) vẫn kiên quyết trở về, dù đã gặp không ít khó khăn và trắc trở.
Báo Công luận

Những cảnh quay Sài Gòn, những câu chuyện hằng ngày diễn ra ở mảnh đất nhộn nhịp này hiện ra sinh động qua bàn tay của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Bên cạnh diễn xuất của Ngân Khánh, Ngọc Ngoan, Doãn Tuấn…sự xuất hiện của hai diễn viên nhí trong vai chị em bé Rõ và bé Ràng đã mang đến sự dễ chịu và tươi sáng cho bộ phim.

Ngân Khánh vào vai Vivian, một chuyên viên của dự án mang máy móc từ Mỹ về Việt Nam để cứu chữa cho các bệnh nhân bệnh tim. Chính trong chuyến trở về Việt Nam đầu tiên, cô phát hiện một nhóm các việt kiều xấu đang tìm cách ăn chặn tiền của dự án nhân đạo này. Cùng với những người tốt và sự chuyển biến nhận thức của bản thân từ thực tế, Vivian đã tham gia đấu tranh để mưu đồ của nhóm người xấu không thể thực hiện. Để hoàn thành được vai diễn về một người lớn lên tại Mỹ, tính cách khác biệt và phải nói tiếng Việt lơ lớ, Ngân Khánh đã phải dành rất nhiều thời gian tìm hiểu với phim ảnh, với những việt kiều sống lâu năm ở Mỹ và cả ở Việt Nam.
Báo Công luận

Đạo diễn Lưu Trọng Ninh cho biết ông đã dành khá nhiều thời gian phân tích tâm lý nhân vật Vivian cho Ngân Khánh và ông hài lòng vì diễn viên nữ trẻ này đã đáp ứng được yêu cầu của vai diễn. Với vai diễn này, Vivian – Ngân Khánh đã góp một minh chứng: dù sinh ra và lớn lên ở xa đất mẹ, thì dòng máu Việt chưa bao giờ ngừng chảy trong những người trẻ như Vivian. Tình yêu quê hương của Vivian hình thành bằng chính trải nghiệm ở Việt Nam, không bị ảnh hưởng sâu sắc bởi cơn ác mộng chia cắt sau chiến tranh của những người Việt thuộc thế hệ trước.

Nói về những cảnh nóng khá táo bạo cùng với diễn viên Ngọc Ngoan, Ngân Khánh cho biết cô hoàn toàn tự nhiên và hóa thân vào nhân vật Vivian nên không có nhiều khó khăn trong những cảnh quay này.
Báo Công luận

Phim được bấm máy trong vòng 30 ngày tại các địa điểm như TP.HCM, Vũng Tàu, Sân Gôn Long Thành, Bến Tre, Chợ nổi Long Xuyên, Củ Chi, Bình Dương… Để tạo được một số cảnh quay khác biệt cho bộ phim, đoàn phim đã có một tuần quay tại Sydney, Brisbane (Australia). Hậu kỳ được thực hiện kéo dài gần 3 năm tại công ty Technicolor, Bangkok, Thái Lan. Một trong các lý do của sự kéo dài này là cơn bạo bệnh bột phát của đạo diễn Lưu Trọng Ninh.

Ngay trong ngày ra mắt bộ phim, công ty VME đã trao tặng 200 triệu đồng cho Quỹ Hiểu về trái tim. Thay mặt Quỹ đến tham dự ra mắt phim và tiếp nhận sự đóng góp thiện nguyện này, diễn viên Trương Ngọc Ánh cho biết số tiền này của công ty VME và các nhà hảo tâm khác từ trước đến nay được sử dụng để chữa trị và phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.

Quỹ Hiểu về Trái tim thành lập từ 04 năm nay, với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, doanh nhân và văn nghệ sĩ trong và ngoài nước. Tính đến nay, Quỹ đã hỗ trợ hơn 1000 ca phẫu thuật tim cho bệnh nhi trên khắp đất nước cùng với các hoạt động hướng đến trẻ em Việt Nam đang có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bày tỏ sự xúc động trước nghĩa cử của công ty VME, vì doanh nghiệp này không chỉ đã ấp ủ rất lâu đề tài hàn gắn các khoảng cách giữa cộng đồng người Việt trong và ngoài nước, đã đầu tư rất nhiều tiền xây dựng một bộ phim mang ý nghĩa nhân văn mà còn có những hoạt động từ thiện thiết thực.
Báo Công luận

Đặc biệt, trước buổi ra mắt phim với công chúng, đại diện đơn vị sản xuất đã có buổi thăm và tặng quà cho gia đình cố NSUT Hồ Kiểng, một thành viên quá cố của đoàn phim Bước khẽ đến hạnh phúc.

Nằm trong nỗ lực mang phim Bước Khẽ Đến Hạnh Phúc đến với khán giả, công ty VME cũng đã tặng 100 vé xem phim cho sinh viên Đại học Y Phạm Ngọc Thạch, 50 vé cho Câu lạc bộ điện ảnh Nhà văn hóa Thanh Niên; 50 vé cho bác sĩ và nhân viên Viện Tim thành phố; tặng 1000 phiếu giảm giá 50% vé xem phim cho sinh viên Đại học Hoa Sen, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Y Phạm Ngọc Thạch và học viên Nhà Văn hóa Phụ Nữ. Chính sách tặng vé và vé giảm giá này áp dụng tại hai rạp chiếu phim BHD Star Cineplex Icon 68 (số 2 Hải Triều, quận I) và BHD Star Cineplex Maximax, số 3C đường 3/2 quận 10).

THÁI NGUYÊN VŨ

Tin khác

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

(CLO) Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

(CLO) Những ngày này, hoa lục bình ở những cánh đồng trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đua nhau bung nở sắc tím biếc tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng thu hút giới trẻ Thủ đô tới check-in, chụp hình.

Đời sống văn hóa
Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

(CLO) GS.TSKH Tô Ngọc Thanh - con trai cả của danh họa Tô Ngọc Vân - qua đời sáng 24/4, hưởng thọ 90 tuổi.

Đời sống văn hóa
Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

(CLO) UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2138/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đời sống văn hóa
Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

(CLO) Ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, mở đầu chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Đời sống văn hóa