Hưng Yên:

Lộ diện hung thủ dùng xăng đốt hàng nhà xóm lúc nửa đêm

Thứ tư, 23/12/2020 19:19 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đại tá Lê Văn Trưởng - Trưởng Công an huyện Khoái Châu cho biết, do mâu thuẫn trong làm ăn, Lưu Chí Tuấn đã đi mua xăng tại địa bàn huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) sau đó về phóng hỏa cửa hàng sửa chữa đồ gia dụng của gia đình anh Nguyễn Như Hậu trong đêm.

Trước đó, vào khoảng 0h30 sáng 17/12, người dân khi đi qua cửa hàng sửa chữa đồ gia dụng của anh Nguyễn Như Hậu (25 tuổi, tại xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) thì phát hiện ngọn lửa cháy lớn bùng lên trước cửa nên đã hô hoán. Vợ anh Hậu là chị Vũ Thị Hồng (24 tuổi) nghe tiếng tri hô liền nhanh chóng chạy thoát bằng lối cửa phụ.

Ngay sau đó, người dân địa phương đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC khống chế ngọn lửa. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến cho nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Đối tượng Lưu Chí Tuấn mua 10 lít xăng từ huyện khác về phóng hỏa cửa hàng của anh Hậu do mâu thuẫn làm ăn. Ảnh cắt từ clip

Đối tượng Lưu Chí Tuấn mua 10 lít xăng từ huyện khác về phóng hỏa cửa hàng của anh Hậu do mâu thuẫn làm ăn. Ảnh cắt từ clip

Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an huyện Khoái Châu đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Viện KSND huyện, lấy lời khai nhân chứng, rà soát camera. Khi gây án, đối tượng mặc đồ kín đáo khiến công tác điều tra gặp khó khăn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh và bắt giữ đối tượng Lưu Chí Tuấn (31 tuổi, trú tại xã Đông Tảo).

Đến ngày 20/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Khoái Châu đã ra quyết định cho định giá tài sản hư hỏng nhà anh Hậu.

Hôm nay (23/12), trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, Đại tá Lê Văn Trưởng - Trưởng Công an huyện Khoái Châu cho biết: "Do mâu thuẫn trong làm ăn, đối tượng Tuấn đã đi mua xăng tại địa bàn huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) sau đó về phóng hỏa cửa hàng sửa chữa đồ gia dụng của gia đình anh Hậu. Quá trình gây án, đối tượng đã ăn mặc, che giấu rất kỹ nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ cơ quan điều tra đã phát hiện ra và tiến hành triệu tập Tuấn lên làm việc. Sau khi có đủ bằng chứng, Cơ quan điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối Tuấn".

XX

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Khoái Châu tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, do mâu thuẫn trong làm ăn, đối tượng Lưu Chí Tuấn lái xe máy mang theo can xăng 10 lít đến cửa hàng nhà anh Nguyễn Như Hậu đổ hết 10 lít xăng vào cửa nhà anh Hậu rồi lấy gậy cuốn vải đốt khiến cửa hàng của anh Hậu bị thiêu rụi. Sau khi gây ra sự việc, Tuấn vứt gậy châm lửa rồi về nhà đi ngủ.

Quốc Trần

Tin khác

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án
Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

(CLO) Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để thu lời bất chính với số tiền rất lớn.

Vụ án
Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

(CLO) Gia đình ông Đợi sống trong cảnh lo sợ vì nhiều lần bị con ruột là Nguyễn Minh Nhựt cầm hung khí chửi bới và dọa giết cả nhà

Vụ án