Lộ diện không gian trưng bày của 34 tỉnh, thành tại triển lãm 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phúc Ân•26/08/2025 07:50
(CLO) Lần đầu tiên, 34 tỉnh, thành phố cùng hội tụ trong triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, mang đến bức tranh toàn diện về lịch sử, văn hóa và thành tựu phát triển của đất nước.
Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội chào mừng 80 năm Quốc khánh, với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, là một trong những hoạt động trọng điểm kỷ niệm Quốc khánh 2/9 năm nay.
Chương trình nhằm tôn vinh những thành tựu nổi bật của đất nước trong suốt 8 thập kỷ đấu tranh, xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và sự đồng lòng, sáng tạo, nỗ lực của toàn dân tộc.
Mọi người phấn khởi chuẩn bị và bày biện đặc sản địa phương, tạo sắc màu riêng cho không gian trưng bày.
Những ngày này, công tác chuẩn bị cho triển lãm đang bước vào giai đoạn gấp rút, sẵn sàng chào đón người dân và du khách. Đặc biệt, tại khu vực trưng bày với chủ đề “Tỉnh giàu – Nước mạnh” tại sảnh 5, 6, 7, nơi tái hiện lịch sử hình thành, quá trình phát triển cùng những dấu ấn đặc sắc của 34 tỉnh, thành phố, đang dần được lộ diện.
Gian trưng bày TP. Hồ Chí Minh ấn tượng với chiếc nón lá khổng lồ và công nghệ trình chiếu hiện đại.
Các gian trưng bày không chỉ giới thiệu tư liệu, hình ảnh, hiện vật quý về chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng, mà còn tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, thành tựu kinh tế - xã hội, những sản phẩm tiêu biểu, đặc sản vùng miền của 34 tỉnh, thành phố. Từ miền núi, trung du, đồng bằng cho tới hải đảo, mỗi tỉnh, thành phố đều mang đến một câu chuyện riêng góp phần làm nên bức tranh chung sinh động về hành trình 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.
Không gian trưng bày Lạng Sơn gây ấn tượng với những hiện vật gắn liền bản sắc truyền thống xứ Lạng.
Đặc biệt, nhiều gian hàng được thiết kế công phu, ứng dụng công nghệ hiện đại như trình chiếu phim tư liệu, màn hình tương tác, không gian 3D, mapping, trình chiếu đa phương tiện… mang đến trải nghiệm trực quan, hấp dẫn cho khách tham quan. Một số địa phương còn giới thiệu sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ, ẩm thực truyền thống, góp phần quảng bá văn hóa và mở rộng cơ hội kết nối thương mại, du lịch.
Triển lãm cũng là nơi phản ánh sự đa dạng, phong phú của 54 dân tộc anh em, qua đó lan tỏa hình ảnh một Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc đến bạn bè quốc tế.
Không gian trưng bày của Hà Nội gây ấn tượng mạnh với mô hình Cột cờ, gợi nhắc biểu tượng lịch sử - văn hóa thiêng liêng gắn liền với truyền thống đấu tranh và phát triển của Hà Nội.
Việc 34 tỉnh, thành phố cùng hội tụ tại triển lãm lần này khẳng định tinh thần đoàn kết, gắn bó của các địa phương trên hành trình phát triển đất nước. Đây cũng là dịp để nhân dân cả nước nhìn lại chặng đường vẻ vang 80 năm qua, đồng thời cùng hướng tới tương lai thịnh vượng, hạnh phúc.
Được biết, triển lãm mở cửa từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, đường Trường Sa, xã Đông Anh, Hà Nội.
Các gian hàng tất bật trang trí, chuẩn bị cho ngày khai mạc triển lãm.Gian trưng bày của Đà Nẵng mang chủ đề “Đà Nẵng - Chào kỷ nguyên mới”. Khu vực cổng chào mô phỏng Cầu Rồng với hệ thống màn LED tạo hiệu ứng “dòng sông ánh sáng”.Không gian “Chào kỷ nguyên mới” của Đà Nẵng ứng dụng màn hình cảm ứng tương tác để khách tham quan khám phá định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045.Tỉnh Vĩnh Long được sáp nhập từ 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh mang đến không gian trưng bày với chủ đề “Kết tinh quá khứ – Kiến tạo tương lai”, gây ấn tượng bằng mô hình quả dừa khổng lồ, biểu tượng đặc trưng của vùng đất sông nước miền Tây.Không gian trưng bày của tỉnh Ninh Bình được thiết kế theo hướng mở, hiện đại, mang tính thẩm mỹ cao, thuận tiện cho việc tiếp cận, tương tác và trải nghiệm của khách tham quan.Không gian triển lãm của thành phố Huế được thiết kế theo hướng mở, các chủ đề về thành tựu kinh tế xã hội được bố trí linh hoạt, hiện đại nhưng vẫn mang đậm tính nghệ thuật và đặc trưng của văn hóa vùng Huế.Không gian “Huế – thành phố di sản” khắc họa hành trình thành phố Huế trong công tác bảo tồn và phát huy các loại hình di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.Không gian của Quảng Ngãi gây ấn tượng với kinh tế rừng - nông nghiệp công nghệ cao và dược liệu trưng bày bảo vật quốc gia Sâm Ngọc Linh Kon Tum - Việt Nam, các loại dược liệu, sản phẩm OCOP tiêu biểu.Không gian trưng bày của Hải Phòng nổi bật với mô hình máy bay, cảng biển…biểu tượng của thành phố cửa ngõ biển.Với chủ đề “Rạng rỡ truyền thống – Vững bước tương lai”, không gian trưng bày của tỉnh Hưng Yên tập trung giới thiệu hình ảnh đất và người Hưng Yên, những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội cùng định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2050.Những hiện vật được trưng bày tại không gian của tỉnh Phú Thọ tôn vinh, khẳng định vùng đất với đa dạng những giá trị đặc trưng mang bản sắc văn hóa, lịch sử, truyền thống của vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam.Gian trưng bày Hà Nội gây ấn tượng với mô hình Cầu Long Biên, chứng nhân lịch sử của Thủ đô ngàn năm văn hiến.Với chủ đề “Điện Biên - Đồng hành dựng xây, vươn mình phát triển”, không gian của tỉnh Điện Biên khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa, con người Điện Biên; giới thiệu dấu ấn lịch sử hào hùng, nổi bật là chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm Châu, chấn động địa cầu”.Lâm Đồng gây ấn tượng không gian trưng bày với màu sắc riêng, tính độc đáo và đặc sắc.Sản phẩm OCOP của Lạng Sơn góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh kinh tế địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế.Tỉnh Cà Mau chọn chủ đề “Dạt dào vùng đất Cà Mau - 80 năm Quốc khánh tự hào quê ta” nhằm giới thiệu các thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, chương trình nghệ thuật, ấn phẩm quảng bá du lịch…
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.