Lộ diện ứng cử viên hàng đầu và ấn tượng, kế nhiệm Tổng thống Duterte

Thứ ba, 12/10/2021 15:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) Philippines bước vào chiến dịch tranh cử tổng thống vào tuần trước. Có tới 97 người đã ứng cử cho vị trí lãnh đạo cao nhất quốc gia này, từ một cựu cảnh sát, con trai nhà độc tài, tài tử điện ảnh cho đến võ sỹ quyền anh nổi tiếng Manny Pacquiao.

Dưới đây là 5 ứng viên hàng đầu có thể kế nhiệm Tổng thống Rodrigo Duterte vào năm 2022.

lo dien ung cu vien hang dau va an tuong ke nhiem tong thong duterte hinh 1

Năm ứng cử viên hàng đầu tranh cử tổng thống Philippines, từ trái sang phải: Ronald dela Rosa, Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., Francisco "Isko Moreno" Domagoso, Emmanuel "Manny" Pacquiao và Maria Leonor "Leni" Robredo - Ảnh: AP, Reuters

Ronald “Bato” dela Rosa

Thượng nghị sĩ 59 tuổi này là cựu cảnh sát trưởng quốc gia. Ông đã lãnh đạo cuộc chiến chống ma túy do Tổng thống Duterte khởi xướng trong những những năm đầu. Dela Rosa là ứng cử viên của đảng PDP-Laban cầm quyền. Như vậy, có thể coi ông chính là người mà Tổng thống Duterte lựa chọn để kế nhiệm mình.

Trong phát biểu mới đây, ông Dela Rosa tuyên bố: “Tôi được đảng PDP-Laban lựa chọn vì lý do họ không tìm thấy ai khác có thể tiếp nối di sản của Tổng thống Duterte trong cuộc chiến chống ma túy và tội phạm, tham nhũng, khủng bố và sự phục hồi kinh tế sau đại dịch”.

Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Người con trai 64 tuổi cùng tên của nhà độc tài quá cố này đang nỗ lực để đưa gia đình trở lại chính trường. Cha của ông, người cai quản Philippines trong hai thập kỷ, từng bị lật đổ trong cuộc cách mạng “Sức mạnh nhân dân” vào năm 1986, buộc cả gia đình phải lưu vong ở Hawaii.

Kể từ đó gia đình nhà Marcos đã xây dựng lại sự nghiệp chính trị. Marcos Jr từng học tại Đại học Oxford, sau đó đã kinh qua các chức vụ cấp cao, như thống đốc tỉnh, dân biểu và thượng nghị sĩ. Ông đã thất bại trong cuộc đua phó tổng thống năm 2016 một cách sít sao.

lo dien ung cu vien hang dau va an tuong ke nhiem tong thong duterte hinh 2

Thị trưởng Isko Moreno từng được biết tới như một tài tử điện ảnh - Ảnh: Reuters

Francisco “Isko Moreno” Domagoso

Vị thị trưởng 46 tuổi của thủ đô Manila tự nhận mình là trung tâm trong một đất nước vẫn còn chia rẽ sâu sắc. “Tôi sẽ là một tổng thống hàn gắn”, Moreno hứa hẹn vào tháng trước trong tuyên bố tranh cử.

Moreno có vẻ bề ngoài điển trai và từng là một cựu diễn viên. Hành trình vươn tới thành công của ông còn như một câu chuyện tiểu thuyết. Moreno là con trai của một công nhân bốc vác và một bà nội trợ trong khu ổ chuột ở Manila. Ông từng kể rằng mình phải “lục đồ ăn thừa trong các thùng rác nhà hàng”. Moreno nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ giới trẻ Philippines.

Maria Leonor “Leni” Robredo

Phó tổng thống đương nhiệm 56 tuổi này từng mâu thuẫn với Duterte về các vấn đề như cuộc chiến ma túy và các chính sách đối ngoại thân Trung Quốc. Bà là một cựu luật sư nhân quyền tham gia chính trường sau cái chết của chồng - ông Jesse, một nhà đấu tranh dân chủ.

Robredo đã giành chiến thắng trong cuộc đua phó tổng thống năm 2016 trong chiến dịch nâng cao cuộc sống của người nghèo. Bà cũng được ca ngợi vì chương trình ứng phó với đại dịch Covid-19 dù chỉ dựa vào các khoản quyên góp ít ỏi. Dù giữ chức chủ tịch đảng Tự do, song Robredo lại ra tranh cử với tư cách là một ứng cử viên độc lập.

lo dien ung cu vien hang dau va an tuong ke nhiem tong thong duterte hinh 3

Tay đấm huyền thoại Emmanuel Manny Pacquiao - Ảnh: Reuters

Emmanuel “Manny” Pacquiao

Ngôi sao quyền anh 42 tuổi này đã treo găng vào tháng trước để tập trung vào chiến dịch tranh cử tổng thống Philippines. Ông gần đây đã có xích mích với Tổng thống Duterte trong đảng PDP Laban. Pacquiao còn cảnh báo rằng các quan chức chính phủ tham nhũng sẽ bị bỏ tù nếu ông trở thành tổng thống.

Pacquiao hy vọng rằng câu chuyện cuộc đời của mình sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người và thúc đẩy sự nghiệp chính trị. “Manny Pacquiao trước mắt bạn đã được tôi luyện bởi sự nghèo đói,” anh nói vào tháng trước khi tuyên bố ra tranh cử.

Sinh ra ở Mindanao, hòn đảo phía nam đất nước và quê hương của Duterte, Pacquiao bắt đầu chơi quyền anh từ khi 16 tuổi và thành công vang dội với các danh hiệu thế giới ở 8 hạng cân khác nhau. Tuy nhiên, địa vị anh hùng dân tộc của ông với tư cách một võ sĩ vẫn chưa mở rộng sang chính trường.

Hoàng Hải

Bình Luận

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h