Lộ hình ảnh tàu sân bay siêu hiện đại của Trung Quốc sắp hạ thủy

Thứ tư, 10/11/2021 16:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một tàu sân bay mới của Trung Quốc với công nghệ gần tương đương với khả năng của các tàu sân bay Mỹ có thể được hạ thủy vào tháng 2 năm sau.

Trong các hình ảnh do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cung cấp, tàu sân bay được gọi là Type 003, có thể được nhìn thấy sắp hoàn thành vào ngày 23/10, tại nhà máy đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải.

lo hinh anh tau san bay sieu hien dai cua trung quoc sap ha thuy hinh 1

Hình ảnh vệ tinh tại nhà máy đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải. Ảnh: CSIS

Bài liên quan

CSIS cho biết việc lắp đặt các bộ phận chính, bao gồm hệ thống phát điện và hệ thống phóng máy bay, dường như đã hoàn thành hoặc sắp hoàn thành. Các nhà phân tích cho biết thêm, chỉ có một số hạng mục bổ sung, chẳng hạn như hệ thống radar và vũ khí, vẫn đang được lắp đặt trước khi tàu có thể hạ thuỷ xuống sông Dương Tử.

"Dựa trên thông tin có sẵn và tiến trình quan sát được tại Giang Nam, các tác giả ước tính rằng Type 003 sẽ hạ thủy trong khoảng từ 3 đến 6 tháng", CSIS cho biết trong một bài bình luận được công bố ngày 9/11.

Sau khi sẵn sàng, con tàu sẽ là hàng không mẫu hạm thứ ba của Trung Quốc và là hàng không mẫu hạm thứ hai được sản xuất trong nước.

Nhưng không giống như các tàu trước là Liêu Ninh và Sơn Đông, các chuyên gia cho biết Type 003 sẽ có công nghệ phóng máy bay tiên tiến hơn, dọc theo đường dây của hệ thống máy phóng mà hàng không mẫu hạm Mỹ sử dụng.

Các bệ phóng mới sẽ cho phép Trung Quốc phóng nhiều loại máy bay từ Type 003 nhanh hơn và với nhiều cơ số đạn hơn.

Ông Matthew Funaiole, thành viên cấp cao của Dự án Trung Quốc của CSIS, cho biết Type 003 sẽ là "bước đột phá đầu tiên của quân đội Trung Quốc vào một tàu sân bay hiện đại".

Ông nói: “Đây là một bước tiến khá quan trọng. Bắc Kinh đã thực sự cam kết xây dựng một chương trình tàu sân bay và tiếp tục thúc đẩy ranh giới của những gì họ có thể làm".

lo hinh anh tau san bay sieu hien dai cua trung quoc sap ha thuy hinh 2

Tàu USS Gerald R. Ford tương lai (CVN 78) thực hiện sức mạnh trong lần đầu tiên ra khơi vào ngày 8 tháng 4 năm 2017 tại Newport News, Virginia - Ảnh: CNN

Chạy đua vũ trang

Trung Quốc hiện sở hữu lực lượng hải quân lớn nhất thế giới và tàu sân bay là những tàu chiến nòng cốt trong hạm đội của bất kỳ cường quốc lớn nào.

Những con tàu khổng lồ về cơ bản là một căn cứ không quân di động, cho phép triển khai máy bay và vũ khí nhanh chóng, lâu dài đến một điểm nóng chiến tranh.

"Nhưng giá trị của chúng không chỉ ở khả năng chiến đấu", ông Funaiole nói. "Chúng cũng có giá trị lớn về uy tín ngoại giao và phản chiếu quyền lực".

"Trung Quốc muốn có một lực lượng hải quân đẳng cấp thế giới. Họ muốn báo hiệu với thế giới rằng họ có một lực lượng hải quân đẳng cấp thế giới và cố gắng thuyết phục các quốc gia trong khu vực hoặc trên toàn thế giới rằng họ ngang hàng với Hoa Kỳ", ông nói. Và biểu tượng sức mạnh hải quân của Mỹ trên trường quốc tế là đội tàu sân bay của nước này, ông Funaiole nói thêm.

Ông Funaiole cho biết, Type 003 dường như có công nghệ máy phóng giống như của Mỹ và thậm chí có thể đã tiên tiến để sử dụng bệ phóng điện từ, bỏ qua hệ thống phóng dựa trên hơi nước vẫn được sử dụng trên tất cả các tàu chiến mới nhất của Mỹ.

Với hệ thống phóng mới, Trung Quốc có thể khai thác một tổ hợp máy bay mới trên biển, bao gồm tàu ​​kiểm soát và cảnh báo sớm trên không, tàu chở dầu và máy bay gây nhiễu điện tử. Một báo cáo nghiên cứu của Quốc hội Mỹ vào tháng 10 cho biết Type 003 dự kiến ​​có lượng choán nước khoảng 100.000 tấn, tương đương với tàu sân bay cùng lớp của Mỹ.

Tuy nhiên, bất chấp hệ thống phóng tiên tiến, ông Funaiole cho biết vẫn có những dấu hiệu cho thấy tàu sân bay Trung Quốc thua kém các tàu sân bay Mỹ, vốn có nhiều máy phóng hơn, đường băng lớn hơn và nhiều thang máy hơn cho phép triển khai máy bay nhanh hơn.

Tất cả các tàu sân bay của Mỹ cũng chạy bằng năng lượng hạt nhân, trong khi Type 003 được cho là chạy bằng động cơ đẩy hơi nước thông thường, điều mà ông Funaiole cho biết sẽ hạn chế tầm hoạt động của nó. Ông nói: “Mặc dù điều này có thể không phải là yếu tố đối với Trung Quốc lúc này vì nhiều lợi ích của nước này ở các vùng biển gần".

Trung Kiên

Bình Luận

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h