"Lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ"

03/04/2015 21:58

"Lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ"

Congluan.vn

(NB&CL) - 45 năm sau ngày Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được công bố, chúng ta vẫn thấy tầm nhìn thời đại trong mỗi lời thiêng liêng Người để lại. Dường như những gì Người vạch ra, tiên lượng từ hơn 4 thập kỷ trước, đến nay vẫn sáng ngời tính thời sự, có sức sống mãnh liệt và giá trị trường tồn. Trong đó, đáng để suy ngẫm hơn cả là những điều người căn dặn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

1. Trong Di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Người nói: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ phải giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Trong Đảng, phải thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình... Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Bác Hồ đặt trọn niềm tin vào sức mạnh và vai trò quyết định của quần chúng nhân dân trong xây dựng và phát triển đất nước. Bác căn dặn Đảng phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng, đào tạo thanh niên thành những người kế tục sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội “vừa hồng vừa chuyên”. Phải coi việc đào tạo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là nhiệm vụ rất quan trọng và rất cần thiết. Bác căn dặn Đảng phải không ngừng chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống, khoan thư sức dân, bảo đảm việc làm, học tập, thực hiện tốt các chính sách xã hội đối với từng đối tượng: thương binh; liệt sĩ; gia đình thương binh, liệt sĩ; những người trẻ tuổi đã tham gia kháng chiến; phụ nữ; các nạn nhân của chế độ cũ...

2. Là người có tầm nhìn xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ý thức rất sớm và rất rõ rằng đạo đức luôn là gốc của con người nói chung và theo đó, đạo đức cách mạng là gốc của những chiến sĩ cách mạng, là gốc của cán bộ, đảng viên. Vì vậy, để sự nghiệp cách mạng nói chung, công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói riêng được thành công, Người nhấn mạnh nhiều lần rằng yêu cầu người chiến sĩ cách mạng phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức, nêu cao tấm gương đạo đức như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong... Trong Di chúc, Bác viết rất rõ, thật cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ: "Ðảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Ðảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân". Chỉ có như vậy mới "thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng", mới "xứng đáng là người lãnh đạo" của nhân dân và mới có thể "giữ gìn Ðảng ta thật trong sạch" khi Ðảng ta đã trở thành một đảng cầm quyền.

3. 45 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, Đảng ta luôn đặt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt, hoàn thành sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đưa nước ta vượt qua khủng hoảng, phát triển toàn diện như ngày nay. Đến nay, bộ mặt đất nước có sự thay đổi cơ bản và toàn diện. Kinh tế tăng trưởng khá nhanh, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị - xã hội ổn định. Quốc phòng và an ninh được giữ vững. Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao...

4. Tuy vậy, bên cạnh những thành tựu thật sự là to lớn ấy, vẫn còn những điều chắc là cho đến nay Bác chưa hài lòng. Nước ta hiện nay vẫn là một nước có tiềm lực kinh tế, công nghệ hạn chế, năng lực cạnh tranh chưa cao; khoảng cách phát triển giữa nước ta và các nước trong khu vực và trên thế giới còn lớn. Kinh tế nước ta có bước phát triển nhanh nhưng chưa vững chắc, nhiều vấn đề xã hội còn rất bức xúc. Bên cạnh đó là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ đảng viên và cán bộ, một số đảng bộ, chi bộ vẫn còn tình trạng mất dân chủ, hoạt động tự phê bình và phê bình còn nặng hình thức, để cho chủ nghĩa cá nhân chi phối, nội bộ mất đoàn kết, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng...

5. Trong Di chúc cũng như lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhấn mạnh cán bộ, đảng viên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước quần chúng “Phải luôn luôn chăm lo đến đời sống của quần chúng. Phải “chí công vô tư” và có tinh thần “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”. Người chỉ rõ: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu Đảng phải gắn với dân, bám sát dân, đặc biệt là luôn bám sát thực tế. Đảng phải khẳng định vai trò lãnh đạo của mình bằng đường lối chiến lược, sách lược đúng đắn, phù hợp với sự phát triển của thực tiễn cũng như phù hợp với ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Như vậy, để tiến hành cách mạng thành công, đưa nước ta trở thành một nước giàu mạnh, dân chủ và văn minh thì không thể tách rời sự lãnh đạo của Đảng, bởi sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự thành công của cách mạng nước ta. Nhận thức rõ điều đó, từ nhiều năm qua, Ðảng ta đã phân tích rõ những biểu hiện của nó trong các văn kiện của Ðảng và đã đề ra chủ trương, đường lối, giải pháp nhằm thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Tiếp theo những chủ trương đúng đắn ấy, Bộ Chính trị đã phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Ðảng, toàn dân bắt đầu từ ngày 3/2/2007. Cuộc vận động đang được triển khai thực hiện, đang là quyết tâm lớn của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân. Trước một mùa Xuân mới, chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng những căn dặn và ước nguyện trong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ trở thành hiện thực.

NB&CL

    Nổi bật
        Mới nhất
        "Lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ"
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO