Lợi dụng chính sách thông quan điện tử để chuyển ma túy về Việt Nam
(CLO) Các đối tượng lợi dụng chính sách thông quan điện tử trong hoạt động chuyển phát nhanh, ký gửi hàng hóa để gửi hàng ngụy trang có chứa ma túy về Việt Nam.
Chiều nay, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021 (Từ ngày 01 tháng 10 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021).
Về nội dung tình hình, kết quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, cho biết: Đã phát hiện, xử lý 26.435 vụ phạm tội về ma túy, khởi tố 24.636 vụ; thu giữ lượng lớn ma túy các loại (trên 856 kg heroin, 2.915 kg và trên 2,5 triệu viên ma túy tổng hợp, 1.530 kg cần sa, 185 kg thuốc phiện).

Tang vật vụ án buôn bán 350kg ma tuý xuyên quốc gia (ảnh st)
Triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn như: Bộ Công an triệt phá 05 chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh, thu giữ hơn 350kg ma túy tổng hợp, 49 bánh heroin, 25.000 viên thuốc lắc. Công an tỉnh Cao Bằng bắt giữ 02 đối tượng mua bán 110 bánh heroin...
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc và tự nguyện trên cả nước (đã điều trị, cai nghiện cho 58.025 người, trong đó tiếp nhận mới là 14.245 người); 100% người nghiện sau khi cai nghiện trở về cộng đồng tiếp tục được các địa phương tổ chức quản lý chặt chẽ.
Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn về ma túy vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp ngay trong điều kiện cách ly phòng chống Covid-19; trong đó địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, tuyến Tây Bắc, Bắc miền Trung tiếp tục là “điểm nóng” về tội phạm ma túy.
Các đối tượng nước ngoài nhập cảnh trái phép cấu kết với các đối tượng trong nước thuê nhà xưởng để vận chuyển trái phép ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” vào Việt Nam tập kết để đưa đi nước thứ ba tiêu thụ. Tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy đan xen với cây công nghiệp, cây nông nghiệp vẫn diễn ra tại một số địa phương (Đắk Lắk, Đắk Nông, Bắc Giang, Hà Nội...).
Các đối tượng lợi dụng chính sách thông quan điện tử trong hoạt động chuyển phát nhanh, ký gửi hàng hóa để gửi hàng ngụy trang có chứa ma túy về Việt Nam; đồng thời, lợi dụng triệt để công nghệ cao để mua bán, vận chuyển ma túy; lợi dụng phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu để vận chuyển trái phép chất ma túy.
Đơn cử như vụ đối tượng chở rau từ Bình Thuận vào TP Hồ Chí Minh, sau đó mua 1,1 kg ma túy tổng hợp ra Bình Thuận để tiêu thụ; vụ 02 đối tượng vận chuyển 10 bánh heroin, hơn 05kg ma túy tổng hợp để lẫn trong trái cây để vận chuyển...
Hoạt động tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy còn xảy ra nhiều, nhất là trong một số cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; thậm chí ngay tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, gây bức xúc trong dư luận.
Đáng lưu ý, tình hình người nghiện sử dụng đồng thời nhiều loại ma túy ngày càng phổ biến; tỷ lệ sử dụng ma túy tổng hợp chiếm khoảng 70-80% trong số người nghiện, đặc biệt tại các tỉnh miền Trung và miền Nam tỷ lệ này là 80-95%.
Hiện toàn quốc có khoảng 247.325 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, phần lớn số này ở ngoài xã hội, gây áp lực gia tăng các loại tội phạm khác.