Long An: Yêu cầu thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch COVID-19

Thứ hai, 20/07/2020 12:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, mới đây, UBND tỉnh Long An đã ban hành công văn số 4164/UBND-VHXH, giao các cơ quan chức năng tỉnh này thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng về phòng, chống dịch COVID-19.

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 được tổ chức hôm 10/7 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong gần 3 tháng vừa qua, với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Việt Nam đã đạt và duy trì được kết quả phòng chống dịch bệnh rất tích cực và đáng ghi nhận.

Nhờ vậy, tình hình trong nước đã trở lại trạng thái bình thường mới, không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng, 95% số người nhiễm bệnh đã khỏi bệnh và không có ca nào tử vong, đã thực hiện 55 chuyến bay đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước an toàn... Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến rất phức tạp, khó lường và đang bùng phát dữ dội ở nhiều nơi.  

Do đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng như y tế, quân đội, công an... cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với điều kiện mới; không để xảy ra lây lan trong cộng đồng; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh trên các tuyến biên giới, cửa khẩu, nhất là tại các tuyến đường mòn, lối mở, ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh không đúng quy định... và lưu ý một số nhiệm vụ khác.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng như y tế, quân đội, công an... cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng như y tế, quân đội, công an... cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Theo đó, thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ngày 15/7 vừa qua, UBND tỉnh Long An đã ban hành công văn số 4164/UBND-VHXH, giao các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, TP.Tân An theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng.

Trong đó, UBND tỉnh Long An giao cho các cơ quan chức năng ở tỉnh này tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra, giữ vững thành quả quan trọng về phòng, chống dịch đã đạt được trong thời gian qua; không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà ngoại giao, nhà đầu tư, doanh nhân, chuyên gia, lao động kỹ thuật cao,...nhập cảnh Việt Nam đến Long An làm việc theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3054/UBND-VHXH ngày 29/5/2020 và các văn bản khác có liên quan.

Tiếp tục chuẩn bị các cơ sở cách ly tập trung để cách ly công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước, các nhà ngoại giao, nhà đầu tư, doanh nhân, chuyên gia, lao động kỹ thuật cao,...nhập cảnh Việt Nam đến Long An làm việc, kể cả việc bố trí các doanh trại, các trường thuộc quân đội, các khách sạn, cơ sở lưu trú và các cơ sở phù hợp khác làm nơi cách ly.

“Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ trên tuyến biên giới của tỉnh, nhất là các đường mòn, lối mở; thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng dịch tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh”, UBND tỉnh Long An yêu cầu.

UBND tỉnh Long An yêu cầu Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ trên tuyến biên giới của tỉnh, nhất là các đường mòn, lối mở; thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng dịch tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Long An yêu cầu Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ trên tuyến biên giới của tỉnh, nhất là các đường mòn, lối mở; thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng dịch tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

Đáng chú ý, UBND tỉnh cũng giao Sở Y tế theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh, đảm bảo việc duy trì năng lực và sự sẵn sàng đáp ứng của hệ thống y tế với các tình huống mới của dịch bệnh; hướng dẫn quy trình chuẩn và tổ chức tập huấn nâng cao năng lực để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh xảy ra trong thời gian tiếp theo; phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tốt và giám sát chặt chẽ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong việc tiếp nhận công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước và người nước ngoài là chuyên gia nhập cảnh Việt Nam đến Long An làm việc.

Song song đó, UBND tỉnh Long An yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2020 theo chỉ tiêu đề ra của tỉnh; quan tâm đôn đốc, đẩy mạnh tiến độ, tháo gỡ khó khăn cho từng dự án cụ thể; tập trung đẩy mạnh kích cầu mạnh mẽ du lịch, thương mại; tiếp tục mở rộng, củng cố làm việc, học tập, khám chữa bệnh... trực tuyến; tập trung thực hiện gói an sinh xã hội và hỗ trợ doanh nghiệp (62.000 tỉ và 16.000 tỉ) bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra sai sót.

Nguyễn Thanh Vĩnh

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe