Lũ cuốn trôi cầu biên giới Trung Quốc - Nepal, hàng chục người mất tích
(CLO) Hơn hai chục người đã mất tích sau khi một trận lũ lớn bất ngờ xảy ra trên sông Bhote Koshi, cuốn trôi cây cầu “Hữu nghị” nối liền hai nước tại khu vực Tây Tạng.
Phía Trung Quốc đã ghi nhận 11 người mất tích, trong khi Nepal báo cáo ít nhất 18 người chưa được tìm thấy, bao gồm 6 công nhân Trung Quốc và 3 cảnh sát Nepal.
Theo Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia Nepal (NDRRMA), trận lũ cũng đã cuốn trôi 8 ô tô điện và làm hư hại một nhà máy thủy điện nhỏ trong khu vực.
Các chuyên gia thời tiết nghi ngờ nguyên nhân xuất phát từ hiện tượng vỡ hồ băng ở Tây Tạng, do khu vực này không ghi nhận mưa lớn trong 24 giờ trước đó.
.png)
Cầu Hữu nghị – tuyến giao thương quan trọng giữa Nepal và Trung Quốc – đã bị phá hủy hoàn toàn, khiến các hoạt động thương mại song phương tại khu vực bị gián đoạn.
Arjun Paudel, quan chức hành chính cấp cao huyện Rasuwa, cho biết những công nhân Trung Quốc mất tích đang làm việc tại Kho chứa container nội địa, một dự án đang được xây dựng với sự hỗ trợ từ Trung Quốc, cách thủ đô Kathmandu khoảng 80 km về phía bắc.
“Dòng sông cũng cuốn trôi một số container chứa hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Thiệt hại về tài sản là rất lớn và chúng tôi đang tiếp tục thu thập thông tin chi tiết”, ông Paudel nói.
Người phát ngôn Raja Ram Basnet thông báo, quân đội Nepal đã giải cứu được 11 người, và chiến dịch tìm kiếm – cứu nạn vẫn đang được triển khai.
Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào hạ tầng tại Nepal, bao gồm các dự án đường sá, nhà máy điện và bệnh viện. Tuy nhiên, khu vực châu Á đang hứng chịu thời tiết cực đoan trên diện rộng. Trung Quốc liên tiếp ghi nhận mưa lớn và lũ quét, trong khi một cơn bão nhiệt đới được dự báo sẽ đổ bộ trong tuần này.
Tại Nepal, cơ quan dự báo thời tiết đang phối hợp với Sentinel Asia – một sáng kiến khu vực sử dụng công nghệ không gian để hỗ trợ quản lý thiên tai – nhằm xác định nguyên nhân gây ra trận lũ. “Chúng tôi đã gửi yêu cầu khẩn cấp tới Sentinel Asia để thu thập dữ liệu vệ tinh đánh giá nguyên nhân và tác động của lũ”, cơ quan này cho biết.