Lũ dâng nhanh tại Thanh Hóa, nhiều tuyến đê xuất hiện sự cố nghiêm trọng
(CLO) Nước lũ trên các sông lớn của Thanh Hóa đang lên nhanh, nhiều nơi vượt báo động 3. Hàng loạt sự cố sạt trượt, tràn đê đã xảy ra trên các tuyến đê xung yếu, buộc địa phương phải khẩn trương huy động lực lượng và phương tiện ứng cứu để đảm bảo an toàn chống lũ.
Hiện nay, lũ trên các tuyến sông thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang lên nhanh. Mực nước thượng lưu sông Chu, sông Mã, sông Yên đã ở mức từ báo động 2 đến báo động 3, có nơi vượt báo động 3; hạ lưu sông Lèn trên báo động 3; sông Bưởi, sông Cầu Chày trên báo động 1 và còn tiếp tục lên.

Trên hệ thống đê điều của tỉnh đã xảy ra nhiều sự cố nghiêm trọng, đặc biệt tại tuyến đê tả, hữu Chu (đê cấp I, cấp II) liên tiếp xuất hiện tình trạng sạt trượt mái đê. Cụ thể, 6 sự cố sạt trượt mái đê tả, hữu Chu với tổng chiều dài 377m đã được ghi nhận tại các xã Thọ Lập, Xuân Lập, Xuân Hòa, Thọ Xuân, Đông Tiến, Thiệu Quang. Ngoài ra, đoạn đê tả Hoạt từ K5+540 đến K5+840 (xã Hà Long) đã bị tràn.
Trước tình hình trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa khẩn trương chỉ đạo chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tập trung ứng phó.
Một số nhiệm vụ cấp bách được đưa ra gồm:
Thực hiện nghiêm Công điện số 147/CĐ-TTg ngày 25/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão.
Khẩn trương huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để xử lý giờ đầu các sự cố nêu trên, không để sự cố phát triển thêm. Đồng thời, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến khu vực xảy ra sự cố để kịp thời xử lý tình huống phát sinh thêm, đảm bảo an toàn chống lũ của đê.
Xác định các khu vực đê đã xảy ra sự cố là trọng điểm xung yếu để xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án bảo vệ; trong đó, lưu ý chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện.