Lũ quét và lở đất khiến ít nhất 30 người thiệt mạng ở Ấn Độ
(CLO) Ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong hai ngày qua tại khu vực đông bắc Ấn Độ do lũ quét và lở đất sau đợt mưa gió mùa lớn.
Theo thông tin từ giới chức địa phương công bố hôm 1/6, bang Assam ghi nhận 8 người chết, trong khi Arunachal Pradesh có 9 người thiệt mạng – phần lớn do đất đá sạt lở khi đất nền bị mưa xối liên tục khiến sườn núi mềm ra và đổ sụp xuống các thung lũng bên dưới.
5 người khác ở bang Mizoram lân cận cũng không qua khỏi do một trận lở đất lớn. Tại bang Meghalaya, 6 người thiệt mạng, còn hai nạn nhân được ghi nhận ở Nagaland và Tripura.
Do mưa lớn kéo dài suốt 3 ngày qua, chính quyền đã ban hành cảnh báo đỏ tại một số quận dễ bị tổn thương trong khu vực.
.png)
Mưa lớn khiến mực nước các con sông dâng cao, trong đó có sông Brahmaputra – một trong những dòng sông lớn nhất châu Á, bắt nguồn từ dãy Himalaya và chảy qua đông bắc Ấn Độ xuống đồng bằng Bangladesh – đã tràn bờ tại nhiều nơi.
Tại bang Manipur, quân đội Ấn Độ đã thực hiện chiến dịch cứu hộ quy mô lớn, sơ tán hàng trăm người dân đến nơi an toàn. “Lương thực, nước uống và thuốc men thiết yếu đã được phân phát”, lực lượng này thông báo vào ngày 31/5.
Thủ hiến bang Meghalaya, ông Conrad K Sangma, đã yêu cầu các cơ quan chức năng đặt trong tình trạng báo động cao, đặc biệt là tại các khu vực trũng và dễ xảy ra sạt lở đất.
Nam Á đang ngày càng nóng lên. Trong khi các nhà khoa học vẫn còn tranh cãi về việc biến đổi khí hậu cụ thể đã ảnh hưởng ra sao đến mô hình gió mùa, các dấu hiệu thời tiết thất thường ngày càng rõ rệt.
Tháng trước, thành phố tài chính Mumbai đã ghi nhận trận mưa gió mùa đến sớm hơn hai tuần so với bình thường – thời điểm sớm nhất trong gần 25 năm, theo các chuyên gia khí tượng.