Lựa chọn duy nhất để chấm dứt đại dịch

13/05/2021 11:24

(NB&CL) “Hợp tác toàn cầu trong vấn đề chia sẻ vaccine là lựa chọn duy nhất để chấm dứt đại dịch Covid-19… Chúng ta không thể đánh bại đại dịch bằng cách cạnh tranh, chúng ta không thể”...

Đây có lẽ không phải là lần đầu tiên người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus - nhấn mạnh về điều này. Tuy nhiên, để thông điệp này được tất cả các quốc gia trên hành tinh này lắng nghe và đồng thuận, thật không hề là điều đơn giản.

Khi con số ca nhiễm Covid-19 cao “không thể chấp nhận được”

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới đã thốt lên đầy cảm thán như vậy khi chứng kiến con số ca nhiễm Covid-19 không ngừng nhảy múa trên khắp các châu lục trên toàn cầu.

Theo số liệu mới nhất - ngày 12/5 - được ghi nhận bởi trang thống kê worldometer.info - dù số ca mắc mới trung bình tại Mỹ được cho là giảm xuống thấp nhất từ tháng 9/2020, chỉ trong ngày 12/5, toàn cầu đã vượt ngưỡng 160 triệu ca mắc Covid, chỉ trong một ngày ghi nhận thêm trên 12.500 ca tử vong vì Covid-19, trong đó riêng Ấn Độ là 4.200 ca, một kỷ lục mới. Hiện Ấn Độ đã ghi nhận 23.340.000 ca mắc Covid-19, tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng con số thực tế còn cao hơn do nhiều người không được xét nghiệm.

Tình hình dịch tại quốc gia Nam Á này tồi tệ đến mức ngày 11/5, Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody đã giảm đáng kể dự báo tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ trong tài khóa hiện tại (2021-2022) xuống còn 9,3%, đánh giá làn sóng lây nhiễm thứ hai ở nước này đang cản trở đà phục hồi kinh tế và làm tăng rủi ro gây ra những tác động tiêu cực về dài hạn.

3510_20-hq1005.anh_bai_vaccine

Tại nhiều quốc gia khác, tình hình cũng không khả quan hơn. Malaysia đã phải phong tỏa toàn quốc từ 12/5. Đây là lần phong tỏa nghiêm ngặt thứ ba kể từ khi đại dịch bùng phát tại Malaysia và được coi là đợt nghiêm ngặt nhất. Với 5.021 ca nhiễm mới, Indonesia ghi nhận tổng cộng 1.723.596 ca bệnh và 5.021 ca tử vong, tiếp tục là ổ dịch Covid-19 nghiêm trọng nhất trong các nước ASEAN. Victoria - bang đông dân thứ hai của Australia - đã ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên trong hơn 2 tháng qua, gia tăng mối quan ngại về nguy cơ bùng phát đợt dịch mới. 

Dỡ bỏ bảo hộ bản quyền vaccine Covid-19: Hành trình còn xa ngái

Có lẽ chưa trong cuộc chiến chống dịch nào mà hai chữ công bằng lại được nhắc đến nhiều đến thế. Hơn một năm rưỡi nhân loại quay cuồng trong dịch bệnh thì có đến phân nửa thời gian, nhân loại cũng chìm đắm trong những tranh cãi không dứt xung quanh nguồn cung vaccine để diệt trừ Covid.

Từ cái gọi là chủ nghĩa dân tộc trong phân phối vaccine đến mức Tổng Giám đốc WHO phải năm lần bảy lượt lên tiếng kêu gọi thống thiết rằng hãy ưu tiên đảm bảo tiếp cận công bằng vaccine Covid-19 trên toàn cầu, rằng tình trạng phân phối vaccine không đồng đều giữa các nước giàu và nghèo sẽ không giúp “xóa sổ” đại dịch Covid-19, rằng việc chia sẻ vaccine là lợi ích của mỗi quốc gia trên thế giới. Đến nay cũng “nóng” và gây tranh cãi không kém là câu chuyện dỡ bỏ bảo hộ bản quyền vaccine Covid-19.

san-xuat-vaccine

Chỉ có tạm từ bỏ các biện pháp bảo vệ bản quyền mới chấm dứt được Covid-19” - đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai chuyển quan điểm của Tổng thống Mỹ Biden tới báo giới ngày 5/5. Cú gật đầu ủng hộ bỏ bản quyền vaccine Covid-19 của Nhà Trắng được nhà lãnh đạo WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus gọi đây là một “quyết định lịch sử”.

Thực vậy, bởi thực ra trước đó hàng năm trời, Ấn Độ và Nam Phi đã từng đề xuất với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về các khía cạnh của quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa Covid-19. Tuy nhiên, thời điểm đó, chính quyền Mỹ đã “từ chối phũ phàng”. Nhờ cú “xoay chiều” của Mỹ, một loạt nước như Pháp, Đức, Canada, Thụy Sĩ, các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và Nga..., cũng đã phần nào thay đổi góc nhìn, tuyên bố sẵn sàng tham gia thảo luận.

tiem-vaccine

Dù vậy, hành trình để biến việc dỡ bỏ quyền sở hữu trí tuệ vaccine Covid-19 không phải một sớm một chiều. Theo quy định của WTO, để hóa giải quyền sở hữu trí tuệ này, các nước thành viên phải trải qua quá trình đàm phán và phải đạt được sự đồng thuận 100% giữa các nước thành viên WTO, nghĩa là không quốc gia nào phản đối.

Tuy nhiên, làm được điều này là không hề dễ dàng. Nên nhớ, đến nay, các nước thành viên WTO đã trải qua 10 cuộc họp nhưng vẫn không đạt được tiến triển đáng kể. Thế nên, con số trên 100 nước thành viên WTO và nhiều tổ chức phi chính phủ ủng hộ đàm phán hướng tới loại bỏ các biện pháp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ với vaccine Covid-19 cũng chưa nói lên điều gì.

Đơn cử như chỉ cần nước Đức vẫn bảo lưu quan điểm như bấy lâu, rằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là nguồn gốc của đổi mới và những hạn chế trong cung ứng vắc xin hiện nay nằm ở năng lực sản xuất của đối tác trên cơ sở phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao chứ không phải ràng buộc về quyền sáng chế, thì mọi đề xuất của tất cả các quốc gia còn lại vẫn chỉ là nằm trên giấy mà thôi.

Thế nên, nói hành trình cho mấy chữ “vaccine Covid-19 for all” hay “tiếp cận công bằng vaccine Covid-19” vẫn còn xa ngái là vì vậy. Con số chỉ 0,3% liều vaccine Covid-19 đã được tiêm ở 29 quốc gia có thu nhập thấp nhất, chiếm 9% dân số thế giới, có lẽ đủ để chúng ta thấy những thông điệp mà người đứng đầu Tổ chức y tế thế giới đưa ra thực sự đáng suy ngẫm.

Hà Trang

    Nổi bật
        Mới nhất
        Lựa chọn duy nhất để chấm dứt đại dịch
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO