(CLO) Những năm gần đây, các hãng xe công nghệ đã bùng nổ mạnh mẽ. Số lượng tài xế đã lên tới hàng trăm nghìn người, góp phần tăng doanh số của các hãng xe lên tới hàng tỷ USD trên toàn cầu. Tuy nhiên, các tài xế lại không được hưởng quyền lợi của người lao động mà chỉ được coi là đối tác.
(CLO) Sáng 29/5, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) Đào Ngọc Dung đã trình bày trước Quốc hội Tờ trình dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Đồng thời, xin ý kiến đóng góp về điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu, tăng lên 62 tuổi với lao động nam và 60 tuổi với lao động nữ.
(NB&CL) Dự thảo sửa đổi Luật Lao động sẽ được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019) và các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu thông qua vào Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019), thì vẫn có nhiều ý kiến trái chiều về các quy định tại dự thảo.
(CLO) Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa công bố Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, theo đó, bắt đầu từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng lên, nam là 62 tuổi, nữ là 60 tuổi.