Luật sư: Khi bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, những người livestream cùng “chắc chắn có liên quan”

Thứ sáu, 25/03/2022 19:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo luật sư, nhờ có sự tham gia của những người cùng tổ chức livestream, bà Hằng mới đủ khả năng để thực hiện việc này trong thời gian dài.

Bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Đại Nam) mới đây đã bị Công an TP. HCM khởi tố, bắt tạm giam về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhânSự quan tâm của dư luận tiếp tục đổ dồn về những người đã từng tham gia livestream với nữ doanh nhân này, liệu họ có vô can?

luat su khi ba nguyen phuong hang bi khoi to nhung nguoi livestream cung chac chan co lien quan hinh 1

Ảnh minh hoạ

Bài liên quan

"Chắc chắn có liên quan"

Có thể thấy rằng, quá trình livestream của bà Hằng có sự tham gia của nhiều người với vai trò khác nhau như: khách mời, chuẩn bị nội dung, triển khai công cụ livestream...

"Khi bà Hằng bị khởi tố, những người này chắc chắn có liên quan", luật sư Lê Trung Phát (Giám đốc Hãng luật Lê Trung Phát, Đoàn Luật sư TP. HCM) đánh giá.

Cụ thể liên quan thế nào, luật sư cho rằng công an sẽ xác định khi có lời khai ban đầu của bà Hằng đối với họ. Nhà chức trách sau đó sẽ triệu tập những người này để làm rõ nội dung liên quan.

"Thông thường, khi xem xét vai trò đồng phạm của một vụ án, công an phải chứng minh được họ có sự bàn bạc về công việc, phân công nhiệm vụ vai trò của nhau trong quá trình livestream. Và ở đó, sẽ có vai trò của người xúi giục, giúp sức, người thực hành", luật sư chỉ ra.

Theo kinh nghiệm của mình, luật sư Phát đánh giá sẽ có người bị khởi tố với vai trò đồng phạm của bà Hằng. Bởi, những người liên quan đều nắm giữ vai trò nhất định và xuyên suốt trong quá trình vừa qua của CEO Đại Nam.

"Chính có sự tham gia của họ, bà Hằng mới đủ khả năng để liên tục livestream trong một thời gian rất dài, có những tài liệu để công bố trong các livestream", luật sư Phát nhấn mạnh.

Trường hợp bị khởi tố với vai trò đồng phạm, tùy vào tính chất công việc đã làm, hình phạt đối với những người này sẽ được HĐXX xem xét đánh giá. Song, họ sẽ chịu hình phạt thấp hơn bà Hằng nếu xác định được nữ doanh nhân là chủ mưu.

CEO Đại Nam có thể bị khởi tố thêm tội danh khác?

Ở góc độ pháp lý khác, luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng Văn phòng Luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TP. HCM) cho rằng, ngoài tội danh đã bị khởi tố, quá trình điều tra, xét xử, nhà chức trách có quyền khởi tố bổ sung đối với bà Hằng các tội danh khác.

"Trong quá trình livestream, bà Hằng cũng như ekip đã tiết lộ thông tin đời tư cá nhân, nhiều số tài khoản ngân hàng không biết đã thu thập từ đâu... Quá trình điều tra, công an có thể khởi tố thêm các tội danh như Làm nhục người khác, Vu khống nếu có căn cứ", luật sư Hùng nêu quan điểm.

luat su khi ba nguyen phuong hang bi khoi to nhung nguoi livestream cung chac chan co lien quan hinh 2

Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điểu tra - Nguồn: Công an TP. HCM

Đồng thời, luật sư Hùng còn chỉ ra dấu hiệu của tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng theo Điều 291 Bộ luật hình sự 2017.

Điều luật này quy định người nào tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng từ 20 đến dưới 50 tài khoản hoặc thu lợi bất chính từ 20 đến dưới 50 triệu đồng, sẽ bị phạt tiền từ 20 - 100 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Phạt tù 2 tháng đến 3 năm trong trường hợp số tài khoản từ 50 đến dưới 200 hoặc có tổ chức, tái phạm nguy hiểm. Thậm chí, mức hình phạt có thể lên đến 2 - 7 năm nếu thu thập, thu lợi bất chính từ 200 tài khoản hoặc 200 triệu đồng trở lên.

"Có hay không việc khởi tố bà Hằng và đồng phạm thêm các tội danh khác phụ thuộc rất lớn vào quá trình điều tra. Bởi, để chứng minh bà Hằng vu khống, phải chứng minh bà này đã biết thông tin mình cung cấp trên livestream là không có thật nhưng vẫn cố tình nói. Hoặc trường hợp, thông tin này là sự thật nhưng không đến mức mà bà Hằng và những người liên quan cố tình công kích để làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, bôi nhọ và làm tổn thất về danh dự nhân phẩm của họ", luật sư Lê Trung Phát nêu.

Luật sư Phát cũng nói thêm, sự việc đang thu hút sự quan tâm của xã hội, chúng ta cần bình tĩnh quan sát, theo dõi thông tin được cung cấp chính thống từ các cơ quan chức năng.

Hồi tháng 3/2021, bà Hằng tố "thần y" Võ Hoàng Yên đã lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỷ đồng. CEO Đại Nam còn nhiều lần lên mạng xã hội để livestream, tố một số nghệ sĩ như danh hài Hoài Linh, ca sĩ Thủy Tiên, MC Trấn Thành... chưa minh bạch khi làm từ thiện. Bà cũng nhục mạ nhiều luật sư, nhà báo.

Quá trình điều tra xác minh, Công an TP. HCM ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn tố Võ Hoàng Yên. Nhà chức trách cũng khẳng định nghệ sĩ Hoài Linh không ăn chặn tiền từ thiện như đơn của bà Hằng tố cáo. Còn với những người khác, Bộ Công an xác định số tiền các nghệ sĩ nhận được ít hơn số tiền họ bỏ ra để làm từ thiện.

Bức xúc trước hành vi của bà Hằng, những người liên quan đã yêu cầu Công an TP. HCM, Bình Dương xử lý hình sự bà này vì có các dấu hiệu của tội Làm nhục người khác; Vu khống; Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tháng trước, PC01 đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đến cuối tháng 4 đối với bà Hằng.

Kỳ Hoa

Bình Luận

Tin khác

Bắt nhóm tham gia “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” rồi rủ nhau đi cướp

Bắt nhóm tham gia “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” rồi rủ nhau đi cướp

(CLO) Ngày 30/4, phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an quận 12, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ nhóm cướp tài sản hết sức táo tợn ở một căn biệt thự trên địa bàn.

Vụ án
Bắt 2 đối tượng lợi dụng đêm tối đưa 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Bắt 2 đối tượng lợi dụng đêm tối đưa 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

(CLO) Lợi dụng đêm tối và địa hình hiểm trở, Sính và Pó đi bộ lên khu vực biên giới đón 4 người Trung Quốc, sau đó đưa ra thị trấn Đồng Văn và di chuyển bằng xe khách về TP Hà Giang thì bị lực lượng Công an phối hợp bắt giữ.

Vụ án
Khởi tố giám đốc doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép trị giá cả trăm tỷ đồng

Khởi tố giám đốc doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép trị giá cả trăm tỷ đồng

(CLO) Bị can Đặng Quốc Việt điều hành 3 công ty và mua hóa đơn của nhiều công ty ở các tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ... để bán lại cho các doanh nghiệp khác khoảng 350 hóa đơn, trị giá khoảng 130 tỷ đồng.

Vụ án
Bắt giữ 2 đối tượng liên tiếp chém người đi đường để cướp tài sản

Bắt giữ 2 đối tượng liên tiếp chém người đi đường để cướp tài sản

(CLO) Ngày 30/4, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã phối hợp với Công an quận Liên Chiểu truy xét, bắt giữ 2 đối tượng liên tiếp gây ra 3 vụ chém người đi đường để cướp tài sản.

Vụ án
Bắt khẩn cấp “nữ quái” chuyên dùng thuốc an thần “dụ” người chăm bệnh nhân uống để cướp tài sản

Bắt khẩn cấp “nữ quái” chuyên dùng thuốc an thần “dụ” người chăm bệnh nhân uống để cướp tài sản

(CLO) Tối 29/4, Công an quận 5 (TP.HCM) đã bắt khẩn cấp Huỳnh Ngọc Trâm (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Bến Tre; trú quận Tân Bình, TP.HCM) để điều tra hành vi “Cướp tài sản”.

Vụ án