Lực lượng công binh vào cuộc giải cứu bé trai rơi xuống trụ bê tông
(CLO) Đến chiều ngày 2/1, khoảng 200 người vẫn đang khẩn trương giải cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp. Mới nhất, Quân khu 9 đã cử lực lượng công binh với thiết bị chuyên dụng như máy nội soi thăm dò, thiết bị cưa cắt khối bê tông… đến hiện trường giải cứu cháu bé.
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp, đây là tình huống khẩn cấp, nguy kịch nên các lực lượng chuyên môn tập trung tại hiện trường với các thiết bị chuyên dụng, nhóm kỹ thuật để giải cứu bé trai một cách nhanh nhất.

Lực lượng công binh Quân khu 9 có mặt tại hiện trường. Ảnh: tienphong.vn
"Hiện lực lượng PCCC, bộ đội, công an khoảng 200 người. Tuy nhiên, việc cứu hộ này ở địa phương từ trước đến nay chưa có tiền lệ. Do đó, Quân khu 9 đã cử lực lượng công binh cùng thiết bị chuyên dụng đến đây để hỗ trợ như nội soi thăm dò, thiết bị cưa cắt các khối bê tông… để khi cần đến có sẵn để ứng phó.
Ngoài ra, giải pháp làm thế nào để sớm đưa lên được ống cọc mà cháu bé lọt vào để cứu hộ bằng các giải pháp tiếp theo với các thiết bị chuyên dụng trên mặt đất”, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin.
Cháu bé rơi trong lòng ống hẹp. Việc rơi từ độ cao từ trên thẳng xuống như vậy có khả năng cháu bé bị đa chấn thương. Ngoài ra, trong trụ bê tông không đảm bảo không khí, điều kiện lạnh và không được ăn uống nên tiên lượng rất xấu. Do đó, ở địa phương có tính đến khả năng xử lý cấp cứu tại hiện trường hoặc mức độ xấu hơn thì cũng đã có phương án sẵn sàng hỗ trợ cho bé và gia đình.

Lực lượng công binh thuộc Quân khu 9 mang thiết bị chuyên dụng đến hiện trường. Ảnh: vietnamnet.vn
Về phương án giải cứu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết lực lượng cứu hộ đang tập trung làm mềm phần đất xung quanh ống bê tông để giảm bớt bám dính ma sát.
“Khi thấy đủ điều kiện sẽ đưa ống bê tông lên bằng các thiết bị chuyên dụng. Khi đó, chúng tôi sẽ tiến hành thăm dò trong lòng cột bê tông xem vị trí của em bé ở đâu để tiến hành cưa cắt cứu hộ”, ông Bửu nói.
“Không thể tiến hành song song hai biện pháp thăm dò và cứu hộ được. Chúng tôi ưu tiên cho cứu hộ để rút ngắn thời gian cứu cháu bé; còn thăm dò chỉ khi thực sự cần thiết. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng bơm oxy để có dưỡng khí cho bé”, ông Bửu thông tin thêm.