Lung linh mùa Phật đản tại cố đô Huế

Thứ bảy, 14/05/2022 18:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tại thành phố Huế, để chào mừng mùa Phật đản, cờ Tổ Quốc cùng cờ Phật giáo và đèn lồng được trang hoàng lộng lẫy khắp các tuyến phố.

Để chào mừng mùa Phật đản, ngoài tổ chức buổi lễ chính vào đúng ngày Rằm tháng 4 âm lịch, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế còn tổ chức các đoàn xe diễu hành trên đường phố, làm lễ phóng sinh, thả hoa đăng trên sông, tổ chức văn nghệ, thuyết giảng Phật pháp...

lung linh mua phat dan tai co do hue hinh 1

Lễ khai mạc Đại lễ Phật Đản tại Nghinh Lương Đình, bên cạnh sông Hương.

Di chuyển trên nhiều trục đường chính của TP Huế, tại các ngôi chùa, nhà Phật tử, các cây cầu đều nhìn thấy đèn, hoa, cờ lọng, biểu ngữ... Tất cả tạo nên một khung cảnh rất thiêng liêng và thành kính của người dân xứ Huế.  

lung linh mua phat dan tai co do hue hinh 2

Cầu Tràng Tiền rợp bóng cờ Hoa.

Ông Phan Thiên Định, Bí thư Thành ủy Huế cho biết: “Các hoạt động trong mùa Phật đản đã trở thành một phần không thể thiếu của Festival Huế. Không có quá nhiều ồn ào, náo nhiệt, mùa Phật đản dịu dàng gợi cho mỗi người sự quay nhìn lại chính mình, để cảm nhận nhiều hơn và sống tốt hơn...”.

lung linh mua phat dan tai co do hue hinh 3

Xe hoa dạo quanh phố phường ở Huế.

Tối ngày 13/5, tại Nghinh Lương đình, đường Trần Hưng Đạo, TP Huế, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã long trọng khai mạc diễu hành xe hoa và tổ chức văn nghệ với chủ đề “Hương sen kính Phật” chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566.

Đây là lần diễu hành sau 2 năm vắng bóng vì dịch Covid-19, vì vậy người dân và du khách tỏ ra thích thú.

Theo ban tổ chức, đoàn xe hoa sẽ tiếp tục diễu hành vào 2 ngày tới, địa điểm xuất phát lần lượt là chùa Diệu Đế (ngày 14/5) và đường Sư Liễu Quán (ngày 15/5), sau đó diễu hành trên các tuyến đường phía bờ nam sông Hương.

Một số hình ảnh mùa Phật đản tại vùng đất cố đô Huế:

lung linh mua phat dan tai co do hue hinh 4
lung linh mua phat dan tai co do hue hinh 5
lung linh mua phat dan tai co do hue hinh 6
lung linh mua phat dan tai co do hue hinh 7
lung linh mua phat dan tai co do hue hinh 8
lung linh mua phat dan tai co do hue hinh 9
lung linh mua phat dan tai co do hue hinh 10

Cái Văn Long

Bình Luận

Tin khác

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

(CLO) Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

(CLO) Những ngày này, hoa lục bình ở những cánh đồng trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đua nhau bung nở sắc tím biếc tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng thu hút giới trẻ Thủ đô tới check-in, chụp hình.

Đời sống văn hóa
Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

(CLO) GS.TSKH Tô Ngọc Thanh - con trai cả của danh họa Tô Ngọc Vân - qua đời sáng 24/4, hưởng thọ 90 tuổi.

Đời sống văn hóa
Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

(CLO) UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2138/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đời sống văn hóa
Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

(CLO) Ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, mở đầu chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Đời sống văn hóa