Lý do gì khiến Trung Quốc bán tháo trái phiếu Mỹ?
(CLO) Dữ liệu mới nhất từ Bộ Tài chính Mỹ tiết lộ rằng Trung Quốc đã bán số lượng trái phiếu Mỹ kỷ lục trong quý đầu năm nay, cho thấy nước này đang chuyển hướng khỏi tài sản bằng đồng USD.
Dữ liệu cũng cho thấy, Bắc Kinh đã thoái vốn tổng cộng 53,3 tỷ USD trái phiếu kho bạc và trái phiếu đại lý trong ba tháng đầu năm, đồng thời tăng cường mua vàng và các hàng hóa khác.
Một số nhà phân tích cho rằng việc giảm dự trữ ngoại hối có thể là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Trung Quốc nhằm đa dạng hóa tài sản bằng đồng USD Mỹ trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng với quốc gia này.

Bắc Kinh đã bán 53,3 tỷ USD chứng khoán Mỹ, theo dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ. Ảnh: RT.
Trong khi đó, một số chuyên gia đã chỉ ra tác động kinh tế của các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga sau cuộc xung đột Ukraine, cho rằng Trung Quốc đang tìm cách giảm thiểu những rủi ro tương tự.
Craig Shapiro, cố vấn kinh tế vĩ mô tại LaDuc Trading, nói: “Việc Mỹ và các nước G7 khác xử lý dự trữ Nga, bao gồm cả các mối đe dọa sung công và trừng phạt, có thể đã khiến Trung Quốc đề phòn và nắm giữ tài sản của Kho bạc Mỹ để tránh bị nhắm mục tiêu tương tự”.
Phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD quỹ chính phủ của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine.
Theo Bloomberg, cơ quan thanh toán bù trừ Euroclear có trụ sở tại Brussels, thường được coi là cơ quan giám sát cổ phần của Trung Quốc, đã xử lý 22 tỷ USD trái phiếu Kho bạc Mỹ trong kỳ báo cáo.
Một số nhà kinh tế cho rằng, là quốc gia nước ngoài nắm giữ chứng khoán Kho bạc Mỹ lớn thứ hai sau Nhật Bản, việc bán tháo của Trung Quốc có thể gây bất ổn cho thị trường Kho bạc và làm tăng chi phí đi vay của xứ cờ hoa.
Stephen Chiu, giám đốc chiến lược tỷ giá và ngoại hối châu Á tại Bloomberg, cho biết: “Vì Trung Quốc đang bán cả hai loại tiền tệ này bất chấp thực tế là chúng ta đang tiến gần đến chu kỳ cắt giảm lãi suất của Fed, nên rõ ràng nên có ý định đa dạng hóa việc nắm giữ đồng đô la Mỹ”.
Ông nói: “Việc Trung Quốc bán chứng khoán Mỹ có thể tăng tốc khi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc tiếp tục”, đặc biệt nếu ông Trump quay trở lại chiếc ghế tổng thống.
Trong khi Trung Quốc đang bán tài sản bằng đồng USD, lượng vàng nắm giữ trong kho dự trữ chính thức của nước này đã tăng vọt. Theo Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, tỷ trọng kim loại quý trong dự trữ đã tăng lên 4,9% trong tháng 4, mức cao nhất kể từ khi hồ sơ bắt đầu được ghi nhận vào năm 2015.
Lê Na (Theo RT)