Lý do khiến FIFA muốn tổ chức World Cup 2 năm một lần?

Thứ bảy, 18/09/2021 16:34 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ý tưởng tổ chức World Cup 2 hai năm một lần đã tạo lên cơn mưa truyền thông trên toàn thế giới, nhưng cũng chính điều đó đã cho thấy một tham vọng rất lớn của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Cụ thể, theo đề xuất của Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia vào hồi tháng 5, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã thực hiện một nghiên cứu thực tiễn của việc thay đổi chu kỳ World Cup từ 4 năm xuống thành 2 năm. Cựu HLV Arsene Wenger, hiện là Giám đốc Phát triển Bóng đá toàn cầu của FIFA, là người chịu trách nhiệm chính.

Theo tờ ESPN, có tất cả 166 trong số 210 quốc gia thành viên của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) ủng hộ nghiên cứu này.

ly do khien fifa muon to chuc world cup 2 nam mot lan hinh 1

Ông Gianni Infantino - Chủ tịch FIFA tham vọng tổ chức World Cup 2 năm một lần. Ảnh: internet

Ý tưởng nảy sinh dựa trên cơ sở nào?

Có nhiều ý kiến không đồng tình với quan điểm này. Điển hình là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) Aleksander Ceferin cũng lên tiếng phản đối kịch liệt. Tuy nhiên, trả lời trước giới truyền thông, ông Wenger khẳng định đề xuất tổ chức World Cup mỗi 2 năm/lần không chỉ tăng tính thường xuyên của các kỳ World Cup, mà còn vẽ lại lịch quốc tế theo cách phù hợp hơn.

Và điều này cũng đồng nghĩa với nhiều giải đấu lớn khác sẽ xuất hiện thường xuyên, trong khi các loạt trận quốc tế (dành cho ĐTQG) sẽ giảm bớt lại. Nhiều quốc gia sẽ có cơ hội tham dự World Cup và các câu lạc bộ ít bị ảnh hưởng từ các trận đấu quốc tế.

Ông Gianni Infantino - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá (FIFA) cũng muốn mở rộng quy mô World Cup. Vòng chung kết năm 2026 ở Mỹ, Mexico và Canada là giải đấu đầu tiên có 48 quốc gia tham dự. Ông Infantino hy vọng World Cup sẽ lấy lại vị thế, đạt được những sức mạnh tài chính và cả tác động về mặt thương mại.

Việc tổ chức các kỳ World Cup hai năm một lần, cũng như các giải vô địch châu lục khác như (Euro, Copa America hay CAN) trong những năm xen kẽ, sẽ đảm bảo một lịch thi đấu cố định, có tính thường xuyên, từ đó giúp các trận đấu quốc tế thống trị làng túc cầu.

Ngoài ra, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cho rằng, chu kỳ 4 năm của World Cup là một mô hình lỗi thời, không phù hợp đối với hiện tại (thời điểm thế giới mà truyền thông và tin tức đang phát triển mạnh mẽ). Khán giả trẻ và các nhà tài trợ muốn có nhiều sự kiện chất lượng hơn so với việc phải đợi 4 năm như hiện tại.

Chưa kể đến việc nhiều quốc gia muốn giành được suất đăng cai World Cup. Việc tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh 2 năm một lần sẽ cho phép FIFA giải quyết tình trạng tồn đọng khi Trung Quốc, Anh, Morocco, Tây Ban Nha và Argentina có thể phải chờ hàng thập kỷ để tổ chức một kỳ World Cup trên sân nhà.

Tuy nhiên, Chủ tịch UEFA Ceferin có lý do để lo ngại về đề xuất trên và cáo buộc FIFA phát động một "chiến dịch quảng bá" mà không tham khảo ý kiến ​​của các Liên đoàn hoặc các giải đấu quốc gia.

ly do khien fifa muon to chuc world cup 2 nam mot lan hinh 2

Nhiều quốc gia khao khát đăng cai một kỳ World Cup. Ảnh: Reuters

Châu Âu đang là cường quốc bóng đá với các giải đấu hàng đầu, nhiều câu lạc bộ giàu có nhất và trên hết, Champions League mang lại cho UEFA tầm ảnh hưởng rất lớn. Song, bên cạnh đó vẫn tồn tại một nghịch lý trong làng bóng đá. Các đội bóng lớn ở châu Âu phụ thuộc vào nguồn lực tài chính của các nhà tài trợ và chủ sở hữu từ châu Á - cụ thể là Qatar, UAE, Trung Quốc.

Điều này làm thay đổi cán cân quyền lực và tạo cơ hội cho FIFA mở ra một cuộc đại tu triệt để cho World Cup. Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) ủng hộ nghiên cứu và ngày càng có nhiều sự ủng hộ ở châu Á.

Quan điểm tổ chức World Cup hai năm một lần liệu có khả thi?

Trái ngược với Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA), người hâm mộ, cầu thủ và nhà tài trợ hoặc nhà đài có thể hào hứng trước viễn cảnh về phiên bản World Cup hai năm một lần.

Những người theo chủ nghĩa truyền thống có thể phàn nàn và cho rằng giá trị của World Cup sẽ giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, bản chất của bóng đá cuối cùng vẫn là giải trí và vinh quang. World Cup lại đáp ứng cả hai tiêu chí này.

Việc tăng cường tính thường xuyên của các kỳ World Cup cũng giúp giải quyết vấn đề chính trị và địa lý trong việc phân bổ quyền đăng cai một cách công bằng. Châu Phi mới chỉ tổ chức một kỳ World Cup - 2010 tại Nam Phi - và Morocco dù rất nỗ lực, đã thất bại trong 5 lần tranh cử.

Đất nước Anh (quê hương của Premier League), không tổ chức một kỳ World Cup nào kể từ năm 1966, trong khi Argentina khao khát đưa giải đấu trở lại quốc gia của mình lần thứ hai sau hơn 40 năm.

Hai nước là Australia và Trung Quốc cũng muốn đăng cai World Cup. Vì thế, ngay cả khi FIFA có đồng ý cho Morocco, Anh, Argentina, Trung Quốc và Australia tổ chức giải đấu theo chu kỳ 4 năm, thì các thành phố Sydney, Melbourne và Adelaide của Australia phải đợi tới năm 2048 để có thể cuốn theo cơn sốt World Cup.

ly do khien fifa muon to chuc world cup 2 nam mot lan hinh 3

Quan điểm tổ chức World Cup hai năm một lần liệu có khả thi. Ảnh: internet

Khi ấy, có quá nhiều quốc gia sẵn sàng và có thể đăng cai World Cup, cảm thấy thất vọng. Do đó, việc tạo ra một World Cup với chu kỳ hai năm sẽ đảm bảo sự lan tỏa thật sự trên toàn cầu của giải đấu lớn nhất thế giới trong những năm tới.

Ông Wenger cho rằng nghiên cứu có thể được thông qua vào tháng 12. Tuy nhiên, mọi chuyện không thể sớm diễn ra, đặc biệt là khi UEFA phản đối mạnh mẽ.

Hiện tại, lịch trình của World Cup có sẵn tới năm 2026. Như vậy, sớm nhất là năm 2028, World Cup phiên bản mới này mới có thể xuất hiện. Nhưng đây lại là năm Euro 2028 diễn ra.

Thực tế cho thấy, phiên bản World Cup hai năm một lần chỉ có thể bắt đầu vào năm 2030 (kỷ niệm 100 năm của giải đấu). Và lần sớm nhất để kế hoạch có thể trở nên khả thi là ở cuộc bỏ phiếu tại Đại hội FIFA năm 2022.

World Cup hai năm một lần là một chủ đề gây tranh cãi và UEFA có thể cảm thấy họ đang bị lép vế. Nhưng sau tất cả, bóng đá là một trò chơi phát triển không ngừng và như ông Wenger nói: "Chúng ta phải dự đoán trước tương lai".

PV

Bình Luận

Tin khác

Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

(CLO) Tuyển thủ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải dùng xế sang đến từ thương hiệu Rolls Royce trị giá 14 tỉ đồng để đón cô dâu Chu Thanh Huyền về quê nhà tổ chức lễ cưới.

Thể thao
Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

(CLO) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Liên đoàn Bóng đá TP.HCM tổ chức buổi họp báo vào chiều qua 27/3, nhằm giới thiệu Giải futsal giao hữu quốc tế 2024, với sự góp mặt của 4 đội tuyển futsal.

Thể thao
VFF ra tiêu chí cho huấn luyện viên mới của tuyển Việt Nam

VFF ra tiêu chí cho huấn luyện viên mới của tuyển Việt Nam

(CLO) Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), người dược chọn thay HLV Philippe Troussier giữ ghế nóng phải có uy tín, trình độ và phù hợp với bóng đá Việt Nam.

Thể thao
HLV Park Hang Seo làm cố vấn cấp cao cho Bắc Ninh FC

HLV Park Hang Seo làm cố vấn cấp cao cho Bắc Ninh FC

(CLO) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh phối hợp với câu lạc bộ bóng đá Bắc Ninh đã tổ chức lễ xuất quân tham dự giải hạng Nhì Quốc gia 2024, đồng thời ra mắt cố vấn cấp cao Park Hang-seo.

Thể thao
Đội tuyển Việt Nam tụt hạng sau trận thua Indonesia tại sân Mỹ Đình

Đội tuyển Việt Nam tụt hạng sau trận thua Indonesia tại sân Mỹ Đình

(CLO) Sau hai trận thua Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ tụt xuống thứ 115 trên bảng xếp hạng FIFA, vị trí tệ nhất sau 8 năm.

Thể thao