Malaysia đề xuất đàm phán mới hạ nhiệt căng thẳng Thái Lan - Campuchia
(CLO) Malaysia vừa đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình mới nhằm giảm căng thẳng dọc biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, sau các vụ đụng độ tuần qua.
Đề xuất này được Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Bộ trưởng Ngoại giao Mohamad Hasan đưa ra vào ngày 13/11, sau tuyên bố cứng rắn của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul rằng chính phủ của ông sẽ hành động chỉ vì lợi ích của Thái Lan.
Thủ tướng Anwar cho biết ông đã trao đổi điện thoại với ông Anutin và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. “Cả hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết theo đuổi giải pháp hòa bình, phù hợp với Hiệp định Hòa bình Kuala Lumpur”, ông viết trên Facebook.
Ông Anwar nhấn mạnh: “Tình hữu nghị và lệnh ngừng bắn giữa hai nước phải được củng cố theo thỏa thuận đã ký tại Kuala Lumpur. Malaysia sẵn sàng tiếp tục làm trung gian, hướng tới hòa bình”. Bộ trưởng Mohamad cho biết các cuộc đàm phán dự kiến sẽ sớm diễn ra, có thể tại Kuala Lumpur, khi cả Thái Lan và Campuchia đều đề xuất tổ chức tại Malaysia.
.png)
Trong tuần qua, Thái Lan và Campuchia liên tục cáo buộc lẫn nhau về các sự cố mới ở biên giới hai nước. Thái Lan hôm 10/11 cho biết họ sẽ tạm dừng thực hiện thỏa thuận hòa bình sau khi một vụ nổ mìn làm hai binh sĩ Thái Lan bị thương. Campuchia hôm 13/11 đã sơ tán hàng trăm người dân khỏi một ngôi làng biên giới tranh chấp, một ngày sau khi một cư dân thiệt mạng trong vụ đấu súng.
Về phía Campuchia, Thủ tướng Hun Manet cáo buộc lực lượng Thái Lan nhiều ngày liên tiếp thực hiện các hành động khiêu khích, song khẳng định Campuchia vẫn tôn trọng các điều khoản ngừng bắn.
Trong khi đó, Thủ tướng Anutin nhấn mạnh Chính phủ Thái Lan sẽ ưu tiên lợi ích quốc gia và an toàn công cộng hơn các mối quan ngại thương mại với Mỹ, ngay cả khi Mỹ áp thuế trừng phạt. Ông cũng cho rằng các biện pháp thuế quan sẽ tác động chủ yếu đến người tiêu dùng Mỹ, không phải Thái Lan.
Thỏa thuận ngừng bắn ban đầu được ký kết vào cuối tháng 7 với sự hậu thuẫn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Anwar và các nhà ngoại giao Trung Quốc. Tuyên bố chung tháng 10, công bố trên trang web Nhà Trắng, yêu cầu hai nước loại bỏ vũ khí hạng nặng khỏi biên giới, kiềm chế ngôn từ khiêu khích và thực hiện rà phá bom mìn nhân đạo.