(CLO) Bộ Truyền thông Malaysia đang soạn thảo luật an toàn trực tuyến mới để buộc các công ty truyền thông xã hội phải chịu trách nhiệm về các vụ lừa đảo, bắt nạt và ấu dâm trên nền tảng của họ.
Căng thẳng giữa chính quyền Malaysia và các nền tảng truyền thông xã hội xuất hiện ngay sau khi Thủ tướng Anwar Ibrahim đắc cử vào năm 2022.
Thời điểm ấy, Bộ trưởng Truyền thông Fahmi Fadzil đã triệu tập đại diện TikTok để yêu cầu giải trình về sự lan truyền của nội dung mang tính phân biệt chủng tộc và tin tức giả mạo trên nền tảng này trong cuộc bầu cử năm đó.
Một vụ bắt nạt trên mạng gần đây nhắm vào một nữ KOL (người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội) dẫn đến vụ tự tử của cô này vào ngày 5/7 đã khiến Chính phủ Malaysia quyết đẩy nhanh việc ban hành luật mới.
Hôm thứ Tư (24/7), Bộ trưởng Fadzil cho biết ông sẽ tới Singapore vào Chủ nhật để gặp gỡ đại diện của các công ty truyền thông xã hội lớn nhằm nêu lên mối quan ngại của Malaysia về mức độ tuân thủ khác nhau liên quan đến sự gia tăng của tội phạm trực tuyến trên các nền tảng tương ứng của họ.
Ông nói: “Một số công ty tuân thủ nhanh chóng, một số thì từ chối tuân thủ hoặc mất rất nhiều thời gian để phản hồi với chính quyền [Malaysia]”.
Theo ông, tỷ lệ tuân thủ cao nhất là Facebook và Instagram với 84%, 76% trên TikTok và 65% trên Telegram. “Twitter - hay bây giờ là X - đứng cuối cùng, ở mức thấp nhất, chỉ chiếm 25 %”, Bộ trưởng Fadzil nhấn mạnh.
Những số liệu này dựa trên việc liệu chủ sở hữu nền tảng có hành động giải quyết các khiếu nại do chính quyền đưa ra về nội dung trên nền tảng hay không.
Luật an toàn trực tuyến mới của Malaysia đề xuất buộc các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông xã hội phải xin giấy phép hoạt động tại nước này. Chính phủ Malaysia cho biết điều này là cần thiết vì nội dung có hại tràn lan trên mạng xã hội và nền tảng nhắn tin trên internet.
Bộ trưởng Fahmi Fadzil cũng cho biết các nền tảng mạng xã hội cần chủ động hơn trong việc giải quyết các vấn đề mà chính quyền Malaysia quan ngại, bao gồm sự gia tăng của những kẻ lừa đảo cũng như tình trạng buôn bán ma túy bất hợp pháp.
Lừa đảo trực tuyến cũng cho thấy một xu hướng đáng lo ngại, với các vụ lừa đảo ở Malaysia đã tăng gấp đôi từ 17.668 vụ vào năm 2019 lên 34.495 vụ vào năm ngoái.
Trong khi đó, Trung tâm Chống khủng bố khu vực Đông Nam Á (SEARCCT) tiết lộ rằng các nhóm khủng bố hiện đang sử dụng trò chơi điện tử trực tuyến để tuyển dụng những người trẻ tuổi tham gia phong trào của chúng.
(CLO) Những năm gần đây, ở đền Thủy Trung Tiên (Hà Nội) luôn có hàng trăm con chim hoang dã bay về đây làm tổ, trú ngụ. Những loài chim tự do bay lượn trên bầu trời tạo nên một không gian thật thanh bình cho Thủ đô.
(CLO) Khi đang đi bộ tập thể dục, một người đàn ông ở thành phố Lào Cai bất ngờ nhặt được chiếc túi xách bên trong có 300 triệu đồng, liền mang đến cơ quan Công an nhờ tìm trả lại người đánh rơi.
(CLO) Kết luận Thanh tra Dự án Xây dựng khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ, phân khu A – Khu 3 (tên thương mại Kim Do Policity) cũng kiến nghị xử lý trách nhiệm của nhiều cá nhân, tổ chức liên quan đến những vi phạm đã bị chỉ ra. Trong đó có các lãnh đạo của Sở Xây dựng, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh và UBND huyện Yên Phong.
(CLO) CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) vừa công bố kết quả kinh doanh tăng đột biến trong Quý 3/2024. Tuy nhiên, mảng BĐS từng “gánh” lợi nhuận trong năm 2023 hiện vẫn chưa hồi phục.
(CLO) Các chuyên gia nhận định triển vọng tích cực của nền kinh tế trong năm 2025. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ có nhiều dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ nhiều hơn.
(CLO) Không phải chiến lược gia Pep Guardiola hay những nhà cầm quân khác sẵn sàng ngồi vào ghế nóng của đội tuyển Anh, việc FA chọn Thomas Tuchel khiến dư luận nước Anh bất ngờ.
(CLO) Sau các phần thi trang phục áo tắm, dạ hội, ứng xử, ban giám khảo đã chọn ra người đẹp đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu quốc tế 2024 là người đẹp Diana Moreno đến từ Colombia. Trong khi đó, đại diện từ Việt Nam Đỗ Hà Trang đoạt danh hiệu á hậu 4.
(CLO) Khám xét khẩn cấp hành lý của đối tượng, các trinh sát phát hiện rất nhiều gói ma túy Ketamin trọng lượng 1kg ngụy trang trong các gói bột cà phê, mì ăn liền...
(CLO) Mới đây, nhà sản xuất chương trình “Bước nhảy hoàn vũ 2024” đã công bố danh sách những thí sinh tham gia. Trong đó, khán giả bất ngờ trước thông tin Hoa hậu Lê Hoàng Phương góp mặt trong cuộc thi này.
(CLO) Trước nguy cơ dịch bệnh sởi có diễn biến phức tạp, Hà Nội đã triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống dịch sởi trên địa bàn năm 2024.
(CLO) Hình ảnh ấn tượng từ sa mạc Sahara cho thấy những hồ nước lớn xuất hiện giữa các cồn cát sau khi khu vực khô cằn nhất thế giới này trải qua trận lũ lụt đầu tiên trong nhiều thập kỷ.
(CLO) Nồi áp suất phát nổ, một căn nhà ở H.Bình Chánh (TP.HCM) bị thổi bay ra phía ngoài, nhiều căn nhà khác bị ảnh hưởng. Một bé gái ở nhà liền kề bị thương, do gạch đá đè trúng.
(CLO) Tiếp dân, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Hà Tĩnh với nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình thực hiện, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.
(CLO) Nhiều người Mỹ cảm thấy tin tức về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 là không chính xác và họ gặp khó khăn trong việc chọn lọc sự thật trong biển thông tin hỗn loạn đó.
(CLO) Báo The Guardian mới đây đã xuất bản trang chuyên mục giới thiệu sản phẩm có chứa liên kết đến các trang web mua sắm như là một giải pháp tăng nguồn thu trong bối cảnh báo chí gặp nhiều khó khăn về tài chính hiện nay.
(CLO) Nhà báo 28 tuổi người Mỹ Jeremy Loffredo đã bị bắt giữ khi tới sa mạc Negev và nhiều địa điểm khác ở Israel vào tuần trước để đưa tin về các tên lửa mà Iran đã phóng vào Israel đầu tháng này.
(CLO) Văn hóa đại chúng, các điệu nhảy lan truyền và hài kịch rất được ưa chuộng trên TikTok ở Mỹ, nhưng tin tức và chính trị không được quan tâm như vậy.
(CLO) Chính phủ Brazil đã đề xuất một cải cách luật cạnh tranh nhằm trao quyền cho cơ quan chống độc quyền CADE có thể xác định các công ty công nghệ lớn (Big Tech) như là "hệ thống quan trọng", qua đó áp đặt các nghĩa vụ mới nếu cần thiết.
(CLO) Tuy được coi là "cha đỡ đầu" của trí tuệ nhân tạo (AI), song nhà khoa học máy tính Geoffrey Hinton vẫn quyết định nghỉ việc tại Google để tham gia vào nhóm những người chỉ trích gióng lên hồi chuông cảnh báo về công nghệ này.