"Mãn nhãn" màn diễu hành chương trình “Ngày hội Văn hóa vì hòa bình”
(CLO) Sáng nay (6/10), khoảng 10.000 người đã tham gia chương trình “Ngày hội Văn hóa vì hòa bình” chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), kỷ niệm 25 năm Hà Nội đón nhận danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình” diễn ra tại Hà Nội.
Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức tại khu vực Tượng đài vua Lý Thái Tổ và các sân khấu phụ tại Vườn hoa đền Bà Kiệu, Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam, ngã tư Lê Thái Tổ - Bà Triệu - Tràng Thi - Hàng Khay với khoảng 10.000 người tham gia.
Trong đó, có khoảng 700 đại biểu khách mời trong nước và quốc tế; 9.000 người tham gia diễu hành và trình diễn - gồm nghệ nhân và nhân dân của 30 quận, huyện, thị xã; các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công và các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế.
"Ngày hội Văn hóa vì Hòa bình" được chia làm ba phần chính: Phần I - Ký ức Hà Nội; Phần II - Dòng chảy di sản; Phần III - Hà Nội: Thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo.

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, kỷ niệm 25 năm Hà Nội đón nhận danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình”, từ 7 giờ đến 10 giờ sáng nay (6/10), thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Ngày hội Văn hóa vì hòa bình”.

Ghi nhận của PV, lễ chào cờ nghiêm trang đã được diễn ra trước khi các cuộc diễu hành bắt đầu các phân đoạn, với phân đoạn đầu tiên có chủ đề “Ký ức Hà Nội - Những ngày toàn quốc kháng chiến”.

Phân đoạn 2 với chủ đề “Cảm xúc tháng Mười”, tái hiện khoảng thời gian 9 năm kháng chiến gian khổ đã kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ huy hoàng, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Màn biểu diễn thực cảnh còn tái hiện lịch sử của Hà Nội sau ngày Giải phóng. Trong ảnh màn biểu diễn thực cảnh quân và dân Thủ Đô trong những ngày chống chiến tranh phá hoại năm 1972.

Chiến thắng trong "Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không" năm 1972 là một trong những mốc son chói lọi của Thủ đô Hà Nội.

ân khấu chính được dàn dựng công phu tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, sử dụng ngôn ngữ thực cảnh để tái hiện lại các di tích lịch sử, địa điểm nổi tiếng gắn liền với Thủ đô như: Cửa ô Hà Nội, Cổng Đoan Môn (Hoàng thành Thăng Long), Cầu Long Biên và Cột cờ Hà Nội.

Qua đó, chương trình tạo ra một không gian văn hóa lịch sử độc đáo, giúp người dân và du khách sống lại những khoảnh khắc lịch sử hào hùng của Hà Nội trong suốt chiều dài 70 năm từ Ngày Giải phóng Thủ đô.

Hoạt cảnh tái hiện Đoàn quân chiến thắng tiến về Thủ đô ngày 10/10/1954.

Vào những ngày này cách đây 10 năm, bộ đội ta từ chiến khu trở về. Sáng 10/10/1954 sau khi quân Pháp rút khỏi Hà Nội, các cánh quân trong đó có Trung đoàn Thủ đô tiến vào tiếp quản.

Chiến thắng ấy là minh chứng cho tinh thần độc lập và khát vọng tự do cháy bỏng của toàn dân tộc, để ngày 10-10-1954

Hình ảnh chiến thắng trở về giải phóng Thủ đô.

Trong ngày lịch sử đỏ, nhân dân ùa ra hai bên đường, phất cờ, tung mũ, reo mừng, ca hát, tặng hoa bộ đội.

Cổng chào, băng, khẩu hiệu rực rỡ các đường phố, cờ đỏ sao vàng phấp phới trên từng ngôi nhà.


Người dân Hà Nội tràn ngập trong niềm hân hoan, hạnh phúc đón đoàn quân chiến thắng trở về giải phóng Thủ đô.

Sau khi xem phim giới thiệu về các di sản văn hóa Hà Nội được UNESCO và Quốc gia vinh danh, các đại biểu và quần chúng nhân dân đã được thưởng thức các nét văn hoá đặc sắc nhất của Thăng Long - Hà Nội.


Các di sản văn hoá của các huyện quận ở Thủ đô là kho tàng di sản đồ sộ của hơn 1.000 năm lịch sử Thăng Long - Hà Nội.

Hình ảnh đoàn diễu hành đi qua tuyến đường quanh Hồ Hoàn Kiếm.
