Mazda bắt đầu sản xuất mẫu xe crossover chạy điện đầu tiên

(CLO) Chiếc crossover chạy điện đầu tiên của hãng mang tên MX-30 đã bắt đầu được sản xuất, dự kiến sẽ được bán ra tại thị trường Châu Âu vào mùa thu tới.
MX-30 là mẫu xe điện đầu tiên của Mazda lên dây chuyền sản xuất: Ảnh: carscoop

MX-30 là mẫu xe điện đầu tiên của Mazda lên dây chuyền sản xuất: Ảnh: carscoop

Xe điện MX-30 đã bắt đầu được sản xuất trên dây chuyền của nhà máy Ujina (Hiroshima, Nhật Bản). Mẫu xe được thiết kế dành riêng cho thị trường châu Âu nhưng dự kiến sẽ có cả sản phẩm dành cho thị trường khác. Mức giá khởi điểm của MX-30 tại thị trường Anh vào khoảng 30.495 Bảng.

Mazda MX-30 là mẫu crossover chạy điện đầu tiên của hãng xe Nhật Bản. Mẫu xe có thể chạy quãng đường dài 200km. Mazda cho rằng đây là quãng đường vừa đủ với nhu cầu di chuyển của khách hàng ở thị trường châu Âu. Một phiên bản khác dành cho các khách hàng có nhu cầu di chuyển dài hơn sẽ có vào năm 2021.

Xe điện MX-30 có kích thước tương đồng với CX-30. Vẫn áp dụng ngôn ngữ thiết kế Kodo nhưng Mazda đã nỗ lực khiến cho mẫu xe điện đầu tiên của Mazda khác biệt. Xe không có trụ B, cửa trước thiết kế có thể mở 80 độ để việc vào xe dễ dàng hơn.

Thiết kế khác biệt.

Thiết kế khác biệt.

Bên trong nội thất cũng nổi bật với bảng điều khiển màn hình cảm ứng 7 inch và sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường như nhựa tái chế.

Mazda MX-30 sẽ trang bị pin lithium - ion công suất 35,5 kWh, theo thử nghiệm ở châu Âu sẽ có khả năng chạy 200km sau khi sạc đầy. Khách hàng có thể sạc đầy 80% pin xe chỉ sau 40 phút với công nghệ sạc nhanh.

Công nghệ i-Activsense trên MX-30 bao gồm hỗ trợ giữ làn đường, giám sát điểm mù và phanh khẩn cấp tự động với khả năng phát hiện người đi bộ và khả năng lái an toàn vào ban đêm. 

Xem thêm

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

(CLO) Cơ quan chống độc quyền của Ý đã mở cuộc điều tra đối với Suno, công ty phát triển nền tảng tạo nhạc bằng AI, do nghi ngờ một số điều khoản dịch vụ có thể gây bất lợi cho người tiêu dùng.

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

(CLO) Chính phủ Na Uy ngày 5/10 cho biết đang lên kế hoạch đề xuất lệnh cấm tạm thời sử dụng một số loại kính thông minh có camera và AI tại những nơi công cộng. Động thái này xuất phát từ lo ngại công nghệ mới có thể xâm phạm quyền riêng tư của người dân.

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

(CLO) Một cựu kỹ sư an toàn của OpenAI cảnh báo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển công nghệ quá nhanh và chưa áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận tự nguyện với 6 công ty AI lớn.

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

(CLO) Xác lập tiền lệ pháp lý quan trọng về bản quyền trong kỷ nguyên số, Tòa án Tokyo lần đầu tiên công nhận giọng nói của một cá nhân được bảo hộ theo quyền khai thác thương mại hình ảnh và danh tiếng, sau phán quyết trong vụ kiện liên quan đến hành vi dùng AI giả lập giọng của diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Kenjiro Tsuda.

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

(CLO) Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố nền tảng kỹ thuật số America.gov, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ công tại nước này.

Cỡ chữ bài viết: