Meghan Markle: 'Gia đình tôi cần có quyền riêng tư tối thiểu'

Thứ ba, 09/03/2021 19:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong một đoạn clip chưa từng được phát sóng về cuộc nói chuyện giữa cặp đôi hoàng gia Anh và Oprah Winfrey, nữ công nương Anh đã nói rằng cô không mong muốn thoát khỏi sự chú ý của dư luận nhưng cô nghĩ ít nhất gia đình mình xứng đáng được giữ một số phần của cuộc sống riêng tư.

Cặp đôi Meghan và Harry. Ảnh: OW

Cặp đôi Meghan và Harry. Ảnh: OW

Bài liên quan

Trong một đoạn clip chưa từng lên sóng, được công bố vào thứ Hai bởi "O, Tạp chí Oprah", nữ công tước xứ Sussex, 39 tuổi, đã nói về những xâm phạm về quyền riêng tư mà cô và gia đình cô đã trải qua trong vài năm qua.

Trả lời câu hỏi về việc liệu cô ấy và Harry, 36 tuổi, có nên từ bỏ quyền riêng tư của mình vì chức vụ hoàng gia của mình hay không, cô đã nói rằng: "Tôi nghĩ rằng mọi người đều có quyền riêng tư tối thiểu. Tất cả những điều chúng tôi nói và mong chờ là những thứ mà tất cả mọi người đều biết và xứng đáng được hưởng".

Cô cũng đã lên tiếng giải thích thế nào là sự "riêng tư tối thiểu" theo định nghĩa của mình.

"Nếu bạn đang làm việc và bạn có một bức ảnh của con bạn trên bàn và đồng nghiệp của bạn nói: 'Ôi trời, con bạn thật dễ thương. Tôi có thể xem tất cả không những hình ảnh của con bạn trên điện thoai của bạn không', thì bạn hoàn toàn có quyền nói: không, đây là tấm hình duy nhất tôi cảm thấy thoải mái chia sẻ với bạn", cô nói.

Cô Meghan tiếp tục suy luận của mình: "Và sau đó, nếu họ tiếp tục nhấn mạnh rằng: 'Không, nhưng bạn đã cho tôi xem bức hình này rồi. Vì vậy, bạn phải cho tôi xem tất cả mọi thứ. Bạn biết không, tôi sẽ thuê một người ngồi trước nhà bạn, hoặc trốn trong bụi cây và chụp trộm ảnh nhà bạn vì bạn đã mất quyền riêng tư ... vì bạn đã chia sẻ một hình ảnh với tôi".

Cựu nữ diễn viên nói rằng cô và hoàng tử Harry không bao giờ mong đợi có được sự riêng tư hoàn toàn. Cả hai hiểu được vai trò của mình với tư cách là người của công chúng. Tuy nhiên, cô chỉ muốn giới truyền thông tôn trọng rằng cả hai chỉ thoải mái chia sẻ một số phần trong cuộc sống của họ, giống như những người khác.

"Không ai trên Instagram hoặc mạng xã hội có thể nói rằng 'bởi vì tôi đã chia sẻ một bức ảnh này, điều đó cho phép bạn xem toàn bộ file ảnh của tôi'. Không ai muốn điều đó. Vì vậy, điều tôi đang muốn nói là ranh giới, là sự tôn trọng", nữ công tước nói.

Cặp đôi đã tham gia vào một số cuộc chiến pháp lý xung quanh quyền riêng tư của mình với giới truyền thông. Năm ngoái, họ đã kiện một số tay săn ảnh giấu tên sau khi họ "vượt quá quyền hạn" vì chụp ảnh cậu con trai Archie, 14 tháng tuổi của mình đang chơi ở sân sau ngôi nhà ở Los Angeles.

"Mọi cá nhân và thành viên gia đình ở California được luật pháp đảm bảo quyền riêng tư trong nhà của mình. Không có máy bay không người lái, máy bay trực thăng hoặc ống kính tele nào có thể tước đoạt quyền đó", luật sư của cặp đôi, Michael Kump cho biết trong một tuyên bố vào thời điểm đó.

Vào tháng 2, Meghan đã thắng kiện trước tờ Mail on Sunday sau khi một thẩm phán người Anh đưa ra phán quyết có lợi cho cô khi một bài bài báo được xuất bản vào tháng 2/2019 trên tờ báo này đã sao chép bức thư viết tay mà cô gửi cho cha mình, Thomas Markle, sau đám cưới hoàng gia. 

Thẩm phán Mark Warby cho biết cô Meghan "có một kỳ vọng hợp lý rằng nội dung của bức thư sẽ được giữ kín. Các bài báo trên Mail đã can thiệp vào kỳ vọng hợp lý đó".

Hoàng Việt

Tags:

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo