Vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan đang mong chờ đứa con thứ hai

Thứ hai, 15/02/2021 11:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hoàng tử Harry của Anh và vợ Meghan Markle đang mong đợi đứa con thứ hai, phát ngôn viên của họ nói với truyền thông Anh trong một thông báo về Ngày lễ tình nhân vào Chủ nhật (14/2).

Năm ngoái, Harry và Meghan đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận Archewell, sau khi từ bỏ thương hiệu 'Hoàng gia Sussex' của họ. Ảnh: AFP

Năm ngoái, Harry và Meghan đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận Archewell, sau khi từ bỏ thương hiệu 'Hoàng gia Sussex' của họ. Ảnh: AFP

Cặp đôi đã tung ra một bức ảnh đen trắng của họ dưới gốc cây, tất cả đều nở nụ cười, với Markle, 39 tuổi, có dấu hiệu mang thai.

"Chúng tôi có thể xác nhận rằng Archie sẽ trở thành một người anh lớn", người phát ngôn nói, đề cập đến con trai của cặp đôi. "Công tước và Nữ công tước xứ Sussex vui mừng khôn xiết khi mong đợi đứa con thứ hai của họ".

Meghan và Harry, 36 tuổi, là cháu trai của Nữ hoàng Elizabeth II, đã từ bỏ các tư cách hoàng gia vào tháng 3 năm ngoái và hiện sống ở California.

Tin tức theo sau tiết lộ của Markle trên The New York Times vào tháng 11/2020 rằng cô đã bị sẩy thai vào bốn tháng trước đó.

Một phát ngôn viên của Cung điện Buckingham cho biết: "Bệ hạ, Công tước xứ Edinburgh, Hoàng tử xứ Wales và toàn thể gia đình rất vui mừng và chúc họ an lành". 

Misan Harriman, một người bạn của cặp đôi đã chụp bức ảnh mà họ tung ra, đã viết trên Twitter: "Meg, tôi đã có mặt tại đám cưới của bạn để chứng kiến ​​câu chuyện tình yêu này bắt đầu, và bạn của tôi, tôi rất vinh dự về điều này".

Sự ra đi của cặp đôi vào năm ngoái - được báo chí Anh gọi là 'Megxit' - khác xa so với năm 2018, khi họ kết hôn trong một buổi lễ ở lâu đài Windsor được khắp thế giới theo dõi.

Tâm trạng trở nên tồi tệ khi các báo cáo lan truyền về sự rạn nứt giữa Harry và anh trai Hoàng tử William, người đứng thứ hai trên thứ tự nối ngai vàng.

Kể từ khi ra đi, họ đã khởi động một số vụ kiện pháp lý chống lại các hãng tin cáo buộc xâm phạm quyền riêng tư - bao gồm một vụ kiện kết thúc vào thứ Năm (11/2)  với chiến thắng trước Hiệp hội báo chí ở Anh.

Vụ việc đã thu hút sự chỉ trích từ một số người, vì cặp đôi cũng đang ra mắt công chúng với các dự án thương mại cao cấp.

Năm ngoái, họ đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận, Archewell, sau khi từ bỏ thương hiệu 'Sussex Royal' như một phần của điều khoản rời khỏi nhiệm vụ hoàng gia.

Họ đã bắt đầu các dự án kinh doanh khác, bao gồm việc ký hợp đồng với Spotify để sản xuất podcast kể "những câu chuyện nâng cao tinh thần và giải trí".

Cặp đôi cũng đã ký một hợp đồng, được cho là trị giá hàng chục triệu đô la với hãng truyền thông khổng lồ Netflix để sản xuất các bộ phim và loạt phim 'có sức ảnh hưởng'.

Vào năm 2016, Harry đã đưa ra một tuyên bố chưa từng có tiền lệ tố cáo 'sự phân biệt chủng tộc của các mẩu bình luận' và 'sự phân biệt giới tính và phân biệt chủng tộc của những kẻ troll trên mạng xã hội'.

Áp lực từ các tờ báo lá cải đã đeo bám Harry trong suốt cuộc đời, và anh đổ lỗi cho họ về cái chết của mẹ anh, Công nương Diana.

Thông báo tin vui của Harry và Meghan được đưa ra vài ngày sau khi Công chúa Eugenie, cháu gái của nữ hoàng, hạ sinh một bé trai.

Quang Anh

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h