Nguồn gốc dịch COVID-19 từ các trang trại miền nam Trung Quốc?

(CLO) Theo các chuyên gia WHO, nguồn gốc dịch COVID-19 có thể khởi phát từ các trang trại nuôi động vật hoang dã ở Vân Nam trước khi bùng phát tại Vũ Hán.
Nguồn gốc dịch COVID-19 có thể đến từ các trang trại miền nam Trung Quốc . Ảnh minh họa

Nguồn gốc dịch COVID-19 có thể đến từ các trang trại miền nam Trung Quốc . Ảnh minh họa

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Đài NPR (Mỹ), hai chuyên gia thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đi thực địa Trung Quốc đã tiết lộ, nguồn gốc dịch COVID-19 có thể khởi phát từ các trang trại nuôi động vật hoang dã ở Vân Nam trước khi bùng phát tại Vũ Hán - Khu chợ được coi là "địa điểm số 0" ghi nhận các ca mắc COVID-19 đầu tiên.

Ông Peter Daszak - thành viên thuộc phái đoàn đến Trung Quốc nhận định, khả năng cao các trang trại nuôi động vật hoang dã ở miền nam Trung Quốc là nơi khởi phát của làn sóng siêu lây nhiễm COVID-19: "Họ bắt và nhốt cầy hương, nhím, tê tê, chuột…ở đây".

Vị chuyên gia của tổ chức EcoHealth Alliance này cho biết: Trung Quốc đã đóng cửa toàn bộ các trang trại cung cấp động vật hoang dã cho chợ Vũ Hán hồi tháng 2 năm 2020, bao gồm cả những trang trại tại Vân Nam.

Động thái này cho thấy giới chức Trung Quốc cũng một phần nghi ngờ khả năng làm lây lan virus SARS-CoV-2 của khu vực này.

Linfa Wang, chuyên gia Singapore cùng phái đoàn với ông Daszak cũng tiết lộ rằng, các nhà khoa học Trung Quốc đã truy vết COVID-19 tại chợ Hoa Nam - nơi phát hiện rất nhiều mẫu động vật sống cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Các nhà khoa học cũng đã tìm thấy một loại virus giống SARS-CoV-2 tới 96% tại tỉnh Vân Nam, trên những động vật hoang dã được nuôi tại trang trại, ví dụ như cầy hương hay tê tê. 

Đồng thời cho rằng bước tiếp theo cần xác định cụ thể loại động vật mang virus và đâu là nơi khởi phát dịch COVID-19 trong số rất nhiều trang trại nuôi động vật hoang dã tại Trung Quốc. 

Xem thêm

Pháp điều tàu sân bay tới Biển Đỏ

Pháp điều tàu sân bay tới Biển Đỏ

(CLO) Ngày 6/5, Pháp đã điều nhóm tác chiến tàu sân bay tới Biển Đỏ trong khuôn khổ chuẩn bị cho một sứ mệnh tiềm năng nhằm bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz. 

Tiêm kích nội địa KF-21 của Hàn Quốc được sản xuất hàng loạt, liệu có đủ sức cạnh tranh?

Tiêm kích nội địa KF-21 của Hàn Quốc được sản xuất hàng loạt, liệu có đủ sức cạnh tranh?

(CLO) Máy bay chiến đấu KF-21 Boramae - dự án nội địa đầu tiên của Hàn Quốc - đã chính thức bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt từ tháng 3, song các chuyên gia nhận định dòng tiêm kích này vẫn còn “một chặng đường dài” trước khi có thể cạnh tranh với các đối thủ từ Mỹ, châu Âu và Trung Quốc.

Cỡ chữ bài viết: