Chủ tịch Triều Tiên tiếp đón Tổng thống Belarus tại Bình Nhưỡng
Bùi Huy (theo KCNA, TASS)
(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã gặp gỡ Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong lễ tiếp đón cấp nhà nước tại Bình Nhưỡng, theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin.
Buổi lễ tiếp đón đã diễn ra tại Quảng trường Kim Nhật Thành vào ngày 25/3 để chào đón Tổng thống Lukashenko, người đang có chuyến thăm chính thức cấp nhà nước đến Triều Tiên theo lời mời của ông Kim Jong Un.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un chào đón Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên vào ngày 25 tháng 3 năm 2026. Ảnh: KCNA
Theo KCNA, phái đoàn Belarus còn bao gồm Phó Thủ tướng Yury Shuleiko, Bộ trưởng Ngoại giao Maxim Ryzhenkov, Bộ trưởng Y tế Alexander Khodzhayev, Bộ trưởng Giáo dục Andrey Ivanets và Bộ trưởng Công nghiệp Andrey Kuztensov.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un chào đón Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên vào ngày 25 tháng 3 năm 2026. Ảnh: KCNA
Hãng thông tấn KCNA cho biết, ông Lukashenko và phái đoàn của ông đã được Triều Tiên chào đón bằng 21 phát đại bác, người dân Bình Nhưỡng và học sinh vẫy cờ của cả hai nước, cùng với màn diễu binh của đội danh dự quân đội Triều Tiên.
Quang cảnh buổi lễ tiếp đón cấp nhà nước của Triều Tiên đối với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên vào ngày 25 tháng 3 năm 2026. Ảnh: KCNA
Hãng tin TASS trích dẫn nguồn tin của kênh Telegram Pul Pervogo, thân cận với bộ phận báo chí của nhà lãnh đạo Belarus, cho biết hai ông Lukashenko và Kim Jong Un sẽ có cuộc hội đàm tại Bình Nhưỡng vào ngày 26 tháng 3.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong chuyến thăm chính thức Triều Tiên đã đặt vòng hoa tại Tháp Giải phóng tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh của quân đội Liên Xô, ngày 25/3/2026. Ảnh: KCNA
(CLO) Ngày 8/5, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã công bố hàng loạt tài liệu từng được xếp loại mật liên quan đến các vụ nhìn thấy vật thể bay không xác định (UFO), động thái mà Lầu Năm Góc gọi là nhằm mang lại “mức độ minh bạch chưa từng có” cho người dân Mỹ.
(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vào ngày 8/5 đã gửi thông điệp chúc mừng tới Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến thứ hai.
(CLO) Ngày 8/5, Úc đã buộc tội 3 phụ nữ có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sau khi họ trở về từ Syria, nơi họ bị giam giữ nhiều năm trong các trại tị nạn.
(CLO) Ngày 8/5, Triều Tiên tuyên bố sẽ triển khai các hệ thống pháo tầm xa mới trong năm nay, đồng thời đưa tàu khu trục hải quân đầu tiên vào biên chế trong những tuần tới.
(CLO) Ít nhất 3 người leo núi đã thiệt mạng và 10 người khác mất tích sau khi núi lửa Mount Dukono trên đảo Halmahera ở miền đông Indonesia phun trào vào khoảng 7h40 sáng 8/5, tạo ra cột tro bụi cao khoảng 10 km.
(CLO) Giới chức Nga ngày 8/5 cho biết các đơn vị phòng không nước này đã đánh chặn hơn 50 máy bay không người lái (UAV) đang hướng về thủ đô Moscow trong khoảng thời gian kéo dài gần 15 giờ.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/5 cho biết Liên minh châu Âu (EU) có thời hạn đến ngày 4/7 để hoàn tất việc triển khai thỏa thuận thương mại với Mỹ, nếu không sẽ phải đối mặt với “mức thuế quan cao hơn nhiều”.
(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 8/5 cho biết nhiều ca nhiễm virus Hanta có thể tiếp tục xuất hiện trong thời gian tới, nhưng cơ quan này tin rằng đợt bùng phát hiện nay sẽ chỉ ở mức “có giới hạn” nếu các biện pháp y tế công cộng được thực hiện đầy đủ.
(CLO) Mỹ và Iran đã bất ngờ giao tranh vào ngày 7/5 dù hai bên đang trong lệnh ngừng bắn, nhưng Iran cho biết tình hình đã trở lại bình thường trong khi phía Mỹ nói rằng họ không muốn leo thang.
(CLO) Nhật Bản và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã nhất trí thúc đẩy các cuộc thảo luận về tăng cường hợp tác năng lượng, bao gồm khả năng mở rộng kho dự trữ dầu thô chung tại Nhật Bản và gia tăng nguồn cung dầu từ UAE.
(CLO) Trung Quốc tuyên bố phản đối mạnh mẽ quyết định của Liên minh châu Âu (EU) về việc cắt nguồn tài trợ cho các dự án năng lượng sạch sử dụng bộ biến tần của Trung Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp nước này.
(CLO) Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho rằng việc Đức gia tăng quân sự hóa, mở rộng hiện diện quân sự ở Đông Âu và tiến gần tới năng lực hạt nhân có thể dẫn tới xung đột trực tiếp với Nga.
(CLO) Hôm nay 7/5, hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc, đều bị kết án tử hình nhưng sẽ được hoãn thi hành án 2 năm và sau đó sẽ được giảm án xuống tù chung thân.
(CLO) Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ 8 nghi phạm khủng bố bị cáo buộc có liên hệ với nhóm Mujahidin Indonesia Timur (MIT), một tổ chức từng liên kết với Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
(CLO) Hàn Quốc bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng một tàu do Hàn Quốc điều hành đã bị tấn công vì hoạt động độc lập mà không có sự bảo vệ của Mỹ tại eo biển Hormuz.
(CLO) Tòa phúc thẩm Hàn Quốc ngày 7/5 đã giảm mức án tù đối với cựu Thủ tướng Han Duck Soo từ 23 năm xuống còn 15 năm liên quan đến vai trò của ông trong việc cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật vào năm 2024.
(CLO) Một thẩm phán liên bang Mỹ vào ngày 6/5 đã công bố tài liệu được cho là thư tuyệt mệnh do Jeffrey Epstein viết, trong đó có câu: “Thật đặc biệt khi có thể tự chọn thời điểm để nói lời tạm biệt”.