Mô hình lạ của Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân: Kết hợp đào tạo cử nhân và xuất khẩu lao động
(CLO) Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân nhiều năm lấy điểm đầu vào thuộc loại thấp nhất cả nước, sinh viên trường này được định hướng phát triển để đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản.
Nhắc đến tuyển sinh đầu vào với mức điểm thấp, sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến Trường Đại học Công Nghệ Vạn Xuân (đóng ở Cửa Lò, Nghệ An).
Trường đại học này đào tạo các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học, Quản trị kinh doanh, kế toán, Tài chính ngân hàng, Kỹ thuật xây dựng.

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân liên tục đưa sinh viên đi Nhật Bản thực tập sinh (ảnh nguồn Đại học Công nghệ Vạn Xuân).
Trong đó, chỉ tiêu của nhà trường cho các ngành học chuẩn Nhật là 50 và chính quy 100.
Nhiều năm liền, để tuyển đủ thí sinh tham gia học, Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân luôn lấy điểm đầu vào thuộc loại thấp nhất cả nước. Cụ thể, với phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, năm 2019 trường lấy 3 môn 14 điểm; các năm 2020, 2021, 2022, 2023 trường lấy điểm 15 cho tổ hợp xét tuyển 3 môn. Đối với phương thức xét tuyển học bạ, trường lấy 17 điểm ba môn.
Có thể nói, Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân là trường đại học có định hướng xuất khẩu lao động rõ ràng nhất mà tập trung chính là thị trường Nhật Bản.
Nhiều năm, sinh viên trường được đào tạo theo tuyên ngôn của trường là “chuẩn Nhật Bản”. Quá trình học, sinh viên nhiều ngành được đi thực tập sinh tại Nhật Bản. Theo đúng lộ trình, đào tạo các em sinh viên của trường được thực tập tại Nhật Bản 1 năm hoặc 3 năm.
Ở một số ngành, trong quá trình thực tập, các bạn sẽ được tạo điều kiện nâng cao trình độ ngoại ngữ, chứng chỉ nghề, tạo điều kiện hoàn thành chương trình đại học, được xét công nhận tốt nghiệp và hỗ trợ chuyển đổi visa ở lại lâu dài Nhật Bản.
Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân cũng là số ít trường đại học dám đảm bảo đầu ra cho sinh viên. Tức là sinh viên ra trường được tạo điều kiện việc làm 100%.
Mô hình đại học của Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân là một mô hình lạ, nhưng lại đáp ứng đúng nhu cầu xuất khẩu lao động của con em khu vực miền Trung nên nhiều năm nhà trường vẫn sống tốt nhờ chính sách hai trong một vừa dạy đại học vừa tạo nguồn đi xuất khẩu lao động.