Mở lại phiên tòa xét xử dàn lãnh đạo TP. Phan Thiết

Thứ hai, 10/08/2020 20:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 10/8, TAND tỉnh Bình Thuận mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và lãnh đạo các phòng chuyên môn UBND TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo Điều 229 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 10/8.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 10/8.

06 bị cáo bị truy tố, gồm: Đỗ Ngọc Điệp (nguyên là Chủ tịch UBND Tp. Phan Thiết), ông Trần Hoàng Khôi (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết trong nhiệm kỳ 2011-2021); Phạm Thanh Thái, Nguyễn Trí, Lê Hồ Khải, Lê Hoàng Anh Tân (nguyên là các trưởng phòng và chuyên viên phòng nghiệp vụ UBND TP Phan Thiết).

Do phiên tòa diễn ra vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp nên công tác phòng, chống dịch được triển khai nghiêm ngặt. Tất cả những người tham dự phiên tòa bắt buộc phải đeo khẩu trang, dùng thuốc sát khuẩn và đảm bảo khoảng cách an toàn.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Thuận, các bị cáo Điệp và Khôi là những lãnh đạo UBND TP Phan Thiết, được phân công phụ trách lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai. 4 bị cáo còn lại là cán bộ, nhân viên giúp UBND TP Phan Thiết về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đại.

Mặc dù các bị cáo đều biết rõ quy định việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, nhưng khi cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, các bị cáo đã không căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm của UBND TP Phan Thiết được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt. 

Trong giai đoạn từ tháng 2/2016 đến tháng 12/2018, các bị cáo đã ban hành 132 quyết định cho phép chuyển đổi mục đích đất ở tại nông thôn trái quy định, với tổng diện tích 170.987,3m² tại các xã Thiện Nghiệp, Phong Nẫm, Tiến Lợi (TP Phan Thiết). Việc chuyển đổi mục đích trái phép 132 thửa đất này có tổng giá trị hơn 13 tỷ đồng.

Trong ngày đầu tiên diễn ra phiên tòa, Hội đồng xét xử đã kiểm tra những người có quyền và nghĩa vụ có liên quan đến vụ án và đại diện Viện KSND tỉnh Bình Thuận đã đọc cáo trạng truy tố những người có liên quan.

Đây là phiên tòa mở lại phiên tòa xét xử vụ việc trước đó. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 10/8 và kết thúc ngày 18/8.

Trước đó, ngày 09/7, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuân đưa vụ việc ra xét xử, tuy nhiên đến tham dự phiên tòa chỉ có đến 39/88 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt không lý do.

Ngoài ra, hai luật sư của các bị cáo có đơn xin tạm hoãn. Bị cáo Phạm Thanh Thái yêu cầu có luật sư bào chữa. Do đó, HĐXX đã tuyên hoãn phiên tòa, dự kiến mở lại vào ngày 10/8.

Về phía luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị can Đỗ Ngọc Điệp vẫn giữ quan điểm là đề nghị cơ quan tố tụng rút Quyết định truy tố nguyên Chủ tịch TP. Phan Thiết. Lý do, luật sư đưa ra là theo các yếu tố tại hồ sơ cáo trạng của VKSND tỉnh Bình Thuận thì hành vi của ông Đỗ Ngọc Điệp có sai phạm nhưng chưa đến mức phải bị xử lý hình sự.  

Hoàng Tuấn

Tin khác

Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên vì những sai phạm liên quan đến đất đai

Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên vì những sai phạm liên quan đến đất đai

(CLO) Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên Đào Văn Ngọc bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra trên địa bàn thành phố.

Vụ án
Thanh Hoá: Chú rể 'bất ngờ' bị bắt trong ngày cưới

Thanh Hoá: Chú rể "bất ngờ" bị bắt trong ngày cưới

(CLO) Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Vụ án
Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.

Điều tra
Bắt đối tượng mượn danh nữ tu sĩ quyên góp từ thiện, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Bắt đối tượng mượn danh nữ tu sĩ quyên góp từ thiện, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

(CLO) Thường xuyên đăng tải hình ảnh những hoàn cảnh đáng thương, kèm theo bài viết kêu gọi quyên góp, ủng hộ tiền từ thiện, Lê Đình Hải đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng chục ngàn người trên cả nước với số tiền lên tới nhiều tỷ đồng…

Vụ án
Kon Tum: Đến nhà bạn quen qua mạng chơi, bé gái 12 tuổi bị ba đối tượng hiếp dâm

Kon Tum: Đến nhà bạn quen qua mạng chơi, bé gái 12 tuổi bị ba đối tượng hiếp dâm

(CLO) Sau khi đến nhà một người bạn quen qua mạng chơi, bé gái 12 tuổi bị kéo vào trong nhà. Tại đây, nạn nhân bị 3 thiếu niên lần lượt cưỡng hiếp.

Vụ án