Moderna không chia sẻ công thức vắc xin COVID-19

Trong một cuộc phỏng vấn với The Associated Press, đồng sáng lập Moderna và chủ tịch Noubar Afeyan nói, "Chúng tôi nghĩ rằng đó là điều đúng đắn và có trách nhiệm phải làm".

moderna khong chia se cong thuc vac xin covid 19 hinh 1

Đồng sáng lập Moderna và chủ tịch Noubar Afeyan lắng nghe các câu hỏi trong cuộc phỏng vấn với Associated Press, tại Rome, Thứ Hai, ngày 11 tháng 10 năm 2021. Ảnh AP / Andrew Medichini

Cơ quan y tế Liên hợp quốc đã thúc ép Moderna chia sẻ công thức vắc xin của mình. Afeyan cho biết công ty đã phân tích liệu có nên chia sẻ công nghệ RNA thông tin sẽ tốt hơn hay không và xác định rằng họ có thể mở rộng sản xuất và cung cấp hàng tỷ liều bổ sung vào năm 2022.

Afeyan nói: “Trong vòng sáu đến chín tháng tới, cách đáng tin cậy nhất để tạo ra vắc xin chất lượng cao và một cách hiệu quả sẽ là do chúng tôi tạo ra chúng".

Khi được hỏi về các kháng nghị từ Tổ chức Y tế Thế giới và các tổ chức khác, ông cho rằng những lời yêu cầu như vậy cho rằng "chúng tôi không thể có đủ năng lực, nhưng trên thực tế, chúng tôi biết mình có thể".

Moderna “đã đi từ việc sản xuất bằng 0 thành có 1 tỷ liều trong vòng chưa đầy một năm”, Afeyan nói, đề cập đến quá trình chạy nước rút của công ty có trụ sở tại Massachusetts để phát triển vắc xin và sản xuất với số lượng lớn. “Và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể tăng từ 1 đến 3 tỷ” vào năm 2022.

“Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để giúp đỡ đại dịch này”, Afeyan nói thêm, trích dẫn sản lượng ngày càng tăng của công ty.

Ông lưu ý rằng 2,5 tỷ đô la (khoảng 2,1 tỷ euro) và 10 năm đã được dành để phát triển nền tảng tạo ra vắc xin COVID-19 của Moderna.

Khi được hỏi về những lời chỉ trích gần đây rằng Moderna chủ yếu cung cấp vắc xin của mình cho các nước giàu có trong khi các nước thu nhập thấp kêu gọi sản phẩm, Afeyan cho biết công ty đã cung cấp một sản lượng “đáng kể” cho các quốc gia nghèo hơn, chủ yếu thông qua hợp tác với chính phủ Mỹ.

Moderna đang làm việc với nhiều chính phủ "để giúp họ đảm bảo nguồn cung cấp cho mục đích rõ ràng là cung cấp cho các nước có thu nhập thấp", giám đốc điều hành của công ty cho biết.

Moderna đã cam kết vào tháng 5 với Covax, chương trình vắc xin do Liên Hợp Quốc hỗ trợ, sẽ thu xếp để tổng cộng 500 triệu liều đến các nước nghèo hơn. Ông cho biết có lẽ 40 triệu liều thuốc sẽ bắt đầu được xuất xưởng trong ba tháng cuối năm nay, số còn lại sẽ được vận chuyển vào năm sau.

Vắc xin COVID-19 là sản phẩm thương mại duy nhất của Moderna. Công ty đã công bố kế hoạch vào tuần trước để mở một nhà máy vắc xin  đâu đó ở châu Phi. Afeyan cho biết ông hy vọng quyết định sẽ sớm được đưa ra về một địa điểm chính xác. Tuy nhiên, có thể mất nhiều năm để đưa nhà máy đi vào hoạt động.

Afeyan đã phát biểu vào ngày cuối cùng của chuyến thăm đến Ý, trong đó ông gặp Giáo hoàng Francis, người đã kêu gọi tiếp cận phổ cập vắc xin. Ông cũng xuất hiện ở Venice để quảng bá cho một giải thưởng nhân đạo.

Mai Vân (theo Apnews)

Xem thêm

Hạn hán bao phủ hơn 70% nước Anh

Hạn hán bao phủ hơn 70% nước Anh

(CLO) Chính phủ Anh cảnh báo tình trạng khô hạn đang ảnh hưởng khoảng ba phần tư diện tích nước này, gây sức ép lên nguồn nước, nông nghiệp và môi trường.

Ireland dẫn độ trùm tội phạm từ Dubai về nước

Ireland dẫn độ trùm tội phạm từ Dubai về nước

(CLO) Daniel Kinahan, 49 tuổi, người được cho là thủ lĩnh một băng đảng tội phạm xuyên quốc gia, bị dẫn độ từ Dubai (UAE) về Ireland ngày 9/8 và ngay lập tức ra tòa với cáo buộc điều hành một tổ chức tội phạm.

Iran chỉ mở eo biển Hormuz nếu Mỹ đáp ứng các điều kiện

Iran chỉ mở eo biển Hormuz nếu Mỹ đáp ứng các điều kiện

(CLO) Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố eo biển Hormuz chỉ được mở lại nếu Mỹ chấp nhận đầy đủ các điều kiện của Tehran, trong bối cảnh lưu lượng tàu qua tuyến hàng hải chiến lược này sụt giảm nghiêm trọng.

Cá mập được gắn cảm biến giúp dự báo bão

Cá mập được gắn cảm biến giúp dự báo bão

(CLO) Các nhà nghiên cứu tại Đại học Delaware, Mỹ, đang thử nghiệm việc gắn những thiết bị cảm biến nhỏ lên cá mập. Những thiết bị này có thể ghi lại nhiệt độ, độ sâu và độ mặn của nước biển khi cá mập di chuyển trong đại dương.

Cỡ chữ bài viết: