Một người Việt tử vong trong vụ nổ xe chở pháo ở khu vực cửa khẩu Lao Bảo

Thứ sáu, 04/12/2020 14:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo cơ quan chức năng, 1 trong 3 nạn nhân tử nạn trong vụ cháy nổ cực lớn do pháo hoa ở gần Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo là người Việt Nam.

Hiện trường vụ cháy nổ. Ảnh: TL

Hiện trường vụ cháy nổ. Ảnh: TL

Ngày 4/12, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị có thông tin chính thức về nguyên nhân vụ cháy xảy ra ở bãi kiểm hoá - hải quan Lào (Trạm soi) thuộc Bản Đensavẳn (huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) nằm đối diện và cách Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị) khoảng 500 mét.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h15 ngày 3/12 xe tải BKS: UN-0347 do Nguyễn Thanh Thuỷ (SN 1976, trú TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cầm lái để vận chuyển thạch cao từ Lào về Việt Nam. Khi chiếc xe này đỗ tại bãi Kiểm hoá thì lực lượng Hải quan Lào đến kiểm tra thì xảy ra cháy nổ.

Hiện trường vụ cháy nổ. Ảnh: TL

Hiện trường vụ cháy nổ. Ảnh: TL

Nguyên nhân bước đầu được xác định là do chiếc xe chở thạch cao nói trên có giấu pháo phía dưới, lực lượng chức năng Lào dùng thanh sắt nhọn để kiểm tra vị trí cất giấu, do sơ suất, thanh sắt tiếp xúc với đá thạch cao gây phát lửa, pháo nổ và bốc cháy.

Thi thể một nạn nhân được phát hiện tại hiện trường.

Thi thể một nạn nhân được phát hiện tại hiện trường.

Vụ cháy khiến 3 người chết, trong đó có 2 thanh niên người Lào làm bốc vác hàng hoá thuê cho công an và hải quan Lào và một phụ nữ người Việt Nam làm việc tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.

Báo Công luận

Vụ tai nạn cũng khiến 6 người khác bị thương nặng (trong đó có 1 người mang quốc tịch Lào và 5 người mang quốc tịch Việt Nam). Hiện có 2 người đang cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện huyện Sê Pôn gồm 1 người Lào chưa rõ danh tính và anh Cao Bá Thứ (SN 1982 trú huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế).

Báo Công luận

4 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế bao gồm lái xe tải BKS: UN - 0347 Nguyễn Thanh Thuỷ; Trần Văn Huynh (SN 1977, trú thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá); Vũ Quốc Khánh (SN 1985, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam); Nguyễn Văn Tính (SN 1987, trú huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Vụ cháy nổ cũng khiến 4 xe tải, 1 rơ mooc và 2 xe ô tô bán tải bị cháy hoàn toàn; nhà kiểm hoá hải quan Lào và một số tài sản khác cũng bị thiêu rụi.

Được biết, khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Trị đã huy động người cùng 4 phương tiện tham gia hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng chức năng chữa cháy nước bạn chữa cháy đồng thời cử quân y sẵn sàng cấp cứu người bị thương. Đến 10h30 phút ngày 3/12 thì đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

PV

Tin khác

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức