Một quốc gia tại EU thu lợi từ khí đốt của Nga
(CLO) Áo đã trở thành nước xuất khẩu ròng năng lượng lần đầu tiên sau 20 năm nhờ nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên ổn định của Nga, từ đó cho phép nước này bán được nhiều điện hơn nhập khẩu, Bloomberg đưa tin trong tuần này.
Trong khi hầu hết các nước EU cắt giảm nhập khẩu khí đốt của Nga do xung đột Ukraine, thì Áo, quốc gia chiếm khoảng 80% lượng tiêu thụ nội địa bằng nhiên liệu từ quốc gia bị lệnh trừng phạt, thực sự đã tăng cường mua hàng.
Hãng tin này cho biết, nhập khẩu khí đốt từ Nga của Áo đã đạt mức trước xung đột vào năm ngoái, do nước này đã mua gần gấp đôi lượng khí đốt mà nền kinh tế nước này cần. Các lô hàng gia tăng cho phép các thương nhân bán hơn 90 terawatt giờ điện ra nước ngoài.

Gazprom đã cung cấp tất cả khối lượng đã thỏa thuận cho Áo theo hợp đồng dài hạn. Ảnh minh họa: RT.
Bloomberg lưu ý rằng những con số nêu bật “tác động không đồng đều” của cuộc khủng hoảng năng lượng, một mặt buộc các công ty và hộ gia đình phải giảm mức tiêu thụ điện, mặt khác giúp các công ty nhà nước của Áo như OMV và Verbund thu lợi từ xuất khẩu điện.
Theo cơ quan quản lý nhà nước về thị trường điện và khí đốt tự nhiên, vào năm 2023, các công ty đã bán nhiều năng lượng hơn cho các nước láng giềng của Áo lần đầu tiên kể từ năm 2003.
Cơ quan quản lý tiết lộ, xuất khẩu điện tăng gần 9% lên 21,62 terawatt giờ, trong khi nhập khẩu giảm 25% xuống 21,55 terawatt giờ.
Theo OMV, Gazprom của Nga đã cung cấp toàn bộ khối lượng khí đốt đã thỏa thuận theo một hợp đồng dài hạn. Dữ liệu cho thấy OMV đã mua 5,3 terawatt giờ mỗi tháng trong quý 4 năm ngoái.
Mặc dù lợi nhuận của cả OMV và Verbund đều phải chịu thuế thu nhập bất ngờ, OMV đã thông báo rằng họ sẽ trả cổ tức cao hơn 50% so với dự kiến, trong khi Verbund, công ty sẽ công bố thu nhập cả năm vào tháng tới, đã nâng dự báo doanh thu.
Trong 7 tháng đầu năm 2023, Bỉ và Tây Ban Nha là các nước nhập khẩu LNG Nga nhiều thứ hai và thứ ba thế giới, chỉ sau Trung Quốc, tờ báo dẫn số liệu từ tổ chức phi chính phủ (NGO) Global Witness cho biết.
Theo thời gian đó, lượng nhập khẩu LNG Nga của châu Âu tăng 40% so với cùng kỳ 2021 - thời kỳ trước khi nổ ra cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Mức tăng này lớn hơn nhiều so với mức tăng bình quân của nhập khẩu LGN Nga trên toàn cầu là 6% trong cùng khoảng thời gian.
Điệp Nguyễn (Theo RT)