Motorola Trung Quốc đau đầu vì Google
Motorola Trung Quốc đau đầu vì Google
Thử chụp ảnh với chiếc smartphone Motorola Milestone - dòng điện thoại đầu tiên sử dụng phiên bản Android 2.0 mới nhất của Google - tại Hội trợ triển lãm quốc tế hàng điện tử gia dụng (CES) ở Las Vegas, 8/1/2010 (Ảnh:Reuters).
Tuần trước, Google đã hoãn việc ra mắt 2 điện thoại di động chạy phần mềm Android của nó ở Trung Quốc, 1 được sản xuất bởi Motorola và 1 bởi Samsung, sau các cuộc tấn công gián điệp và sự gắt gao trong chính sách kiểm duyệt internet ở đây.
Nhiều nhà phân tích nhận định: nếu gã khổng lồ tìm kiếm Gooogle rời bỏ thị trường Trung Quốc thì sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới doanh số bán hàng của thị trường điện thoại Android - hiện đang được xây dựng bởi một số hãng sản xuất Trung Quốc, bao gồm cả tập đoàn ZTE và Huawei. Và bởi Motorola tập trung phát triển chủ yếu ở 2 thị trường Trung Quốc và Mỹ, lại đang dồn không ít tiền bạc vào phần mềm di động này của Google với mong muốn đem lại sức sống mới cho một dòng điện thoại đang thua lỗ, nó sẽ là đối tượng dễ bị tổn thương nhất.
Chuyên gia phân tích kinh tế Tim Long của BMO Capital Markets nhận định, điện thoại đi động của Motorola chỉ bán được khoảng 10% số sản phẩm ở Trung Quốc, nơi hãng từng tuyên bố kế hoạch bán hai mẫu điện thoại Android trong tháng này và 5 hoặc 6 mẫu smartphone trong năm nay trước khi có tin bị tạm hoãn.
Motorola hiện từ chối bình luận về sự trì hoãn, chỉ nói rằng hãng đang làm việc với các nhà điều hành Trung Quốc để đưa sản phẩm ra thị trường này theo kế hoạch.
Nguyễn Hiền
(Theo Reuters)